Nhiều trường hợp đau mắt đỏ phải nhập viện điều trị
Bệnh nhân đau mắt đỏ điều trị tại Bệnh viện Mắt Thái Bình.
8 tháng tuổi, bệnh nhân Đỗ Thảo Nguyên (Thái Thụy) được gia đình cho đến Bệnh viện Mắt Thái Bình khám vì có dấu hiệu đau mắt đỏ, thường xuyên quấy khóc. Qua thăm khám, các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân bị đau mắt đỏ, có giả mạc và được chỉ định nhập viện điều trị. Chị Nguyễn Thị Trinh, mẹ bệnh nhân chia sẻ: Gia đình cũng không rõ nguồn lây từ đâu, chỉ biết xung quanh nhà có mấy người bị đau mắt đỏ. Sau khi cháu bị đau mắt, bố cháu cũng đã mắc. Hơn 3 ngày điều trị ở nhà không đỡ, gia đình cho cháu nhập viện điều trị. Đến nay, tình trạng bệnh của cháu đã ổn định hơn, mắt đỡ sưng và đỏ.
Trường hợp trẻ bị đau mắt đỏ đến khám tại Bệnh viện Mắt Thái Bình không phải hiếm gặp. Qua thống kê của Khoa Mắt trẻ em, số trẻ bị đau mắt đỏ nhập viện điều trị tại Khoa chiếm tỷ lệ cao và có cả trẻ nhỏ mới 14 ngày tuổi. Nếu những tháng trước chỉ có từ 2 - 7 ca nhập viện điều trị do đau mắt đỏ thì đến tháng 7, tháng 8 con số này tăng cao. Cụ thể, trong tháng 7 có 90 bệnh nhân nhập viện điều trị tại Khoa do đau mắt đỏ thì có tới 54 trường hợp là trẻ em; tháng 8, số trẻ em là 58 trẻ trong tổng số 112 bệnh nhân đau mắt đỏ. Khi mắc bệnh, nhiều trường hợp tự ý điều trị tại nhà không đỡ mới đến Bệnh viện Mắt Thái Bình khám, điều trị, có trường hợp 10 ngày điều trị ở nhà lúc vào viện đã bị viêm kết mạc, có giả mạc khiến quá trình điều trị mất nhiều thời gian.
Bác sĩ Trần Mạnh Hùng, Trưởng khoa Mắt trẻ em, Bệnh viện Mắt Thái Bình cho biết: So với mọi năm, năm nay bệnh đau mắt đỏ có chiều hướng tăng, tỷ lệ mắc nhiều, bệnh tiến triển theo chiều hướng nặng hơn, lâu khỏi hơn, mất nhiều thời gian điều trị. Bệnh có thể xảy ra ở mọi lứa tuổi song trẻ em chiếm tỷ lệ mắc nhiều hơn do trẻ đi học, tập trung ở môi trường đông người và chưa tự ý thức việc vệ sinh cũng như các biện pháp phòng bệnh. Nguyên nhân gây bệnh đau mắt đỏ là do vi khuẩn hoặc adeno virus. Bệnh lây qua các đường như: tiếp xúc với chất tiết từ người bệnh, qua đường hô hấp hoặc tiếp xúc với đồ dùng cá nhân của người mắc đau mắt đỏ...
Hiện nay, không chỉ ở trẻ em, nhiều người lớn cũng bị đau mắt đỏ. Bệnh nhân Nguyễn Thị Biên, xã Hòa Tiến (Hưng Hà) chia sẻ: Nhà có cháu ngoại bị đau mắt đỏ, tôi cũng chủ quan nghĩ bệnh bình thường mà không phòng tránh gì. Vài ngày sau thì tôi mắc bệnh. Ban đầu, chỉ có mắt bên phải bị cộm, ra nhiều gỉ, tôi tự mua thuốc điều trị ở nhà nhưng không đỡ. Đến khi cả 2 mắt đỏ, ngứa, khó chịu và nhức mắt mới đi khám thì bệnh đã tiến triển nặng. Ngoài đau mắt đỏ tôi còn bị viêm tuyến bờ mi nên rất khó chịu. Qua thời gian điều trị tại Bệnh viện Mắt Thái Bình, giờ mắt tôi cũng đã đỡ đau hơn.
Đau mắt đỏ dễ lây lan, nếu không điều trị kịp thời có thể gây sẹo giác mạc, ảnh hưởng đến thị lực. Bên cạnh đó, việc vệ sinh, phòng bệnh không đúng cách có thể khiến bệnh tiến triển nặng nhanh. Bác sĩ Trần Mạnh Hùng khuyến cáo: Để phòng bệnh, người dân cần bảo đảm vệ sinh cá nhân, thường xuyên rửa tay bằng xà phòng và nước sạch; dùng riêng khăn mặt, cốc, chậu rửa mặt, phơi khăn ngoài nắng hàng ngày, không dùng tay dụi mắt. Khi gia đình có người xuất hiện những triệu chứng của đau mắt đỏ như: có nhiều gỉ, cộm, đỏ mắt, chảy nước mắt... thì cần đi khám và sử dụng thuốc theo chỉ định của các bác sĩ chuyên khoa. Người dân không tự ý mua thuốc hoặc dùng thuốc của người này điều trị cho người khác, tránh những biến chứng nặng có thể xảy ra.
Hoàng Lanh
Tin cùng chuyên mục
- Anh triển khai vắc xin mới điều trị 15 loại ung thư 02.05.2025 | 20:53 PM
- Bảo đảm an toàn thực phẩm tại bếp ăn các cơ sở khám chữa bệnh 18.09.2024 | 16:23 PM
- Nỗi lo an toàn vệ sinh thực phẩm mùa hè 31.05.2024 | 17:07 PM
- Đông Hưng: Thi tìm hiểu kiến thức về phòng, chống tác hại của thuốc lá trong trường học năm 2023 28.10.2023 | 18:42 PM
- Chủ động rà soát, phát hiện, xử lý kịp thời các bệnh truyền nhiễm không để dịch chồng dịch 16.03.2023 | 19:31 PM
- Tình hình dịch Covid-19 tuần qua 05.03.2023 | 20:43 PM
- Tình hình dịch Covid-19 đến ngày 11/2 11.02.2023 | 22:46 PM
- Truyền thông nha học đường "Chăm sóc sức khỏe răng, miệng" cho học sinh 31.10.2022 | 16:03 PM
- Tình hình dịch Covid-19 đến ngày 21/7 21.07.2022 | 18:41 PM
- Tình hình dịch Covid-19 đến ngày 21/5 21.05.2022 | 21:46 PM
Xem tin theo ngày
-
Hội thảo khoa học: Đồng chí Nguyễn Văn Linh – Nhà lãnh đạo kiên định, sáng tạo của Đảng và cách mạng Việt Nam
- 26 tập thể, cá nhân tiêu biểu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016 - 2025 được trao thưởng
- Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hưng Yên
- Hoàn thành xuất sắc sứ mệnh lịch sử góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của tỉnh
- Phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất các chỉ tiêu kinh tế - xã hội tạo nền tảng thuận lợi cho tỉnh Thái Bình hợp nhất với tỉnh Hưng Yên cùng đất nước vươn mình
- Bứt phá, vươn lên mạnh mẽ hơn, hướng tới mục tiêu phát triển nhanh, giàu mạnh bền vững và thịnh vượng
- Kỳ họp thứ mười HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 – 2026 thông qua nhiều nghị quyết quan trọng và thành công tốt đẹp
- Tăng cường chuyển đổi số để nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của Đảng
- Nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy trí tuệ, đoàn kết, dân chủ, quyết định đúng đắn các vấn đề, góp phần vào thành công của kỳ họp
- Khai mạc trọng thể kỳ họp thứ mười, HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026