Chủ nhật, 28/04/2024, 00:16[GMT+7]

27 sản phẩm tham gia thuyết trình tại vòng chung khảo cuộc thi Sáng tạo thanh, thiếu niên, nhi đồng tỉnh

Thứ 7, 26/08/2023 | 16:42:59
6,446 lượt xem
Ngày 26/8, Ban tổ chức cuộc thi Sáng tạo thanh, thiếu niên, nhi đồng tỉnh lần thứ VI, năm 2022 - 2023 tổ chức chấm chung khảo 27 mô hình, sản phẩm tiêu biểu tham gia dự thi.

Hội đồng giám khảo đặt câu hỏi với thí sinh về sản phẩm dự thi.

Qua 2 vòng chấm điểm, hội đồng giám khảo cuộc thi đã lựa chọn được 80/208 mô hình, sản phẩm vào vòng chung khảo, qua đó thống nhất 51 sản phẩm xuất sắc để trao giải. Trên cơ sở đề nghị của các tiểu ban, ban tổ chức quyết định lựa chọn 27 mô hình, sản phẩm tiêu biểu trình bày thuyết trình. Đây đều là các mô hình có tính mới, tính sáng tạo và thực tiễn cao. Mỗi mô hình, sản phẩm thuyết trình trong 5 – 7 phút với nội dung làm nổi bật ý tưởng sáng tạo ra mô hình, tính ứng dụng, hiệu quả của mô hình. Sau khi thuyết trình, tác giả các mô hình, sản phẩm sẽ trả lời các câu hỏi của hội đồng giám khảo.

 Học sinh Trường THCS Kỳ Bá (Thành phố Thái Bình) thuyết trình về tác phẩm tham gia cuộc thi.Mô hình tham gia cuộc thi của nhóm tác giả Trường THCS Phạm Huy Quang (Đông Hưng).  

Cuộc thi Sáng tạo thanh, thiếu niên, nhi đồng tỉnh Thái Bình lần thứ VI, năm 2022 - 2023 nhằm khơi dậy tiềm năng trí tuệ và phát huy tư duy sáng tạo của thanh, thiếu niên, nhi đồng trong toàn tỉnh, giúp các em trau dồi kiến thức, rèn luyện kỹ năng sáng tạo, xây dựng ước mơ trở thành nhà sáng chế trong tương lai; đồng thời, tuyển chọn các đề tài tham dự cuộc thi Sáng tạo thanh, thiếu niên nhi đồng toàn quốc.

Tú Anh

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày