Thứ 5, 18/07/2024, 00:56[GMT+7]

Thể thao thành tích cao Một năm được mùa

Thứ 7, 03/01/2015 | 15:21:14
1,351 lượt xem
Năm 2014 là năm diễn ra nhiều sự kiện thể thao quan trọng, ở nhiều cấp độ khác nhau. Cùng với các tỉnh, thành, ngành trong cả nước, thể thao thành tích cao Thái Bình đã vượt khó, gặt hái được nhiều kết quả đáng khích lệ.

Cầu lông là một trong 4 môn thi đấu của Đại hội Thể dục thể thao toàn quốc lần thứ VII năm 2014 tổ chức tại Thái Bình, thu hút sự quan tâm của đông đảo khán giả. Ảnh Trịnh Cường.

 

Trong năm 2014, nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của thể thao tỉnh nhà là việc tổ chức xây dựng, triển khai Điều lệ, Chương trình thi đấu Đại hội Thể dục thể thao tỉnh lần thứ VII tiến tới Đại hội Thể dục thể thao toàn quốc lần thứ VII năm 2014. Đại hội Thể dục thể thao tỉnh thu hút sự tham gia của 34 đoàn đến từ 8 huyện, thành phố, các sở, ngành và 4 đơn vị lực lượng vũ trang; gần 1.000 vận động viên (VĐV) thi đấu 12 môn. Kết quả, 135  bộ huy chương đã được trao cho các đoàn, VĐV đạt thành tích cao. Thành công của Đại hội là cơ sở, tiền đề quan trọng để tỉnh đánh giá một cách toàn diện phong trào thể dục thể thao quần chúng; tiếp tục duy trì và đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” góp phần nâng cao sức khỏe để học tập, lao động, công tác, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; đồng thời góp phần quan trọng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ văn hóa, thể thao; tuyển chọn các VĐV xuất sắc của tỉnh tham dự Đại hội Thể dục thể thao toàn quốc lần thứ VII.

 

Tiếp nối thành công của Đại hội Thể dục thể thao tỉnh, Ban Chỉ đạo Đại hội lại khẩn trương triển khai kế hoạch đăng cai tổ chức các môn thi đấu, đăng ký đoàn VĐV tỉnh tham dự Đại hội Thể dục thể thao toàn quốc lần thứ VII năm 2014. Trong danh sách đăng ký gửi lên Tổng cục Thể dục thể thao, Trung tâm Huấn luyện Thể dục thể thao cử tổng cộng 90 VĐV, 24 HLV tham gia tranh tài ở 11 trên tổng số 35 môn thi đấu chính thức trong chương trình thi đấu của Đại hội. Đội tuyển cầu lông nhận nhiệm vụ mở màn cho Đoàn thể thao tỉnh, thi đấu từ ngày 5 đến ngày 18/11/2014, giành 1 huy chương bạc đồng đội nữ, 1 huy chương đồng đồng đội nam và 1 huy chương bạc nội dung đôi nữ. Sau đó, Đội tuyển vật giành huy chương vàng đầu tiên cho Đoàn thể thao Thái Bình do công của VĐV Phạm Thị Loan (nội dung vật tự do nữ hạng cân 59kg), 1 huy chương bạc của VĐV Đỗ Hữu Giao (nội dung vật cổ điển hạng cân 96kg).

 

Sau lễ khai mạc trọng thể vào tối ngày 6/12 tại Nam Định, Đại hội Thể dục thể thao toàn quốc lần thứ VII chính thức diễn ra hàng loạt các môn thi đấu. Bước vào Đại hội, tin vui liên tiếp báo về khi các VĐV đua thuyền rowing, wushu, karatedo đều thi đấu đúng và vượt phong độ, qua đó mang về cho Đoàn thể thao Thái Bình những tấm huy chương quý giá. Kết thúc Đại hội, Đoàn thể thao Thái Bình giành tổng cộng 8 huy chương vàng, 11 huy chương bạc, 12 huy chương đồng theo thực tế thi đấu, 6 huy chương vàng cộng thưởng theo Điều lệ, xếp thứ 15/65 tỉnh, thành, ngành trong cả nước.

 

Thành tích của Đoàn thể thao Thái Bình tại Đại hội Thể dục thể thao toàn quốc lần thứ VII

 

STT

Môn thi đấu

HCV

HCB

HCĐ

1

Cầu lông

 

2

1

2

Vật

1

1

 

3

Karatedo

1

2

2

4

Bóng chuyền

 

 

1

5

Đua thuyền

3

1

1

6

Bơi

 

 

 

7

Lặn

1

1

4

8

Điền kinh

1

1

1

9

Wushu

1

3

1

10

Boxing

 

 

 

11

Nhảy cầu

 

 

1

Tổng

8

11

12

 

Ngoài ra, trong năm 2014 thể thao thành tích cao Thái Bình còn tham gia tập huấn, thi đấu tổng cộng 37 giải trong nước và khu vực, 8 giải quốc tế, giành 118 huy chương các loại (48 huy chương vàng, 33 huy chương bạc, 37 huy chương đồng), riêng 6 giải thể thao quốc tế có sự góp mặt của các VĐV Thái Bình chúng ta đã giành 6 huy chương vàng, 3 huy chương bạc, 2 huy chương đồng. Đặc biệt, tại Đại hội Thể thao châu Á lần thứ XVII (ASIAD 17) tổ chức tại Incheon (Hàn Quốc) hồi tháng 9, thể thao Thái Bình đóng góp 3 VĐV cho đoàn thể thao nước nhà là Phạm Thị Thảo, Tạ Thanh Huyền (môn đua thuyền), Bùi Trường Giang (môn wushu), kết quả cả 3 VĐV đều giành được những tấm huy chương hết sức danh giá. Ở cấp độ trẻ, thể thao Thái Bình vẫn duy trì ổn định các đội tuyển, VĐV tham gia thi đấu các giải thuộc hệ thống toàn quốc, giữ vững vị thế của một địa phương có hệ thống đào tạo trẻ phát triển về cả lượng và chất. Tiêu biểu là hai đội bóng đá U10 và U11 thuộc Trường Năng khiếu thể dục thể thao tham gia thi đấu và giành 2 huy chương bạc tại các giải vô địch bóng đá nhi đồng toàn quốc…

 

Có thể nói, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn song trong năm 2014, các cấp lãnh đạo, đội ngũ cán bộ, HLV, VĐV thể thao thành tích cao của tỉnh đã khắc phục và vượt qua để tham gia tổ chức, thi đấu các giải đấu thể thao ở mọi cấp độ và gặt hái được những thành tích xuất sắc. Đây là bàn đạp quan trọng thúc đẩy sự phát triển mạnh mẽ hơn nữa sự nghiệp thể thao của tỉnh trong những năm tiếp theo.

 

Văn Du

  • Từ khóa