Thứ 7, 27/04/2024, 17:14[GMT+7]

Sôi nổi Giải Bóng đá UGVB mừng 50 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam-Bỉ

Thứ 3, 15/08/2023 | 07:10:15
622 lượt xem
Phó Đại sứ Việt Nam tại Bỉ đánh giá cao Giải Bóng đá Cúp UGVB đã góp phần gắn kết cộng đồng, lan tỏa tình hữu nghị không chỉ với bà con ở Bỉ mà còn với cộng đồng người Việt Nam tại Pháp.

Màn đá penalty giữa Đội Xây dựng FC (thành phố Brussels) và FC Bảo Ngọc Quảng Bình (Pháp) để tranh giải Nhất. (Ảnh: Hương Giang/TTXVN)

Ngày 13/8 tại Trung tâm Thể thao quận Ixelles ở thủ đô Brussels của Bỉ đã diễn ra Giải Bóng đá Cúp Tổng hội Người Việt Nam tại Bỉ (UGVB). 

Đây là sự kiện chào mừng 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Bỉ và 10 năm thành lập UGVB.

Theo phóng viên TTXVN tại Brussels, tham gia giải đấu có 6 đội chia thành hai bảng: Leuven 1, Leuven 2 (đến từ thành phố Leuven), Choa FC, Vinh FC, Xây dựng FC (đều đến từ thủ đô Brussels) và FC Bảo Ngọc Quảng Bình đến từ Pháp. Sau vòng bảng, đội FC Bảo Ngọc Quảng Bình và đội Xây dựng FC đã giành quyền vào chung kết.

Sự cổ vũ nhiệt tình từ các cổ động viên khiến không khí trận đấu trở nên sôi động tựa như một sân vận động tại quê hương Việt Nam.

Trận Chung kết giữa FC Bảo Ngọc Quảng Bình và Xây dựng FC diễn ra đầy kịch tính. Các cầu thủ hai đội đều cố gắng tạo nhiều pha nguy hiểm về phía khung thành, tuy nhiên, những nỗ lực của họ đều không được đền đáp.

Trận đấu kết thúc với tỷ số 0-0 và hai đội phân thắng bại bằng loạt sút penalty.

Kết thúc trận đấu, Đội Xây dựng FC đã giành chiến thắng đoạt Cúp Vô địch. Đội FC Bảo Ngọc Quảng Bình giành giải Nhì. Đội Choa FC giành giải Ba. 

Ngoài ra, Ban Tổ chức cũng trao Giải Chơi đẹp (Fair Play) cho đội Leuven 1. Thủ môn đội Xây dựng đoạt giải "Găng tay vàng."

Trao Cúp Vô địch cho Đội Xây dựng FC (Ảnh: Hương Giang/TTXVN)

Phát biểu tại lễ trao giải, bà Vũ Thu Thủy, Phó Đại sứ Việt Nam tại Bỉ đánh giá cao những nỗ lực của UGVB tổ chức giải đấu nhằm gắn kết cộng đồng, lan tỏa tình hữu nghị không chỉ với bà con ở Bỉ mà còn với cộng đồng người Việt Nam tại Pháp.

Bà Vũ Thu Thủy hy vọng cộng đồng tiếp tục phát huy những hoạt động tương tự để củng cố tình đoàn kết, hướng về đất nước và chào mừng 50 năm quan hệ ngoại giao giữa hai nước Việt Nam và Bỉ.

Về phần mình, ông Huỳnh Công Mỹ, Chủ tịch UGVB, bày tỏ hy vọng từ năm sau, Giải Bóng đá Cúp UGVB sẽ trở thành một hoạt động thường niên để làm phong phú thêm các hoạt động của cộng đồng người Việt./.

Theo Vietnam+