Thứ 7, 18/05/2024, 12:18[GMT+7]

Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình cán mốc sản xuất 20 tỷ kWh điện

Thứ 4, 23/08/2023 | 17:30:35
4,899 lượt xem
Sau hơn 5 năm vận hành, tính đến 11 giờ, 52 phút ngày 23/8/2023, Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình đã cán mốc sản xuất và phát lên lưới điện quốc gia 20 tỷ kWh điện, nộp ngân sách nhà nước gần 1.000 tỷ đồng.

Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình.

Dự án Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình chính thức khởi công xây dựng ngày 22/2/2014 với hai tổ máy, tổng công suất 600 MW; vận hành thương mại từ tháng 4/2018. Khi đi vào hoạt động, Nhà máy đã góp phần nâng cao mức độ an toàn, ổn định, kinh tế cho vận hành hệ thống điện; tăng cường năng lực cung cấp điện phục vụ phát triển kinh tế - xã hội khu vực đồng bằng sông Hồng.

Trong suốt thời gian hoạt động, Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình vận hành ổn định và an toàn con người và thiết bị, máy móc. Tất cả khí thải, nước thải đều được đưa vào hệ thống xử lý trước khi đưa ra môi trường đạt các thông số chất lượng tốt hơn quy chuẩn, tiêu chuẩn hiện hành của Việt Nam.

Song song với duy trì vận hành sản xuất điện an toàn, đúng kế hoạch được Tập đoàn Điện lực Việt Nam giao, Công ty Nhiệt điện Thái Bình thực hiện tốt công tác chăm lo đời sống người lao động, chính sách an sinh xã hội, chia sẻ với cộng đồng như ủng hộ quỹ vì người nghèo, thăm hỏi tặng quà các gia đình chính sách, người nghèo, học sinh nghèo vượt khó tại địa phương với tổng kinh phí hàng trăm triệu đồng mỗi năm...

Cán bộ, công nhân Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình vận hành an toàn hệ thống máy móc, duy trì sản xuất điện ổn định, liên tục.

Công ty Nhiệt điện Thái Bình tăng cường tuyên truyền, vận động người lao động chấp hành nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy định của địa phương. Mỗi cán bộ, người lao động trong Công ty cùng nhau đoàn kết lao động giỏi, lao động sáng tạo, chủ động khắc phục mọi khó khăn, không ngừng phát triển doanh nghiệp, lập nên những cột mốc mới bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia, đóng góp quan trọng vào phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Thái Bình và các địa phương khu vực đồng bằng sông Hồng trong thời gian tới.

Khắc Duẩn