Thứ 3, 30/07/2024, 17:29[GMT+7]

Nguyễn Tuấn Anh - chiến binh sân cỏ

Thứ 2, 23/12/2019 | 08:45:42
5,729 lượt xem
Tuấn Anh không phải là cái tên xa lạ với người hâm mộ bóng đá bởi từ năm 2014, tên tuổi của Tuấn Anh đã được nhiều người biết đến khi thi đấu các giải U19 cùng Công Phượng, Xuân Trường... Ở cầu thủ trẻ quê Thái Bình hội tụ đủ những tài năng của một tiền vệ xuất sắc.

Tuấn Anh chia sẻ về những kỷ niệm bóng đá.

Quá khứ với những chấn thương

Có dịp gặp Nguyễn Tuấn Anh khi tiền vệ trẻ về thăm bố mẹ tại xã An Quý (Quỳnh Phụ), ấn tượng ban đầu đối với Tuấn Anh là sự giản dị, trầm lặng. Dù đang là một trong những tuyển thủ nổi tiếng với lối chơi hay, ấn tượng nhưng khi nói về bản thân, Tuấn Anh khá khiêm tốn. Tiền vệ trẻ cũng không muốn nhắc lại nhiều về thành tích cũng như chuyện chấn thương của bản thân. Tuấn Anh muốn trở lại và bắt đầu cho một chặng đường mới trên sân cỏ. Trong quá khứ, Tuấn Anh đã gặp phải 12 chấn thương, 7 lần lên bàn mổ. Chấn thương nặng nhất là mổ dây chằng ở hai chân và mất nhiều thời gian điều trị tại Singapore, Hàn Quốc. Cuộc sống xa nhà, xa sân tập, bạn bè nhưng cầu thủ trẻ vẫn không ngừng cố gắng, chưa một lần thôi mong muốn được chơi bóng.

Nguyễn Tuấn Anh chia sẻ: Em luôn nghĩ rằng, chấn thương là điều khó tránh khỏi với cầu thủ bóng đá. Bởi vậy khi gặp chấn thương, bản thân mình phải tự nỗ lực, tập luyện và điều trị theo hướng dẫn của bác sĩ để sớm có thể quay lại đá bóng, không phụ lòng sự kỳ vọng của những người thân yêu, người hâm mộ. Mỗi lần chấn thương với cầu thủ trẻ là sự đau đớn, còn với người cha là điều rất xót xa, có lúc rơi nước mắt vì thương con. 

Ông Nguyễn Văn Dung, bố tiền vệ Tuấn Anh cho biết: Thấy con chấn thương, đau đớn trên sân cỏ, có lần không kìm lòng tôi đã khuyên con dừng bóng đá chuyển sang sự nghiệp khác nhưng cháu lại thuyết phục bố mẹ, xin theo đuổi niềm đam mê từ nhỏ của mình. Mỗi trận đấu, thấy con ra sân, vợ chồng tôi đều hồi hộp, vừa mừng vừa lo. Khi tiếng còi trọng tài kết thúc trận thi đấu, thấy con khỏe mạnh, vợ chồng tôi mới thở phào nhẹ nhõm. Niềm vui lớn nhất với chúng tôi là con không bị chấn thương.

Trở lại như một chiến binh dũng cảm

Tưởng chừng những chấn thương sẽ khiến Tuấn Anh phải bỏ dở niềm đam mê bóng đá nhưng với sự nỗ lực không biết mệt mỏi, chàng tiền vệ trẻ quê lúa đã không làm người hâm mộ thất vọng. Sau khi bỏ lỡ nhiều giải lớn như: Sea Games 2015, AFF Cup 2016, vòng chung kết U23 châu Á 2018, Asiad 2018, AFF Cup 2018, Asian Cup 2019, Tuấn Anh trở lại sân cỏ và thi đấu như một chiến binh. Khi tái xuất trong màu áo đội tuyển, Tuấn Anh như lột xác với những màn trình diễn xuất sắc về lối chơi, nổi bật là ở trận đấu với Thái Lan, UAE. Những pha đi bóng nghệ sĩ pha trộn chất máu lửa và sự quyết tâm ở những tình huống tranh chấp bóng đã khẳng định thêm sự trưởng thành của tuyển thủ có biệt danh “Nhô” trong lối chơi. Điều này được Tuấn Anh chia sẻ: Dựa trên khả năng của cầu thủ, mỗi huấn luyện viên lại có những chiến lược đào tạo khác nhau. Dưới thời huấn luyện viên Park Hang Seo, lối đá hiện nay của em cũng đã thay đổi so với trước.  

Dù vắng mặt trong những vinh quang gần đây của bóng đá Việt Nam nhưng dường như Tuấn Anh vẫn là cái tên để lại nhiều dấu ấn trong lòng người hâm mộ. Chàng tiền vệ trẻ quê Thái Bình luôn nhận được sự quan tâm, động viên, khích lệ từ huấn luyện viên Park Hang Seo. Trong số những cầu thủ chơi bóng ở đội tuyển quốc gia, Tuấn Anh được đánh giá là tiền vệ trung tâm hàng đầu Việt Nam. Điều này, đã được Tuấn Anh thể hiện ở vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á. Song cầu thủ trẻ luôn muốn chơi tốt hơn nữa, phấn đấu theo hình tượng của mình. Cầu thủ mà Tuấn Anh hâm mộ có nhiều song như Nguyễn Tuấn Anh tiết lộ thì đó là Zidane và Ozil. Bởi vậy, lối chơi của Tuấn Anh có phần nào mang phong cách của Zidane và Ozil, đặc biệt là cách xoay người và thoát pressing (thoát khỏi sức ép, sự áp sát của đối phương).

Hiện nay, thông tin tiền vệ Tuấn Anh có thể sang Tây Ban Nha thử việc ở câu lạc bộ Deportivo Alaves được nhiều tờ báo nhắc tới. Song tuyển thủ trẻ có sang hay không vẫn chưa có thông tin chắc chắn. Nếu như chàng tiền vệ trẻ sang châu Âu tập luyện thì niềm vui của người hâm mộ bóng đá Thái Bình nói riêng và cả nước nói chung sẽ nhân đôi khi quê lúa có hai cầu thủ vươn tới trời Âu, được nhiều đội bóng nước ngoài chú ý bởi lối đá ấn tượng, xuất sắc của mình.

Hoàng Lanh

(Tác phẩm dự thi viết về đề tài người Thái Bình - đất Thái Bình)