Thứ 5, 02/05/2024, 19:41[GMT+7]

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ gặp Chủ tịch Quốc hội Lào

Thứ 3, 08/08/2023 | 08:27:54
1,098 lượt xem
Nhân dịp tham dự Đại hội đồng AIPA lần thứ 44, chiều 7/8, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ gặp Chủ tịch Quốc hội Lào Saysomphone Phomvihane.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Lào Saysomphone Phomvihane. (Ảnh:TTXVN).

Tại cuộc gặp, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Lào Saysomphone Phomvihane bày tỏ vui mừng gặp lại nhân dịp dự Đại hội đồng AIPA-44.

Chủ tịch Quốc hội chúc mừng Quốc hội Lào hoàn thành tốt đẹp kỳ họp lần thứ 5, quyết định nhiều vấn đề quan trọng, được nhân dân Lào ủng hộ; chúc mừng những kết quả tích cực về kinh tế-xã hội của Lào thời gian qua.

Hai nhà lãnh đạo vui mừng trước việc quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào ngày càng đi vào chiều sâu, hợp tác chặt chẽ trên tất cả các kênh, các cấp, đặc biệt là kênh Đảng, từ Trung ương đến địa phương và trên mọi lĩnh vực, góp phần quan trọng vào việc giữ vững ổn định chính trị, an ninh-quốc phòng và phát triển kinh tế-xã hội ở mỗi nước.

Hai bên nhất trí tiếp tục tăng cường trao đổi đoàn các cấp; đẩy mạnh các cơ chế hợp tác song phương, tăng cường kết nối hai nền kinh tế, thực hiện các thỏa thuận hợp tác đầu tư-thương mại; tích cực triển khai các dự án hợp tác chiến lược quan trọng. Hai bên nhất trí thúc đẩy hợp tác chế biến nông sản, cùng nghiên cứu triển khai các dự án cụ thể.

Quang cảnh cuộc gặp làm việc. (Ảnh: TTXVN).

Hai Chủ tịch Quốc hội nhất trí, Quốc hội hai nước cần tiếp tục hợp tác chặt chẽ thực hiện hiệu quả các cơ chế hợp tác thường xuyên, công tác đào tạo nguồn nhân lực, tăng cường trao đổi thông tin, tiếp tục tăng cường chia sẻ kinh nghiệm, phối hợp lẫn nhau trong công tác xây dựng pháp luật, giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng quốc gia.

Hai bên nhất trí phối hợp chặt chẽ tổ chức Hội nghị cấp cao Quốc hội ba nước Campuchia-Lào-Việt Nam (CLV) lần thứ nhất tại Lào vào tháng 12/2023 cũng như AIPA 2024 do làm Chủ tịch đạt kết quả tốt đẹp.

Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã mời Quốc hội Lào cử đoàn tham dự Hội nghị Nghị sĩ trẻ toàn cầu lần thứ 9 được tổ chức vào tháng 9 tới tại Hà Nội.

* Gặp Chủ tịch Hạ viện Malaysia Tan Sri Dato’ Johari Bin Abdul, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đánh giá cao đóng góp của Malaysia tại Đại hội đồng AIPA-44, đặc biệt là bài phát biểu của Chủ tịch Hạ viện Malaysia.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ gặp Chủ tịch Hạ viện Malaysia Tan Sri Dato’ Johari Bin Abdul. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN).

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chia sẻ ấn tượng tốt đẹp về cuộc gặp với Thủ tướng Malaysia vừa qua trong chuyến thăm chính thức Việt Nam; cho rằng, quan hệ giữa hai cơ quan lập pháp cần được thúc đẩy hơn nữa để tương xứng với mối quan hệ Đối tác chiến lược giữa hai nước, nhất là trao đổi đoàn cấp cao và các cấp, chia sẻ kinh nghiệm, học tập lẫn nhau.

Khẳng định Việt Nam đánh giá cao vai trò và vị thế của Malaysia trong khu vực, Chủ tịch Quốc hội cho biết, hai nước còn nhiều tiềm năng và dư địa để hợp tác trong nhiều lĩnh vực, cả kênh Đảng, Quốc hội, chính phủ và ngoại giao nhân dân.

Trên tinh thần như vậy, Chủ tịch Quốc hội trân trọng mời Chủ tịch Hạ viện Malaysia Tan Sri Dato’ Johari Bin Abdul sớm thăm Việt Nam để hai bên cùng trao đổi để tăng cường quan hệ hai nghị viện tương xứng với mối quan hệ của hai nước; trao đổi kinh nghiệm hoạt động nghị viện và các vấn đề mà hai bên cùng quan tâm; tiếp tục phát huy cơ chế phối hợp chặt chẽ và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn nghị viện đa phương như: AIPA, IPU, APPF và các tổ chức nghị viện đa phương khác; ủng hộ lập trường của nhau về các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm.

Chủ tịch Hạ viện Malaysia Tan Sri Dato’ Johari Bin Abdul khẳng định, hai nước có mối quan hệ gần gũi, lâu đời; nhấn mạnh, thế kỷ này là thế kỷ của châu Á và ASEAN có tiềm năng hợp tác to lớn không chỉ trong châu Á mà còn trên thế giới với nhiều lĩnh vực hợp tác thế mạnh như năng lượng tái tạo.

Vì vậy, Việt Nam và Malaysia có nhiều cơ hội để thúc đẩy hợp tác; và Malaysia sẽ tận dụng tối đa cơ hội này để hợp tác với Việt Nam trong nhiều lĩnh vực, trong đó có hợp tác về văn hóa, giáo dục.

Bày tỏ ngưỡng mộ đất nước, con người Việt Nam và rất nóng lòng muốn sang thăm Việt Nam, Chủ tịch Hạ viện Malaysia đã vui vẻ nhận lời mời của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ sẽ sớm sang thăm chính thức Việt Nam.

* Tại cuộc gặp với Phó Chủ tịch Thượng viện Campuchia Kittisangkahabindit Tep Ngorn, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chúc mừng Campuchia tổ chức thành công bầu cử Quốc hội khóa VII, Đảng Nhân dân Campuchia giành thắng lợi và tiếp tục là Đảng cầm quyền lãnh đạo đất nước; tin tưởng rằng dưới sự lãnh đạo thống nhất của Ban Lãnh đạo mới, nhân dân Campuchia sẽ tiếp tục đạt được những thành tựu to lớn hơn nữa trong công cuộc xây dựng đất nước hòa bình, độc lập, dân chủ và phồn vinh.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ gặp Phó Chủ tịch Thượng viện Campuchia Kittisangkahabindit Tep Ngorn. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN).

Hai bên vui mừng nhận thấy quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài giữa hai nước thời gian qua phát triển ổn định; lãnh đạo cấp cao hai nước duy trì tiếp xúc, trao đổi thường xuyên, các cơ chế hợp tác song phương tiếp tục phát huy hiệu quả; hợp tác kinh tế tiếp tục là điểm sáng trong quan hệ hai nước.

Bày tỏ vui mừng về quan hệ hai nước ngày càng phát triển tốt đẹp, Phó Chủ tịch Thượng viện Campuchia nhấn mạnh, Campuchia luôn ghi nhớ sự ủng hộ, giúp đỡ của Việt Nam giúp Campuchia thoát khỏi nạn diệt chủng Pol Pot; đồng thời bày tỏ tin tưởng, mối quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp giữa hai đất nước sẽ ngày càng phát triển.

Thế hệ trẻ hai nước sẽ góp phần gìn giữ, phát huy những giá trị tốt đẹp của tình đoàn kết, hữu nghị giữa hai đất nước.

Chúc mừng Campuchia khi ngày 7/8, Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni đã ký Sắc lệnh Hoàng gia sắc phong Tiến sĩ Hun Manet là Thủ tướng Vương quốc Campuchia nhiệm kỳ mới, Chủ tịch Quốc hội bày tỏ tin tưởng, theo kế hoạch, lộ trình, nội các Chính phủ sớm được kiện toàn.

Chủ tịch Quốc hội khẳng định, Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam luôn coi trọng việc tăng cường và phát triển mối quan hệ “láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài” với Campuchia; luôn kề vai, sát cánh ủng hộ công cuộc xây dựng và phát triển đất nước Campuchia, vì sự phồn vinh của mỗi nước, vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.

Theo: nhandan.vn

 

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày