Thứ 3, 30/04/2024, 18:52[GMT+7]

Bồi dưỡng, cập nhật kiến thức đối với cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý

Thứ 2, 18/09/2023 | 16:46:05
14,014 lượt xem
Sáng ngày 18/9, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức khai mạc lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức đối với cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý năm 2023.

Đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy truyền đạt chuyên đề tại lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức.

Video: 18923_-_BOI_DUONG_CAP_NHAT_KIEN_THUC.mp4?_t=1695043846

 

Tới dự có các đồng chí: Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Khắc Thận, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu khai mạc lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức. Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và các học viên dự lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức.

Phát biểu khai mạc lớp bồi dưỡng, đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh khẳng định: Trong những năm qua, công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ luôn được Ban Thường vụ Tỉnh ủy và cấp ủy các cấp trong tỉnh quan tâm chỉ đạo thực hiện hiệu quả, được Ban Tổ chức Trung ương đánh giá cao. Hàng năm, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đều ban hành kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý, qua đó có hàng nghìn lượt cán bộ từ tỉnh đến cơ sở được cử theo học các lớp đào tạo, bồi dưỡng trong và ngoài tỉnh, góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ. Bên cạnh đó, việc tổ chức bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho đội ngũ cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý hàng năm được tỉnh duy trì thường xuyên, giúp cán bộ nâng cao nhận thức, lập trường tư tưởng, mở rộng tầm nhìn, đổi mới tư duy và trang bị thêm kỹ năng, phương pháp lãnh đạo, quản lý từ đó tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ của ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị.

Để lớp bồi dưỡng đạt hiệu quả cao nhất, đồng chí đề nghị các học viên sắp xếp, bố trí thời gian một cách khoa học để tham gia đầy đủ các nội dung, chương trình của lớp. Nêu cao tinh thần trách nhiệm, nghiêm túc học tập, nghiên cứu, lĩnh hội đầy đủ các nội dung được truyền đạt. Tăng cường trao đổi, thảo luận, nhất là những vấn đề mới, những khó khăn, vướng mắc tại địa phương, đơn vị để cùng tháo gỡ, giải quyết.

Trong thời gian 2 ngày (18-19/9), trên 350 học viên là cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý được nghe truyền đạt 3 chuyên đề.

Buổi sáng ngày 18/9, đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy truyền đạt chuyên đề “Tình hình kinh tế - xã hội trong nước, khu vực và thế giới năm 2023, dự báo trong thời gian tới; định hướng Thái Bình trở thành tỉnh phát triển trong khu vực đồng bằng sông Hồng” với 4 nội dung chính: Khái lược về thành tựu 35 đổi mới của đất nước; kết quả phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Thái Bình từ năm 2015 đến nay; mục tiêu, nhiệm vụ đến năm đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030, 2050; một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm. 

Đồng chí nhấn mạnh: Để đạt được mục tiêu mà Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã đề ra, phấn đấu xây dựng Thái Bình đến năm 2025 trở thành tỉnh phát triển khá, đến năm 2030 theo kịp nhóm dẫn đầu và đến năm 2045 là tỉnh phát triển trong khu vực đồng bằng sông Hồng, tỉnh cần tiếp tục thực hiện đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX đã đề ra, đặc biệt là các đột phá phát triển, trong đó tập trung vào 3 khâu then chốt, cụ thể: Tập trung xây dựng đồng bộ kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, nhất là hạ tầng giao thông kết nối các trục giao thông đầu mối trong tỉnh với các trung tâm kinh tế vủa vùng duyên hải Bắc Bộ. Xây dựng và phát triển Khu kinh tế thành trọng điểm, động lực phát triển kinh tế của tỉnh. Phát triển các đô thị động lực. Đẩy mạnh phát triển ứng dụng khoa học - công nghệ tiên tiến (công nghệ cao), chú trọng ứng dụng công nghệ sinh học, công nghệ sau thu hoạch và chế biến phục vụ phát triển nông nghiệp và đời sống nhân dân. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; trọng tâm là nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội. Phát triển kinh tế hướng biển tạo sự phát triển đột phá trên một số lĩnh vực: cảng biển, năng lượng (điện gió, điện khí), dịch vụ giải trí, nghỉ dưỡng, sinh thái biển... Mở rộng không gian lấn biển tạo quỹ đất cho các hoạt động chức năng; hình thành không gian công nghiệp - đô thị - dịch vụ đồng bộ, cảnh quan sinh thái ven biển hấp dẫn… Bên cạnh đó, các cấp, các ngành, đặc biệt là người đứng đầu, cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, trên cơ sở bám sát các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX đã chỉ ra, tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả, đóng góp thiết thực vào sự phát triển kinh tế - xã hội chung của tỉnh.

Buổi chiều ngày 18/9, các học viên nghe GS.TS Phùng Hữu Phú, nguyên Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương truyền đạt chuyên đề “Đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

GS.TS Phùng Hữu Phú, nguyên Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương truyền đạt chuyên đề tại lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức.

Theo GS.TS Phùng Hữu Phú, bước vào giai đoạn phát triển mới, đất nước ta tiếp tục phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, bốn nguy cơ mà Đảng đã chỉ ra vẫn đang hiện hữu, có mặt còn gay gắt hơn; tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" còn diễn biến phức tạp. Vì vậy, đòi hỏi phải đặc biệt coi trọng và đưa công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng lên tầm cao mới, gắn liền với xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Đây là nhiệm vụ có ý nghĩa sống còn đối với sự tồn vong của Đảng và chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta.

 Đồng chí Vũ Kim Cứ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư phát biểu trao đổi tại lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức.

Về các nhiệm vụ, giải pháp, GS.TS Phùng Hữu Phú nhấn mạnh: các cấp ủy, tổ chức đảng cần tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác chính trị, tư tưởng, tự phê bình và phê bình; tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược và người đứng đầu gắn với đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng, kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên vi phạm…

Học viên trao đổi, thảo luận tại lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức.

Theo chương trình, sáng ngày 19/9, các học viên sẽ nghe truyền đạt chuyên đề “Đổi mới đồng bộ thể chế kinh tế với thể chế chính trị theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng”.

  Đào Quyên

 

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày