Chủ nhật, 28/04/2024, 07:01[GMT+7]

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân động viên Bộ đội biên phòng, gia đình chính sách tại tỉnh Bình Phước

Thứ 7, 19/08/2023 | 07:49:16
1,444 lượt xem
Ngày18/8, tại tỉnh Bình Phước, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã đến thăm, động viên cán bộ, chiến sĩ Đồn biên phòng cửa khẩu Hoàng Diệu đóng chân trên địa bàn huyện Bù Đốp; thăm, tặng quà các gia đình chính sách tại huyện biên giới Lộc Ninh và dâng hương tại khu di tích quốc gia đặc biệt Bộ chỉ huy miền Tà Thiết.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân thăm, động viên cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng cửa khẩu Hoàng Diệu và huyện Bù Đốp.

Thượng tá Phạm Văn Chỉnh, Đồn trưởng Đồn Biên phòng cửa khẩu Hoàng Diệu báo cáo tình hình chung và công tác vận động quần chúng, tham gia xây dựng hệ thống chính trị của Đồn Biên phòng cửa khẩu Hoàng Diệu.

Theo đó, Đồn Biên phòng cửa khẩu Hoàng Diệu được giao quản lý chiều dài đường biên giới tiếp giáp với nước bạn Campuchia là 21,655km, với 33 cột mốc chính và cột mốc phụ. 8 tháng đầu năm 2023, qua tuần tra kiểm soát, Đồn Biên phòng cửa khẩu Hoàng Diệu đã phát hiện, ngăn chặn xử lý 9 vụ, 7 đối tượng vi phạm chủ quyền biên giới, lãnh thổ.

Thượng tá Phạm Văn Chỉnh, Đồn trưởng Đồn Biên phòng cửa khẩu Hoàng Diệu báo cáo tình hình với đoàn. 

Ngoài công tác bảo vệ chủ quyền quốc gia, cán bộ Đồn Biên phòng cửa khẩu Hoàng Diệu tích cực tham gia xây hệ thống chính trị tại địa phương.

Đến nay đồn có 2 đồng chí tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, 2 đồng chí tham gia thành viên Mặt trận huyện, xã; 1 đồng chí cán bộ đồn tham gia Hội đồng nhân dân xã; 8 đảng viên tham gia sinh hoạt ở 6 chi bộ; 20 đảng viên phụ trách 86 hộ gia đình tại khu vực biên giới.

Bên cạnh đó, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng cửa khẩu Hoàng Diệu làm tốt công tác công tác dân vận, đặc biệt là quan tâm chăm lo đời sống người dân vùng biên. Hiện nay Đồn biên phòng cửa khẩu Hoàng Diệu giúp đỡ 21 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, đỡ đầu một em học sinh theo chương trình “Con nuôi đồn biên phòng”, tặng 5 con bò giống cho 5 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn theo chương trình “Bò giống cho người nghèo nơi biên giới” và đến nay đã phát triển lên đến 10 con.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân tặng ảnh Bác Hồ cho Đồn Biên phòng cửa khẩu Hoàng Diệu.

Đại tá Bùi Minh Soái, Chỉ huy Trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh cũng báo cáo tình hình công tác biên phòng trên địa bàn tỉnh Bình Phước. Theo đó, trong 8 tháng đầu năm 2023, lực lượng biên phòng Bình Phước đã triển khai toàn diện các biện pháp, công tác biên phòng; duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, chủ động nắm tình hình nội, ngoại biên; tham mưu đề xuất xử lý các vụ việc xảy ra trên biên giới, địa bàn đúng chủ trương, đối sách, không để xảy ra điểm nóng, không để bị động bất ngờ; phối hợp chặt chẽ với các lực lượng tuần tra, kiểm soát bảo vệ nguyên vẹn hệ thống đường biên, cột mốc; làm tốt công tác đối ngoại biên phòng và đối ngoại nhân dân.

Đối với những khó khăn, Đại tá Bùi Minh Soái cho rằng, Bình Phước có đường biên giới tiếp giáp với Campuchia kéo dài, trong đó chủ yếu là đường biên giới trên sông, suối. Do đó, dọc tuyến biên giới một số vùng lõm đến nay vẫn chưa được phủ sóng điện thoại.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã biểu dương những kết quả công tác của cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng cửa khẩu Hoàng Diệu nói riêng, lực lượng biên phòng Bình Phước nói chung trong thời gian qua.

Phó Chủ tịch nước đánh giá, Bình Phước có vị trí chiến lược về kinh tế, quốc phòng-an ninh cũng như công tác đối ngoại. Thời gian tới cán bộ, chiến sĩ chủ động nắm chắc tình hình an ninh biên giới, dự báo chính xác về tình hình, diễn biến từ đó, chủ động ứng phó, không để tình huống, bị động, bất ngờ xảy ra. Đồng thời, nâng cao hơn nữa tinh thần trách nhiệm, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, tự giáo dục, tự nâng cao đạo đức cách mạng, bản lĩnh chính trị, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, đáp ứng ngày càng tốt hơn đòi hỏi của tình hình mới.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân phát biểu tại buổi làm việc với cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng cửa khẩu Hoàng Diệu. 

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân lưu ý: Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Đảng bộ và chính quyền địa phương quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ, để cán bộ, chiến sĩ yên tâm công tác, thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ an ninh biên giới quốc gia.

Song song với đó là làm tốt công tác dân vận để củng cố mối quan hệ mật thiết với nhân dân; tham mưu các giải pháp hữu hiệu cho Đảng bộ, chính quyền địa phương chăm lo đời sống cho nhân dân; tăng cường mối quan hệ mật thiết quân với dân, để mỗi người dân cũng là một chiến sĩ, là cột mốc sống bảo vệ an ninh biên giới quốc gia mà cha ông ta đã đổ xương máu mới giành được.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân chụp hình lưu niệm tại Đồn Biên phòng cửa khẩu Hoàng Diệu. 

Cùng ngày, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đến dâng hương tại Khu di tích quốc gia đặc biệt căn cứ Tà Thiết; thăm, tặng quà gia đình chính sách, gia đình chính sách ngành công an trên địa bàn huyện biên giới Lộc Ninh. 

Theo: nhandan.vn

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày