Thứ 2, 06/05/2024, 13:30[GMT+7]

Thủ tướng kiểm tra công tác tu bổ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Thứ 4, 16/08/2023 | 08:09:17
795 lượt xem
Ngày 15/8, tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì làm việc với lãnh đạo và cán bộ chủ chốt của Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh về kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2023 và công tác tu bổ định kỳ công trình Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh năm 2023. Cùng dự có đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành, cơ quan Trung ương, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đến kiểm tra công tác tu bổ định kỳ Công trình Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh và làm việc với Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Theo Ban quản lý Lăng, về kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2023, Ban Quản lý Lăng thực hiện tốt chức năng tham mưu với Đảng. Nhà nước, Thủ tướng Chính phủ và Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về nhiệm vụ giữ gìn lâu dài, bảo vệ tuyệt đối an toàn thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Báo cáo Thủ tướng Chính phủ và triển khai kế hoạch tổ chức Hội nghị tổng kết 30 năm (1992-2022) hợp tác trực tiếp giữa Ban Quản lý Lăng với Viện Nghiên cứu khoa học dược liệu và tinh dầu Liên bang Nga trong thực hiện nhiệm vụ y tế giữ gìn thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh; báo cáo Bộ Quốc phòng trình Chính phủ ban hành Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý Lăng và xây dựng Kế hoạch thực hiện Nghị định số 61/2022/NĐ-CP ngày 12/9/2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý Lăng và tổ chức triển khai thực hiện.

Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra công tác tu bổ định kỳ Công trình Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Thực hiện nhiệm vụ y tế, làm thuốc thường xuyên, làm thuốc lớn đúng quy trình, bảo đảm an toàn tuyệt đối; thực hiện các nội dung đào tạo, nghiên cứu khoa học y tế theo kế hoạch; tiếp tục triển khai chất lượng, hiệu quả công tác đối ngoại, giữ vững mối quan hệ hợp tác với Trung tâm Nghiên cứu y sinh Moscow, Viện Nghiên cứu khoa học dược liệu và tinh dầu Liên bang Nga, tiếp tục triển khai các nội dung nghiên cứu, hợp tác năm 2023 theo Thỏa thuận về hợp tác khoa học và y tế-kỹ thuật bảo đảm giữ gìn lâu dài, bảo vệ tuyệt đối an toàn thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh giai đoạn 2021-2025, đề xuất nhiệm vụ hợp tác, nghiên cứu khoa học năm 2024;

Quản lý, vận hành, khai thác hệ thống thiết bị kỹ thuật Công trình Lăng an toàn, đúng quy trình; duy trì chính xác yêu cầu, quy định thông số kỹ thuật, chất lượng môi trường phục vụ nhiệm vụ y tế, thăm viếng và bảo quản.

Hoàn thành, đưa vào sử dụng dự án Cải tạo, nâng cấp Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ; duy trì nghiêm nền nếp, chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, bổ sung các phương án, kế hoạch bảo đảm an ninh, an toàn khu vực.

Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm hỏi nhân dân vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. 

Thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa các lực lượng trong bảo đảm an ninh, trật tự khu vực Lăng, Quảng trường Ba Đình và Khu Di tích K9. Phối hợp chặt chẽ với các lực lượng có liên quan nắm chắc tình hình trên địa bàn, chủ động phát hiện ngăn ngừa từ sớm, từ xa, kịp thời xử lý các tình huống, không để bị động, bất ngờ; phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ, tổ chức đón tiếp, phục vụ an toàn, chu đáo nhân dân và khách quốc tế đến dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu Di tích K9.

Kết quả thực hiện nhiệm vụ tu bổ định kỳ công trình Lăng: Ban Quản lý Lăng đã chủ động xây dựng kế hoạch, chuẩn bị tốt về nhân lực, vật tư, phương án, phối hợp hiệp đồng, triển khai thực hiện bảo đảm chất lượng, an toàn tuyệt đối và hoàn thành đúng tiến độ đề ra. Phối hợp với chuyên gia y tế Trung tâm Nghiên cứu y sinh Moscow hoàn thành nhiệm vụ làm thuốc lớn thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh đúng quy trình, an toàn tuyệt đối.

Tiến hành bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống thiết bị kỹ thuật, kiến trúc công trình Lăng, Quảng trường Ba Đình, khu vực đón tiếp nhân dân; hoàn thành cải tạo, chỉnh trang 210 ô cỏ trên Quảng trường Ba Đình.

Thủ tướng Phạm Minh Chính làm việc với Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh. 

Sau tu bổ, thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp tục được giữ gìn ở trạng thái tốt nhất; hệ thống thiết bị kỹ thuật hoạt động ổn định, chính xác, tin cậy, bảo đảm hệ số dự phòng; cảnh quan, kiến trúc công trình Lăng và các công trình phụ cận khang trang, sạch đẹp hơn; cán bộ, nhân viên, chiến sĩ tích lũy được thêm kinh nghiệm, nâng cao trình độ tổ chức và khả năng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị của đơn vị…

Phát biểu ý kiến chỉ đạo, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, Khu Quảng trường Ba Đình có vị trí đặc biệt, là tinh hoa, biểu tượng, truyền thống lịch sử, văn hóa gắn với cuộc đời hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh - Vị Lãnh tụ thiên tài của Đảng và dân tộc, Người Anh hùng vĩ đại, Danh nhân văn hóa thế giới; công trình Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh gắn với Tượng đài các Anh hùng liệt sĩ, Bảo tàng Hồ Chí Minh - là nơi hội tụ - lan tỏa những giá trị, biểu tượng, khí phách anh hùng, truyền thống lịch sử hào hùng của đất nước, tư tưởng, tình cảm, nhân cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại.

Thủ tướng cũng nêu, từ thực tế việc quản lý ở đây có nhiều cơ quan chức năng, do đó cần suy nghĩ về bộ máy tổ chức để có lời giải phù hợp thực tiễn, phù hợp. Chúng ta cần nhận thức sâu sắc hơn, toàn diện và tổng thể hơn về khu di tích lịch sử Ba Đình đặc biệt quan trọng này; do đó, phải có cách ứng xử ngang tầm bởi mỗi giai đoạn, mỗi thời kỳ khác thì tư duy phương pháp luận, cách tiếp cận giải quyết phải được nâng tầm phù hợp đất nước, giá trị lịch sử.

Thủ tướng yêu cầu cần phải hoàn thiện thể chế quản lý; giao Bộ Quốc phòng nghiên cứu, xây dựng văn bản pháp quy về quản lý công trình Lăng Bác và các công trình chung quanh liên quan; rà soát lại quy hoạch vừa qua, xem cái gì phù hợp, cái gì chưa phù hợp; tổ chức lại bộ máy quản lý ở khu vực này như thế nào cho phù hợp; mỗi nhiệm vụ thì phải căn cứ chức năng, nhiệm vụ của từng bộ, ngành để thực hiện; cần rà soát lại quy chế phối hợp giữa các bộ, ngành.

Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Nội vụ rà soát lại các công việc để xem xét chức năng, nhiệm vụ; thành phố Hà Nội đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng được giao ở khu vực Quảng trường Ba Đình.

Liên quan vấn đề tổ chức bảo đảm an ninh, trật tự cần phải được giải quyết bằng bài toán tổng thể, phù hợp tình hình chung; cần tổ chức cho bà con nhân dân tham quan bảo đảm trật tự; nâng tầm cảnh quan, nhất là đầu tư hoa, cây cảnh làm đẹp khu vực; cần phối hợp chặt chẽ, nhịp nhàng; tổ chức thực hiện những quyết định của các cấp thẩm quyền cần phải được cải thiện hiệu quả nghiêm túc hơn nữa; nghiên cứu áp dụng số hóa quản lý khách ra vào…

Thủ tướng nhấn mạnh, Chủ tịch Hồ Chí Minh làm rạng rỡ dân tộc ta, non sông đất nước ta. Người tượng trưng cho tinh hoa văn hóa dân tộc Việt Nam, cho những giá trị cao đẹp nhất của tâm hồn, ý chí, bản lĩnh vững vàng, nhân cách Việt Nam, là niềm tự hào của đất nước; là tấm gương sáng ngời về phẩm chất đạo đức cách mạng mà chúng ta cần noi theo.

Chúng ta phải có cách tư duy, tiếp cận để xử lý vấn đề trong tình hình mới; sau đây chúng ta sẽ có Thông báo kết luận cuộc làm này để đánh giá việc làm được trong năm qua, những việc chưa làm được, đánh giá nguyên nhân, bài học kinh nghiệm, đề ra nhiệm vụ cụ thể trước mắt, lâu dài, tình thế và căn cơ để hoàn thiện khu di tích lịch sử đặc biệt quan trọng này, góp phần nâng tầm Thủ đô Hà Nội. 


Thủ tướng hoan nghênh các tổ chức, cơ quan, đoàn thể trong phối hợp chặt chẽ thực hiện nhiệm vụ chính trị cao nhất là bảo vệ, phát huy giá trị của khu di tích lịch sử đặc biệt này trong đó có Quân đội, Công an, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội… Công việc này có ý nghĩa hết sức quan trọng, vừa là trách nhiệm, vừa là nghĩa vụ, tình cảm với quê hương, đất nước, Chủ tịch Hồ Chí Minh. Do đó tinh thần trách nhiệm với công việc ở đây phải chu đáo, tận tụy, cầu thị, lắng nghe, làm với tất cả tình cảm nồng nàn, bản lĩnh, trí tuệ, thông minh, linh hoạt của người Việt Nam mới có thể hoàn thành nhiệm vụ xuất sắc.

Về các công việc cụ thể, Thủ tướng đánh giá, Ban Quản lý Lăng đã bảo đảm thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp tục được giữ gìn ở trạng thái tốt nhất. Phối hợp hiệu quả với các đơn vị trong nước và quốc tế, không ngừng nâng cao trình độ, kỹ thuật, tính tự chủ trong nhiệm vụ bảo đảm tuyệt đối an toàn thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh; quản lý, vận hành, duy tu, bảo dưỡng tốt các công trình kiến trúc, hệ thống thiết bị; giữ gìn cảnh quan môi trường khang trang, sạch đẹp; bảo đảm an ninh, an toàn tuyệt đối.

Ban Quản lý Lăng đã bảo đảm thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp tục được giữ gìn ở trạng thái tốt nhất. Phối hợp hiệu quả với các đơn vị trong nước và quốc tế, không ngừng nâng cao trình độ, kỹ thuật, tính tự chủ trong nhiệm vụ bảo đảm tuyệt đối an toàn thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh,

Thủ tướng Phạm Minh Chính


Tổ chức tốt lễ viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ cấp Nhà nước của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước nhân dịp kỷ niệm các ngày lễ, tết, Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương giữa nhiệm kỳ, khai mạc các kỳ họp của Quốc hội khóa XV...; tổ chức đón tiếp, phục vụ chu đáo, trang nghiêm các đoàn nguyên thủ quốc gia, đoàn lãnh đạo cấp cao các nước đến đặt hoa viếng, tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ.

Đẩy mạnh đối ngoại và hợp tác quốc tế. Giữ vững mối quan hệ hợp tác với Viện Nghiên cứu khoa học dược liệu và tinh dầu Liên bang Nga và tiếp tục tích cực triển khai các nội dung nghiên cứu, hợp tác; thực hiện nghiêm kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Buổi làm việc năm 2022; trong đó, thực hiện tốt chức năng tham mưu với Đảng, Nhà nước và tổng kết thi hành pháp luật về giữ gìn lâu dài, bảo vệ tuyệt đối an toàn thi hài Bác, các nhiệm vụ khoa học, công nghệ về y tế, y sinh và hợp tác khoa học với Liên bang Nga...

Thẳng thắn chỉ rõ một số tồn tại, hạn chế, Thủ tướng yêu cầu thời gian tới cần phải xây dựng mô hình, phương pháp quản lý, vận hành, tổ chức lại không gian khu vực linh thiêng này để bảo đảm đúng tầm vừa vệ sinh an toàn, đúng tầm văn hóa; công tác quản lý vừa phải chặt chẽ, những gì cần thì phải bảo vệ nghiêm ngặt, nhưng vừa thân thiện, gần gũi, thể hiện phong cách, đạo đức, tư tưởng của Bác Hồ là gần gũi, thân thiện với nhân dân; nhân dân phải được hưởng thụ điều này; làm tốt công tác giữ gìn, tôn tạo và phát huy giá trị khu di tích; hình thành một bộ máy quản lý mới phù hợp; nâng cao tinh thần, thái độ phục vụ của cán bộ, nhân viên ở đây, coi đây là niềm vinh dự lớn lao, có trách nhiệm với quê hương, đất nước.

Thay mặt Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng biểu dương các cơ quan liên quan vừa qua đã phát huy truyền thống, làm tốt chức trách của mình; nhấn mạnh chúng ta đã quyết tâm rồi thì quyết tâm cao hơn nữa, nỗ lực rồi thì nỗ lực cao hơn nữa, làm tốt trọng trách được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.

6 tháng đầu năm 2023, Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đón tiếp, phục vụ 1.485.738 lượt người (gấp 2,8 lần so cùng kỳ năm 2022), trong đó có 131.594 khách nước ngoài.

Tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ: đón tiếp, phục vụ 6.146 lượt người (gấp 2 lần so cùng kỳ năm 2022). Tại Khu Di tích K9 đón tiếp: 271.583 lượt người (gấp 2,09 lần so cùng kỳ năm 2022), trong đó có 223 lượt khách nước ngoài.

Khu Di tích Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch đã tổ chức đón tiếp 2.175.694 lượt khách (gấp 7,68 lần so cùng kỳ năm 2022), trong đó có 205.624 lượt khách nước ngoài.

Bảo tàng Hồ Chí Minh đón tiếp và phục vụ chu đáo 417.956 khách (gấp 2,6 lần so cùng kỳ năm 2022), trong đó có 20.208 khách nước ngoài.


Theo: nhandan.vn

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày