Thứ 5, 15/05/2025, 04:43[GMT+7]

Giải quần vợt Mỹ mở rộng 2011 Stosur đăng quang giải đơn nữ; Djokovic tiếp tục vượt qua Rafael Nadal để giành grand slam thứ 3 trong năm 2011. 

Thứ 3, 13/09/2011 | 08:57:32
1,389 lượt xem
Bằng sự thoải mái, tay vợt người Úc Samantha Stosur đã bất ngờ đánh bại tay vợt chủ nhà Serena Williams với tỉ số 2-0 ở chung kết, để đăng quang ngôi vô địch đơn nữ.

Stosur giương cao cúp vô địch - Ảnh: AFP

Trận đấu diễn ra không theo kịch bản được dự đoán từ trước khi Stosur chơi như “lên đồng” trước tay vợt được đánh giá cao hơn, lại được sự ủng hộ cuồng nhiệt của hàng ngàn khán giả nhà trên sân Arthur Ashe là Serena. Stosur liên tục khiến khán giả phải trầm trồ với những pha đánh táo bạo từ cuối sân và thi thoảng lên lưới rất sắc sảo.

Ván đầu tiên diễn ra với ưu thế hoàn toàn nghiêng về cô gái Úc. Stosur đã có hai lần bẻ bàn do Serena cầm giao bóng để giành chiến thắng thuyết phục 6-2 chỉ sau 31 phút thi đấu.

Thất bại này khiến Serena mất bình tĩnh. Và cơn giận dữ của Serena đã bùng phát ở ván đầu hiệp hai khi trọng tài người Hi Lạp Eva Asderaki quyết định tước mất 1 điểm của cô vì tội quấy nhiễu đối thủ. Serena đã phản ứng dữ dội với trọng tài Asderaki. Hậu quả là cô đã bị phạt 175.000 USD và hai năm thử thách. Và Giải Mỹ mở rộng năm nay vẫn còn nằm trong thời gian thử thách của Serena.

Trở lại với trận đấu, Serena chơi quyết liệt để kèn cựa với Stosur đến tỉ số 3-3. Nhưng tất cả những gì Serena làm được chỉ có thế. Đây là ván đầu mà Serena tự làm khó mình khi mắc đến 14 lỗi đánh hỏng trong khi Stosur chỉ có tám lỗi. Nhờ đó, Stosur đã tăng tốc thắng liền ba bàn cuối để thắng 6-3, ấn định chiến thắng chung cuộc 2-0 chỉ sau 1 giờ 13 phút thi đấu.

Đây là chức vô địch Grand Slam đầu tiên trong sự nghiệp Stosur và duy nhất của quần vợt nữ Úc kể từ khi Evonne Goolagong-Cawley đăng quang Wimbledon 1980. Nếu tính riêng Giải Mỹ mở rộng thì đây là lần đầu tiên một tay vợt Úc đăng quang sau khi huyền thoại

Margaret Court
vô địch năm 1973.

*Giải đơn nam

Với một màn trình diễn tuyệt vời trong trận chung kết thứ 6 trong năm với tay vợt người Tây Ban Nha, Djokovic đã tiếp tục vượt qua Rafael Nadal để giành grand slam thứ 3 trong năm 2011. 

Với chiến thắng 6-2, 6-4, 6-7 (3) và 6-1 trước đương kim vô địch (ĐKVĐ) US Open, tay vợt số 1 thế giới đã thi đấu như lên đồng và xứng đáng có được danh hiệu US Open đầu tiên. Đây cũng  là danh hiệu grand slam thứ 3 trong năm thi đấu hết sức thành công của tay vợt người Serbia.

 
Chiến thắng này đã giúp Djokovic nâng tỉ lệ thắng thua các trận đấu của mùa giải năm nay lên con số 64-2. 64 chiến thắng này đem lại cho tay vợt số 1 thế giới hiện nay 10 danh hiệu vô địch trong một năm thi đấu xuất thần. Không chỉ với tay vợt người Serbia mà đối với quần vợt nam năm thi đấu 2011 của Djokovic là một năm thi đấu thành công nhất của một tay vợt trong lịch sử.
 
Riêng với Nadal, Djokovic đã có một thành tích đối đầu hoàn hảo đó là giành chiến thắng cả 6 lần chạm trán và cả 6 trận đều là các trận chung kết gồm 3 trận đấu trên sân cứng, 2 trận trên sân đất nện và 1 trận trên sân cỏ tại Wimbledon hồi tháng 7.
 
Mùa giải nămnay, Djokovic cũng đã giành danh hiệu vô địch Australian Open hồi tháng 1 và anh trở thành 1 trong 6 tay vợt giành 3 grand slam trong 1 mùa giải trong vòng hơn 40 năm của kỉ nguyên mở rộng.

 
Thực tế, Nadal mới là người nhập cuộc tốt hơn khi vươn lên dẫn trước 2-0. Tuy nhiên, cũng kể từ đây cục diện dần tuột khỏi tay nhà đương kim vô địch bởi Djokovic bắt đầu vùng dậy mạnh mẽ. Ngôi sao người Serbia giành đến 3 điểm break để thắng cả 6 game sau đó, đồng thời hoàn tất màn ngược dòng ngoạn mục ở set thứ nhất với tỉ số 6-2.
 
Kịch bản gần như tương tự được tái lập trong set thứ hai khi Nadal vẫn bỏ lại Djokovic sau lưng với khoảng cách 2-0. Đáng tiếc, Nadal lại không tận dụng được ưu thế và tạo điều kiện cho Djokovic thắng liền 4 game tiếp theo để dẫn ngược 4-2. Dù sau đó phạm một số sai lầm giúp Nadal gỡ hòa 4-4 nhưng Djokovic vẫn kịp thời ổn định lối chơi để buộc Nadal phải chịu gác vợt 4-6.
 
Thế trận cân bằng chỉ xảy ra ở set thứ ba khi hai tay vợt thay nhau bẻ bàn giao bóng của đối phương đến 6 lần chia đều cho mỗi bên, đưa đến tỉ số hòa 6-6 và buộc phải giải quyết thắng thua bằng loạt tie-break. Tại đây, các pha đánh bóng của Djokovic đột nhiên không còn giữ được độ hiểm và chính xác khiến anh chịu thua 3-7.

Bước sang set thứ tư, dù Djokovic hai lần phải nhờ nhân viên y tế điều trị chấn thương ở lưng nhưng điều này vẫn không thể giúp Nadal chiếm thế áp đảo. Ngược lại, “bò tót” Tây Ban Nha còn lộ rõ vẻ căng thẳng trên khuôn mặt. Bên kia chiến tuyến, Djokovic vẫn duy trì được sức ép như thường lệ và dễ dàng khuất phục Nadal với cách biệt 6-1. Djokovic buộc Nadal phải nhường ngôi cho mình sau màn so tài kéo dài 4 giờ 10 phút.
 
Chiến thắng thuyết phục tại grand slam cuối cùng trong năm đã gần như khép lại một năm thi đấu hết sức thành công của tay vợt người Serbia. Chiến thắng này tiếp tục củng cố ngôi vị số 1 thế giới của Nole. Ở thời điểm này, Novak Djokovic đã có 10 tuần được xếp hạng cao nhất thế giới kể từ sau Wimbledon.
 

(Nguồn VTV, Giađình,Tuổi trẻ )

  • Từ khóa