Thứ 3, 16/12/2025, 04:09[GMT+7]

Lớp dạy võ cho thiếu nhi Song An

Thứ 4, 04/11/2015 | 11:06:04
4,841 lượt xem
“Đến hẹn lại lên”, vào 17 giờ mỗi buổi chiều thứ hai, thứ ba và chủ nhật hàng tuần, tại sân đền Mẫu Sáo Đền (thôn Quý Sơn, xã Song An, huyện Vũ Thư) lại vang lên những tiếng hô của các em thiếu nhi đang hăng say luyện tập trong lớp dạy võ do thầy Nguyễn Văn Đức hướng dẫn.

Các em thiếu nhi rất yêu thích học môn võ thuật. Ảnh: Minh Đức.

 

Sinh ra và lớn lên tại quê hương với 23 năm tuổi đời, 7 năm tuổi võ, Đức đã có khá nhiều kinh nghiệm trong việc truyền thụ kiến thức võ thuật cho học trò. Từ những năm học xa nhà, Đức chứng kiến trẻ em thành phố luôn thiếu chỗ vui chơi trong dịp hè. Những gia đình có điều kiện kinh tế khá giả thường cho con em mình tham gia các lớp năng khiếu, đi tham quan du lịch, đến bể bơi hay các câu lạc bộ. Tuy nhiên, không phải trẻ em nào cũng được hưởng điều kiện tốt như vậy. Nghĩ về quê mình - một xã thuần nông, người dân dành phần lớn thời gian để lo chuyện “cơm áo gạo tiền” thì hơi sức đâu quan tâm đến điều kiện giải trí cho con em của họ. Từ đó, ý tưởng mở lớp dạy võ chợt đến với Đức. Trăn trở để rồi đi đến quyết định, được chính quyền địa phương ủng hộ, lớp võ thuật Taekwondo chính thức được thành lập. Sau hơn một năm sinh hoạt, đến nay lớp học đã thu hút trên 80 học viên tham gia, chủ yếu là trẻ em từ 6 đến 10 tuổi. Với tâm nguyện tạo cho các em những ngày nghỉ hè an toàn, lành mạnh, bổ ích, thầy Nguyễn Văn Đức cho biết: Việc học võ không những tạo điều kiện cho các em rèn luyện, nâng cao sức khỏe, học thêm nhiều đức tính tốt của võ thuật mà còn giúp các em tránh được những tệ nạn xã hội.

 

Một buổi học thường kéo dài hai giờ đồng hồ với những bài tập từ dễ tới khó, được soạn theo một giáo trình quy củ. Dù còn nhỏ tuổi, việc xác định mục đích học võ của các em có thể chưa rõ ràng, có em học vì yêu thích, có em học chỉ đơn thuần là rèn luyện sức khỏe hoặc cũng có em chỉ là tò mò đến học thử nhưng một điều dễ nhận thấy từ gương mặt các em là niềm hân hoan, phấn khởi. Bởi thật không dễ để có được một môi trường rèn luyện sức khỏe tốt ở một vùng quê chưa có nhiều sân chơi dành cho thiếu nhi như vậy. Do đó, các em học với tinh thần thượng võ, nghiêm túc và say mê. Em Nguyễn Xuân Mai, học sinh lớp 5A, Trường Tiểu học Song An hồ hởi: Em cảm thấy rất vui khi tham gia lớp học. Ở đây em biết thêm được nhiều bạn mới. Từ khi tập võ, sức khỏe của em tốt hơn trước rất nhiều!.

 

Để duy trì được lớp học với 80 võ sinh như hiện nay, bên cạnh nỗ lực khắc phục khó khăn về thời gian và công sức, thầy Đức cũng nhận được nhiều sự ủng hộ của các bậc phụ huynh. Đặc biệt, với sự giúp đỡ tận tình về sân tập của Ban quản lý đền Mẫu Sáo Đền đã góp phần làm nên thành công của lớp học. Ông Vũ Văn Chính, thủ nhang đền Mẫu Sáo Đền cho biết: Khi biết được ý tưởng của thầy Đức, nhà đền rất ủng hộ và coi đây là một việc làm có ích cho xã hội, đồng thời tạo mọi điều kiện về sân tập giúp các cháu học tập, vui chơi.

 

“Trẻ em hôm nay, thế giới ngày mai”, “Hãy dành cho trẻ em những sân chơi an toàn, lành mạnh” là những thông điệp luôn nhắc nhở chúng ta hãy sống có trách nhiệm hơn, dành nhiều điều kiện thuận lợi hơn, quan tâm chia sẻ với các em. Hy vọng ngày càng có nhiều những lớp học võ như thế để các em có thêm sân chơi trong những ngày hè bổ ích, đáng nhớ.

 

Lê Trung

(Đài Truyền thanh Vũ Thư)

  • Từ khóa