Thứ 7, 27/04/2024, 19:31[GMT+7]

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm Cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị (Lạng Sơn)

Thứ 7, 26/08/2023 | 09:06:15
1,109 lượt xem
Trong chương trình công tác tại tỉnh Lạng Sơn, ngày 25/8, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đến thăm, trồng cây lưu niệm tại Cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị (Lạng Sơn).

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đến thăm và làm việc tại Cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị. (Ảnh: Văn Hiếu).

Cùng đi với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng có các Ủy viên Bộ Chính trị: Bộ trưởng Bộ Công an, Đại tướng Tô Lâm và Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang; các Bí thư Trung ương Đảng: Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Lê Minh Hưng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái; các Ủy viên Trung ương Đảng: Trưởng ban Đối ngoại Trung ương Lê Hoài Trung, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên, Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Lâm Thị Phương Thanh, Tư lệnh Quân khu 1, Trung tướng Nguyễn Hồng Thái, Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn Nguyễn Quốc Đoàn và lãnh đạo chủ chốt của tỉnh Lạng Sơn...

Tham dự sự kiện còn có Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa tại Việt Nam Hùng Ba.

Tại đây, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Đoàn tham quan khu vực Cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị; nghe đại diện lãnh đạo Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn giới thiệu về cột mốc 1116 và báo cáo tình hình hoạt động xuất nhập khẩu, giao thương và xuất nhập cảnh qua khu vực cửa khẩu trong thời gian qua.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ân cần thăm hỏi, động viên và tặng quà lực lượng liên ngành làm việc tại khu vực cửa khẩu. 

Trò chuyện với Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam Hùng Ba và đại diện các đơn vị, lực lượng chức năng tại Cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, trên thế giới chỉ có duy nhất khu vực biên giới ở đây có cửa khẩu mà Việt Nam đặt tên là Hữu Nghị và Trung Quốc cũng thống nhất đặt tên là "Hữu Nghị Quan". Tên gọi “Hữu Nghị” thể hiện tình hữu nghị truyền thống lâu đời giữa nhân dân hai nước Việt - Trung, “vừa là đồng chí, vừa là anh em”. Việt Nam luôn coi trọng và ưu tiên hàng đầu việc xây dựng, phát triển quan hệ tốt đẹp với Đảng, Nhà nước và nhân dân Trung Quốc.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đánh giá cao những nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền tỉnh Lạng Sơn và các lực lượng chức năng tại Cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị trong việc cùng với nước bạn Trung Quốc thúc đẩy quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa các địa phương hai nước, trong đó có việc quản lý, xây dựng đường biên giới hòa bình, hợp tác và phát triển. Tổng Bí thư đề nghị tỉnh Lạng Sơn và Cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị tiếp tục phát huy kết quả đã đạt được, đóng góp tích cực hơn nữa, góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác Việt Nam - Trung Quốc ngày càng phát triển.

Đối với các đơn vị, lực lượng đang công tác tại Cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị, Tổng Bí thư lưu ý, cần chú trọng duy trì mối quan hệ hợp tác hiệu quả với lực lượng chức năng các địa phương của Trung Quốc, góp phần xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, ổn định, hợp tác và phát triển.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Đoàn trồng cây lưu niệm tại Cửa khẩu Hữu Nghị. 

Nhân dịp này, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ân cần thăm hỏi, động viên và tặng quà các đơn vị, lực lượng chức năng đang làm nhiệm vụ tại Cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Đoàn đã trồng cây lưu niệm tại khuôn viên Cửa khẩu. Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam Hùng Ba cùng tham dự hoạt động này.

Cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị - nằm trên tuyến Quốc lộ 1A, cách thành phố Lạng Sơn 17 km về phía Bắc, cách Hà Nội 171 km về phía Đông Bắc, là nơi diễn ra các hoạt động xuất nhập cảnh giữa Việt Nam và Trung Quốc. Cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị, nơi có vị trí và ý nghĩa chiến lược quan trọng trong hành lang kinh tế, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế giữa Việt Nam và Trung Quốc cùng các nước trong khu vực ASEAN. Đây là địa bàn chiến lược, trọng điểm về đối ngoại, quốc phòng, an ninh, cửa ngõ rất quan trọng của đất nước.

Tại Cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị có cột mốc 1116 gắn Quốc huy nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thiêng liêng của Tổ quốc, đây là điểm đầu Quốc lộ 1A nối Lạng Sơn với Mũi Cà Mau. Cửa khẩu là địa điểm quan trọng trong hành lang kinh tế, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế giữa Việt Nam và Trung Quốc cùng các nước trong khu vực ASEAN. Tuyến hành lang chính gồm: Nam Ninh - Lạng Sơn - Hà Nội - Hải Phòng theo thỏa thuận giữa lãnh đạo cấp cao của hai nước.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng đoàn công tác tới thăm, tặng quà gia đình ông Nguyễn Xuân Khoát, cán bộ lão thành cách mạng. 

Trước đó, tại thành phố Lạng Sơn, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đến thăm hỏi sức khỏe và tặng quà gia đình ông Nguyễn Khoát - cán bộ lão thành cách mạng và gia đình bà Bạch Thị Khôi - cán bộ tiền khởi nghĩa.

Tổng Bí thư đã ân cần thăm hỏi, chúc sức khỏe hai gia đình, khẳng định các bậc lão thành cách mạng và người có công là niềm tự hào của dân tộc, là những người có nhiều đóng góp vào thành quả chung đối với sự nghiệp cách mạng của dân tộc. Với truyền thống đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, Đảng, Nhà nước luôn ghi nhớ những cống hiến, hy sinh của người có công với cách mạng.

Tổng Bí thư cũng hoan nghênh các cơ quan, địa phương, đơn vị có nhiều hoạt động tri ân, đền đáp công ơn người có công; đồng thời đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể, nhân dân thực hiện tốt hơn nữa chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đối các gia đình và người có công với cách mạng tại địa phương.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng đoàn công tác tới thăm, tặng quà gia đình bà Bạch Thị Khôi, cán bộ tiền khởi nghĩa. 

Đại diện các gia đình chính sách bày tỏ xúc động cảm ơn sự quan tâm động viên, tình cảm nồng ấm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã dành cho các gia đình người có công; cam kết sẽ ra sức thi đua thực hiện tốt mọi chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp và văn minh./. 

Theo: dangcongsan.vn

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày