Thứ 7, 27/04/2024, 12:59[GMT+7]

Triển khai một số nội dung tổ chức liên hoan "Dân vận khéo" tỉnh năm 2023

Thứ 4, 13/09/2023 | 17:08:07
4,649 lượt xem
Chiều ngày 13/9, Ban Chỉ đạo phong trào thi đua "Dân vận khéo" tỉnh tổ chức hội nghị triển khai một số nội dung tổ chức liên hoan "Dân vận khéo" tỉnh năm 2023. Đồng chí Nguyễn Văn Giang, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức liên hoan "Dân vận khéo" tỉnh năm 2023 chủ trì hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Văn Giang, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức liên hoan phát biểu tại hội nghị.

Tại hội nghị, lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy đã thông qua quyết định thành lập Ban Tổ chức, Ban Giám khảo, Tổ Thư ký, Tổ Giúp việc và phân công nhiệm vụ Ban Tổ chức liên hoan "Dân vận khéo" tỉnh năm 2023. 

Theo kế hoạch, liên hoan sẽ diễn ra trước ngày 10/10 tại hội trường Bộ CHQS tỉnh, được truyền hình trực tiếp trên Báo Thái Bình điện tử, trang fanpage Báo Thái Bình điện tử. Có 13 đội tham gia, mỗi đội có 1 tiết mục tham gia không quá 13 phút, thực hiện theo hình thức sân khấu hóa, như: Hát, tấu, thơ ca, hò vè, dân ca, kịch ngắn, tiểu phẩm về công tác dân vận và dân vận khéo. Ban Tổ chức sẽ trao giải, cờ lưu niệm, giấy chứng nhận và tiền thưởng cho các đội tham gia.

Lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy báo cáo dự thảo phân công nhiệm vụ Ban Tổ chức Liên hoan.

Thông qua liên hoan nhằm tuyên truyền, nâng cao nhận thức của các cấp ủy, chính quyền, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động về công tác dân vận và phong trào thi đua “Dân vận khéo”; nhất là những nội dung về phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, công tác dân vận chính quyền, thực hiện dân chủ ở cơ sở, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm chính trị ở địa phương, cơ quan, đơn vị.

Đại biểu phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu kết luận, đồng chí Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức liên hoan "Dân vận khéo" tỉnh năm 2023 nhấn mạnh: Liên hoan lần này là dịp để phổ biến, tuyên truyền về hoạt động trong công tác dân vận, trao đổi kinh nghiệm, cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả trong công tác vận động quần chúng nhân dân; khích lệ, động viên và tạo khí thế thi đua sôi nổi, sức lan tỏa sâu rộng trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân về công tác dân vận và phong trào thi đua “Dân vận khéo”. Vì vậy, các thành viên Ban Tổ chức, các đội tham dự cần nêu cao tinh thần trách nhiệm chuẩn bị chu đáo về mọi mặt để đạt kết quả cao nhất, góp phần tổ chức thành công liên hoan. Các cơ quan báo chí thực hiện tốt công tác tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa trước, trong và sau liên hoan, đẩy mạnh tuyên truyền về các mô hình, điển hình “Dân vận khéo” trên các lĩnh vực. Các thành viên Ban Giám khảo thực hiện chấm điểm chính xác, công bằng, bảo đảm khách quan, đúng quy định.

                                                                Thu Thủy

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày