Chủ nhật, 28/04/2024, 00:37[GMT+7]

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Đại sứ Lào

Thứ 4, 20/09/2023 | 18:50:01
1,175 lượt xem
Ngày 20/9, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tiếp thân mật Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tại Việt Nam Sengphet Houngboungnuang đến chào nhân dịp kết thúc nhiệm kỳ công tác.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Sengphet Houngboungnuang đến chào từ biệt nhân kết thúc nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam. (Ảnh: TTXVN).

Tại cuộc tiếp, Đại sứ Sengphet Houngboungnuang chân thành cảm ơn Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã dành thời gian tiếp. Đại sứ trân trọng những ý kiến phát biểu của đồng chí Tổng Bí thư và cảm ơn sự ủng hộ, giúp đỡ to lớn và có hiệu quả mà Đảng, Nhà nước, nhân dân Việt Nam đã dành cho Lào từ trước đến nay, cũng như các bộ, ban, ngành, địa phương của Việt Nam đã luôn tạo điều kiện thuận lợi để Đại sứ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Đồng chí Đại sứ chúc mừng những thành tựu mà Việt Nam đã đạt được trong những năm qua, nhất là trong công tác xây dựng Đảng, phát triển kinh tế-xã hội. Đồng chí bày tỏ vui mừng về mối quan hệ đoàn kết đặc biệt Lào-Việt Nam ngày càng phát triển sâu rộng, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân mỗi nước, nhấn mạnh tầm quan trọng của mối quan hệ đặc biệt Lào-Việt Nam và khẳng định dù ở cương vị nào cũng sẽ tiếp tục làm hết sức mình vun đắp cho mối quan hệ đoàn kết đặc biệt Lào-Việt Nam mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chúc mừng Đại sứ Sengphet Houngboungnuang đã hoàn thành xuất sắc nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam, nhấn mạnh ý nghĩa, tầm quan trọng của mối quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt Nam-Lào.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đánh giá cao những đóng góp của Đại sứ trong việc triển khai các hoạt động đối ngoại của Lãnh đạo cấp cao, thúc đẩy việc triển khai hiệu quả các Thỏa thuận giữa hai Đảng, hai nước, góp phần vun đắp cho quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt Nam-Lào ngày càng phát triển, đi vào chiều sâu, hiệu quả, thiết thực trên các lĩnh vực và đề nghị Đồng chí Đại sứ tiếp tục đóng góp tích cực trong việc giữ gìn truyền thống quý báu, vun đắp cho mối quan hệ giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước ngày càng phát triển sâu sắc, thiết thực, hiệu quả hơn nữa.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chúc mừng những thành tựu quan trọng mà Lào giành được trong thời gian qua; khẳng định, Việt Nam luôn ủng hộ công cuộc đổi mới của Lào, đồng thời tin tưởng, dưới sự lãnh đạo của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, nhân dân Lào tiếp tục giành được nhiều thành tựu mới, to lớn hơn nữa trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cảm ơn Đại sứ Sengphet Houngboungnuang đã trân trọng chuyển lời thăm hỏi của Tổng Bí thư, Chủ tịch Thongloun Sisoulith và cũng chuyển lời thăm đến các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo cấp cao của Đảng và Nhà nước Lào.

Theo: nhandan.vn

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày