Thứ 2, 06/05/2024, 10:37[GMT+7]

Đừng quên khám sức khỏe định kỳ

Thứ 5, 03/08/2023 | 22:51:38
2,717 lượt xem
Khám sức khỏe định kỳ có vai trò quan trọng, giúp bảo vệ bản thân, phát hiện bệnh và điều trị kịp thời. Thế nhưng nhiều người vẫn thờ ơ, chưa quan tâm đúng mức đến khám sức khỏe định kỳ, chỉ khi cơ thể có dấu hiệu bất thường với các triệu chứng rõ rệt mới đến cơ sở y tế.

Người dân đăng ký khám bệnh tại cơ sở y tế.

Thờ ơ với khám sức khỏe định kỳ
Bận mải công việc, chủ quan nghĩ bệnh đơn giản không đi khám sức khỏe (KSK), tự tìm bác sĩ  trên google, nghe truyền miệng hay mượn đơn thuốc của người có cùng triệu chứng để điều trị cho mình... là lý do và cũng là cách nhiều người lựa chọn thay vì đi KSK định kỳ. Vì thế, rất nhiều trường hợp đã phải trả giá đắt, khi đến bệnh viện khám thì bệnh đã quá nặng.

Chỉ với triệu chứng ho nhiều, đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh khám, bệnh nhân P.T.H, xã Quỳnh Ngọc (Quỳnh Phụ) phát hiện mình bị ung thư giai đoạn 4. Hiện bệnh nhân vẫn đang điều trị tại Trung tâm Ung bướu, Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Bệnh nhân P.T.H chia sẻ: Tôi ít đi KSK. Đến khi ho nhiều vào bệnh viện thì bệnh đã ở giai đoạn 4. Biết thế tôi đã đi khám và điều trị sớm hơn. Tôi mong mọi người cố gắng đi KSK định kỳ, biết bệnh và điều trị kịp thời, đừng để nặng như tôi.

Bệnh nhân P.T.H không phải trường hợp hiếm gặp. Bác sĩ Phạm Thu Hương, Phó Trưởng khoa Khám bệnh, Bệnh viện Đa khoa tỉnh cho biết: Có những bệnh nhân đến với chúng tôi biến chứng rất nặng. Ví dụ như bệnh lý cơ xương khớp. Bệnh nhân khi đau xương khớp đến bác sĩ khám, điều trị. Nếu theo đúng lộ trình bệnh sẽ khỏi từ từ, chứ không khỏi ngay. Song nghe người nọ người kia mách hoặc tin theo hướng dẫn trên mạng, nhiều người tự mua thuốc uống, điều trị. Sau một thời gian quay lại khám, bệnh biến chứng rất nặng, ảnh hưởng đến tim mạch, huyết áp, da. Vì thế, chúng tôi khuyến cáo người dân khi có bệnh thông thường với những triệu chứng nhẹ thì theo dõi sức khỏe tại nhà. Tuy nhiên, nếu theo dõi và điều trị triệu chứng ở nhà khoảng 1 - 2 ngày không cải thiện, thậm chí nặng hơn thì phải đến ngay cơ sở y tế. Người dân đã được chẩn đoán các bệnh lý mạn tính thì nên KSK định kỳ tại các cơ sở y tế tin cậy để có lộ trình điều trị hiệu quả, tránh biến chứng đáng tiếc có thể xảy ra.

KSK định kỳ có vai trò quan trọng, giúp người dân phát hiện bệnh, điều trị hiệu quả, giảm chi phí điều trị. Tuy nhiên, nhận thức về KSK của nhiều người chưa đúng mức. Tại khoa khám bệnh của các bệnh viện, tỷ lệ người dân đến KSK định kỳ còn hạn chế, phần lớn đều có một bệnh nào đó mới thực hiện KSK tổng quát, định kỳ.

Tạo thói quen khám sức khỏe định kỳ, tránh để bệnh quá nặng
Bác sĩ Phạm Thu Hương cho biết thêm: Những bệnh lý trước kia thường gặp ở người cao tuổi thì nay có thể gặp ở cả người trẻ tuổi. KSK định kỳ có rất nhiều gói nhưng thường các cơ sở y tế sẽ khám gói cơ bản ít xâm lấn. Gói khám cơ bản gồm khám lâm sàng, được hỏi tiền sử bệnh tật, triệu chứng bệnh nhân đang có và dựa vào các y thuật nhìn, sờ, gõ, nghe để phát hiện sơ bộ các bệnh lý có thể nhìn thấy được bên ngoài như da, niêm mạc... Bên cạnh đó, người dân sẽ được thực hiện các kỹ thuật cận lâm sàng như xét nghiệm máu, nước tiểu, kiểm tra các chức năng sinh tồn, sinh hóa chức năng của thận, gan, các cơ quan chuyển hóa, điện tim, chụp phổi, siêu âm ổ bụng...

Việc KSK sẽ phân theo độ tuổi. Từ 16 tuổi trở lên nên KSK định kỳ với gói cơ bản. Ngoài gói khám cơ bản, ở độ tuổi từ 16 - 30  tuổi nên tầm soát các bệnh truyền nhiễm, bệnh liên quan đến sức khỏe sinh sản tiền hôn nhân. Độ tuổi từ 30 - 40 tuổi cần ưu tiên khám bệnh liên quan đến chuyển hóa, bệnh nội tiết, đái tháo đường, tim mạch và các bệnh lý ung thư. Nữ giới nên tầm soát ung thư vú, cổ tử cung, nam giới tầm soát ung thư tiền liệt tuyến. Với độ tuổi từ 50 tuổi trở lên, các tầm soát bệnh ung thư, bệnh chuyển hóa cần được thực hiện sát sao hơn ở cả nam và nữ.

Ông Vũ Văn Lợi ở phường Trần Hưng Đạo, thành phố Thái Bình khám sức khỏe định kỳ tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh.

Sau khi được các bác sĩ tư vấn, hiểu được tầm quan trọng của việc KSK định kỳ, nhiều người đã chủ động đi khám. Tuổi cao, có bệnh nền nên cứ đến lịch ông Vũ Văn Lợi ở phường Trần Hưng Đạo, thành phố Thái Bình lại đi khám để kiểm tra và nắm tình hình sức khỏe. Ông chia sẻ: Tuổi cao, sức khỏe thường xuyên biến động. Tôi lại mắc bệnh tim mạch. Đi khám, các bác sĩ xét nghiệm, chẩn đoán, hướng dẫn điều trị rất kịp thời. Tôi nghĩ mọi người nên duy trì việc KSK định kỳ, có thế mới phát hiện bệnh sớm và điều trị kịp thời.

Xã hội ngày càng phát triển, cơ cấu bệnh tật thay đổi. Ngoài các bệnh lý cấp tính, bệnh lý truyền nhiễm có những bệnh lý triệu chứng rất thầm lặng như bệnh lý nội tiết, chuyển hóa, đái tháo đường hay ung thư. Vì thế, các bác sĩ khuyến cáo mỗi năm người dân nên KSK định kỳ 1 - 2 lần, thời gian giữa 2 lần khám cách nhau 6 tháng.

Hoàng Lanh 

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày