Thứ 4, 24/07/2024, 04:15[GMT+7]

SEA Games 26-Ngày thi đấu thứ bảy Ðoạt 68 Huy chương vàng, thể thao Việt Nam giữ vững vị trí thứ hai toàn đoàn

Thứ 6, 18/11/2011 | 14:55:14
1,547 lượt xem
Tính đến ngày thi đấu thứ bảy, đoàn thể thao Việt Nam đã giành được tổng cộng 195 huy chương, trong đó có 68 Huy chương vàng (HCV), 63 Huy chương bạc (HCB), 64 Huy chương đồng (HCÐ), tiếp tục giữ vững vị trí thứ hai. Sau đoàn chủ nhà In-đô-nê-xi-a được 104 HCV, 77 HCB, 72 HCÐ và đứng trên đoàn thể thao Thái-lan được 63 HCV, 56 HCB, 67 HCÐ.

Võ sỹ Nguyễn Hương Xuân (đai đỏ) hạ đối thủ Indonesia giành HCV

Riêng trong ngày thi đấu hôm qua, đoàn thể thao Việt Nam đã có thêm 12 HCV, tám HCB và năm HCĐ. Ðội tuyển pen-cát si-lát nước ta đã tỏa sáng trong ngày thi đấu thứ bảy khi mang về tấm HCV đầu tiên trong ngày. Công đầu thuộc về võ sĩ Võ Duy Phương ở nội dung tanding hạng cân từ 50 đến 55 kg nam sau khi đánh thắng võ sĩ Phi-li-pin với tỷ số 5-0.

Liên tiếp sau đó trong buổi sáng và chiều, các võ sĩ pen-cát si-lát đóng góp tiếp năm HCV và một HCB nữa trong bảng thành tích của thể thao Việt Nam. Ở hạng cân dưới 90 kg nam, Lê Ðăng Minh đoạt HCV với chiến thắng trước võ sĩ chủ nhà In-đô-nê-xi-a. Võ sĩ Trần Thị Luyến thắng áp đảo đối thủ nước chủ nhà với tỷ số 5-0 trong nội dung đối kháng nữ hạng cân dưới 75 kg. Nữ võ sĩ Nguyễn Thị Yến cũng đánh bại một võ sĩ In-đô-nê-xi-a ở trận chung kết hạng cân dưới 60 kg. Ở hạng cân 50 kg, võ sĩ Nguyễn Hương Xuân thắng võ sĩ In-đô-nê-xi-a 5-0 giành tiếp HCV. Sau đó là võ sĩ Trần Văn Toàn thắng tuyệt đối 5-0 trước đối thủ Thái-lan ở hạng cân dưới 60 kg.

Nối tiếp thành công của đội pen-cát si-lát, đội tuyển vật nước ta đã đoạt ba HCV vật tự do. Ðô vật Cấn Tất Dự đã giành HCV cho đội vật Việt Nam khi thắng một đô vật In-đô-nê-xi-a ở hạng cân dưới 74 kg. Ðồng đội của anh là đô vật Bùi Tuấn Anh hạ tiếp một đô vật nước chủ nhà hạng dưới 66 kg trong trận chung kết. Ðô vật Hà Văn Hiếu cũng có chiến thắng ở hạng cân 120 kg trong trận đấu với một võ sĩ của Cam-pu-chia. Ở nội dung kiếm ba cạnh đồng đội nữ, đội nữ Việt Nam gồm: Nguyễn Thị Như Hoa, Trần Thị Len, Nguyễn Thanh Vân và Nguyễn Thu Hiền đã thắng tiếp đội nữ In-đô-nê-xi-a với tỷ số cách biệt 43-35 đoạt HCV.

Bơi lội Việt Nam tiếp tục bổ sung thêm một HCV với thành tích 1 giờ 7 phút 22 giây của "kình ngư" Châu Bá Anh Tư trên đường đua dài 5.000 m. Trong khi đó, môn chèo thuyền (rowing), cặp VÐV Dương Thanh Bình và Nguyễn Ðình Huy đã giành HCV ở nội dung chèo thuyền đôi với thành tích 7 phút 4 giây 680, bỏ xa người về nhì là cặp VÐV của Mi-an-ma.

Ngày thi đấu thứ bảy, đoàn thể thao Việt Nam cũng có thêm tám HCB và năm HCÐ. Tiêu biểu là HCB của Phùng Bá Phi Long khi đem về cho đội tuyển bi sắt nước ta một HCB sau khi để thua 20 - 38 trước đối thủ Thái-lan ở nội dung bắn bi kỹ thuật. Pen-cát si-lát cũng có một HCB của võ sĩ Nguyễn Duy Chiến ở nội dung đối kháng hạng cân 70 kg. Ðường bơi 5.000 m nữ, đội bơi nước ta còn giành thêm một HCB do công của Nguyễn Thị Bích Ngọc với thời gian 1 giờ 13 phút 45 giây. Trận bán kết bóng chuyền nữ đã kết thúc với chiến thắng 3-1 nghiêng về các cô gái của Việt Nam trước đội nữ In-đô-nê-xi-a và vào chung kết gặp nữ Thái Lan ngày 20-11 tới. Đáng tiếc cho tay vợt cầu lông hàng đầu Việt Nam Nguyễn Tiến Minh đã phải dừng bước ở tứ kết sau khi thất bại trước đối thủ người Xin-ga-po sau hai séc với tỷ số 14-21 và 15-21.

 Theo Nhân dân

  • Từ khóa