Chủ nhật, 28/04/2024, 15:31[GMT+7]

Quán triệt, triển khai Kết luận số 58 của Ban Bí thư về tổ chức và hoạt động của Hội Người cao tuổi Việt Nam

Thứ 3, 12/09/2023 | 15:54:06
4,422 lượt xem
Sáng ngày 12/9, Hội Người cao tuổi (NCT) Việt Nam tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc quán triệt, triển khai Kết luận số 58 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tổ chức và hoạt động của Hội NCT Việt Nam. Đồng chí Nguyễn Quang Dương, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương cùng lãnh đạo Ban Dân vận Trung ương, Bộ Nội vụ, Hội NCT Việt Nam dự hội nghị.

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Thái Bình.

Đồng chí Trần Thị Bích Hằng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; trưởng ban đại diện hội NCT các huyện, thành phố; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể có liên quan dự hội nghị tại điểm cầu Thái Bình.

Các đại biểu đã nghe lãnh đạo Ban Dân vận Trung ương quán triệt, triển khai Kết luận số 58 của Ban Bí thư. Theo đó, qua 10 năm thực hiện mô hình thí điểm hội NCT cấp tỉnh, cấp huyện tại 13 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các cấp ủy, tổ chức đảng, Hội NCT Việt Nam đã nghiêm túc quán triệt, triển khai thực hiện thí điểm đạt kết quả tích cực. Để tiếp tục thực hiện tốt công tác bảo vệ, chăm sóc, phát huy vai trò NCT, xây dựng tổ chức hội đáp ứng yêu cầu tình hình mới, Ban Bí thư yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo đối với Hội NCT Việt Nam; phối hợp rà soát, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện chính sách pháp luật phù hợp với chất lượng dân số, tăng cường quản lý nhà nước, đầu tư nguồn lực để thực hiện có hiệu quả chính sách, pháp luật bảo đảm an sinh cho NCT; đẩy mạnh phát triển hội viên và tổ chức hội ở cơ sở; biểu dương, nhân rộng mô hình, tấm gương điển hình...

Tại hội nghị, các đại biểu đã đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức hội; công tác chăm sóc đời sống vật chất, tinh thần và phát huy vai trò của NCT đối với sự phát triển chung của toàn xã hội.

Phát biểu kết luận, lãnh đạo Hội NCT Việt Nam đề nghị các cấp hội cần tiếp tục triển khai, quán triệt và cụ thể hóa Kết luận số 58; quan tâm làm tốt công tác phát triển hội viên; đẩy mạnh công tác xã hội hóa, đa dạng nội dung, phương thức, loại hình chăm sóc NCT; phát huy vai trò NCT trong các phong trào thi đua yêu nước, tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Nguyễn Triệu

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày