Thứ 3, 24/06/2025, 12:57[GMT+7]

Nguyễn Thị Bình Thơ - Cô gái “vàng” của thể thao Thái Bình

Thứ 4, 09/02/2011 | 14:42:21
6,783 lượt xem
Những năm gần đây, người hâm mộ cầu lông trong toàn quốc rất ấn tượng với cái tên Nguyễn Thị Bình Thơ - VĐV cầu lông tiêu biểu của môn thể thao này. Với thành tích thành tích 38 huy chương các loại ở các giải đấu trong nước và quốc tế, đặc biệt bốn năm liên tục bảo vệ thành công ngôi vô địch cầu lông đơn nữ toàn quốc – Thơ trở thành một hiện tượng thể thao – là tấm gương để các thế hệ VĐV phấn đấu noi theo.

Nguyễn Thị Bình Thơ (giữa) nhận Huy chương vàng tại giải Cầu lông cá nhân toàn quốc năm 2008

Bình Thơ quê xã Xuân Hoà, huyện Vũ Thư nhưng hiện đang ở cùng bố mẹ tại Phường Bồ Xuyên, Thành phố Thái Bình. Tuy sinh ra tại Cần Thơ - nơi bố mẹ Thơ có thời gian dài công tác, nhưng Thơ lại lớn lên trên quê hương Thái Bình - một trong những địa phương có phong trào cầu lông khá phát triển. Sẵn có đam mê cầu lông từ nhỏ, được sự động viên ủng hộ của gia đình, sự hướng nghiệp và đào tạo của thầy Đoàn Hồng Tiến, năm 1997 Bình Thơ đã trở thành VĐV được đào tạo tập trung đầu tiên của bộ môn Cầu lông thuộc Trung tâm HL TDTT Thái Bình.

Ngay từ ngày đầu về Trung tâm với biết bao bỡ ngỡ, Thơ đã nhận được sự quan tâm của lãnh đạo Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, của Trung tâm Huấn luyện TDTT và sự dìu dắt  ân cần, tận tâm của huấn luyện viên nên ngày càng tiến bộ. Trưởng thành qua mỗi giải đấu, Bình Thơ dần trở thành vận động viên cầu lông tiêu biểu của Trung tâm Huấn luyện TDTT tỉnh. 

Tổng hợp kết quả luyện tập, thi đấu hơn mười năm qua, Thơ đã có thành tích đáng nể với tổng số 38 huy chương các loại từ các giải Quốc gia, Quốc tế, trong đó có 17 huy chương Vàng, 14 huy chương bạc và 7 huy chương đồng. Song ấn tượng nhất và được giới cầu lông toàn Quốc nể trọng, người hâm mộ mãi lưu tên là thành tích liên tục bốn năm liền từ 2006 đến 2009, Bình Thơ giành vô địch và bảo vệ thành công ngôi vô địch đơn nữ cầu lông toàn quốc.

Đáng khâm phục hơn là thành tích của Thơ đạt được trong điều kiện đầu tư của tỉnh nhà còn hạn hẹp, không những không được đi tập huấn nước ngoài như các đấu thủ trực tiếp nổi tiếng khác mà phương tiện tập luyện tại chỗ còn nghèo nàn, lạc hậu. Nhưng Thơ vẫn liên tục giành các chiến thắng một cách thuyết phục đã thể hiện ý chí, nghị lực của cô gái trẻ.

Nhận xét về Nguyễn thị Bình Thơ, thầy Đoàn Hồng Tiến hiện là Hiệu trưởng Trường Năng khiếu TDTT tỉnh, Huấn luyện viên đội tuyển Cầu lông của Thái Bình tham gia thi đấu giải tại Đại hội TDTT toàn quốc lần VI, đồng thời là người có quá trình dìu dắt thơ trong chuyên môn từ trước tới nay nhận xét: Thơ có tố chất của một vận động viên cầu lông, đủ sức nhanh, mạnh, bền và ý chí tập luyện, thi đấu.

Thầy Tiến còn cho biết: Có những giải thể lực của Thơ kém hơn hẳn so với các vận động viên khác, nhưng nhờ ý chí và nghị lực mà Thơ đã vượt lên gặt hái nhiều thành công.  Còn Phó giám đốc Trung tâm HL TDTT Nguyễn Văn Nật ghi nhận: ở Thơ hội tụ cả hai yếu tố tiền đề, cơ bản để trở thành một VĐV xuất sắc. Đó là phẩm chất nhân cách và năng lực thể chất. Hiện tại Bình Thơ còn giữ vai trò là Huấn luyện viên đội tuyển Cầu lông của Trung tâm Huấn luyện TDTT. Với cương vị mới này, Thơ thể hiện rất có trách nhiệm, là người chị, người thầy gương mẫu để các em noi theo.

Năm 2010, năm đầu tiên đội tuyển cầu lông Thái Bình do thơ dìu dắt có đủ số lượng để có thể tham gia giải cầu lông đồng đội nữ toàn quốc tổ chức tại Bắc Giang. Tuy lần đầu dẫn quân ra trận và trực tiếp tham gia thi đấu song Bình Thơ và bốn VĐV khác đã xuất sắc mang về tấm huy chương Bạc đồng đội cầu lông đầu tiên cho tỉnh nhà.

ở tuổi 25, ngoài những thành tích xuất sắc đã đạt được trong quá trình thi đấu, Thơ còn khá hoàn thiện về mọi mặt: được kết nạp Đảng khi mới 21 tuổi; đã học xong Đại học TDTT; là huấn luyện viên cầu lông của Trung tâm HL TDTT đang quản lý, dìu dắt lớp VĐV trẻ một cách nền nếp và có nhiều triển vọng. Ngoài ra Thơ còn là một cô gái năng động khi là chủ cửa hàng kinh doanh đồ thể thao có uy tín trên thị trường Thái Bình.

Là VĐV của đội tuyển cầu lông chuẩn bị tham gia thi đấu giải tại Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ sáu,  Thơ không mãn nguyện với thành tích đã đạt được mà luôn nỗ lực, miệt mài rèn luyện với quyết tâm cùng cả đội tham gia thi đấu các giải trong chương trình Đại hội với kết quả cao nhất.

Bài, ảnh: Hà Anh

  • Từ khóa