Thứ 7, 04/05/2024, 18:32[GMT+7]

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh kiểm tra sản xuất nông nghiệp tại Đông Hưng, Quỳnh Phụ

Thứ 5, 21/09/2023 | 15:42:44
15,085 lượt xem
Sáng ngày 21/9, các đồng chí: Nguyễn Khắc Thận, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Đặng Thanh Giang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực HĐND tỉnh; Lại Văn Hoàn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đi kiểm tra sản xuất nông nghiệp tại huyện Đông Hưng, Quỳnh Phụ. Cùng đi có lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh kiểm tra tiến độ thu hoạch lúa mùa, trồng cây vụ đông ưa ấm tại xã An Châu (Đông Hưng).

Video: 21923_-_CHU_TICH_KIEM_TRA_LUA.mp4?_t=1695291737

 

Năm nay, huyện Đông Hưng phấn đấu gieo trồng hơn 5.000ha cây vụ đông, trong đó, diện tích cây ưa ấm khoảng 2.700ha, cây ưa lạnh khoảng trên 2.300ha, chủ lực là dưa, bí. Đến nay, trên 2.500ha lúa mùa trà sớm đang cho thu hoạch tạo quỹ đất trồng cây vụ đông ưa ấm. Nông dân trong huyện đã trồng được khoảng 700ha cây vụ đông, tập trung ở các xã An Châu, Đông Xá, Lô Giang.

Đối với huyện Quỳnh Phụ, hiện nay gần 11.000ha lúa mùa đã trỗ bông, nông dân cũng đang chuẩn bị thu hoạch trên 2.000ha lúa mùa trà sớm vào cuối tháng 9 để tạo quỹ đất trồng cây vụ đông. Năm nay, huyện phấn đấu trồng 6.600ha cây vụ đông, trong đó cây ưa ấm khoảng trên 2.000ha.

Báo cáo tại buổi kiểm tra, lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết, toàn tỉnh hiện có khoảng 69.000ha lúa mùa đã trỗ bông, còn khoảng 6.000ha lúa trỗ bông sau ngày 20/9, tập trung ở các huyện: Tiền Hải, Kiến Xương và thành phố Thái Bình. Nhìn chung, các trà lúa đã trỗ bông sinh trưởng, phát triển tốt, an toàn về sâu bệnh hại.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã kiểm tra tiến độ thu hoạch lúa mùa trà sớm, trồng cây vụ đông ưa ấm ở xã An Châu (Đông Hưng), tình hình sinh trưởng, phát triển của lúa mùa tại xã Đông Hải (Quỳnh Phụ). 

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh kiểm tra sinh trưởng, phát triển của lúa mùa tại xã Đông Hải (Quỳnh Phụ).Đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các địa phương tiếp tục theo sát đồng ruộng, kịp thời phát hiện, phòng trừ sâu bệnh hại cuối vụ.

Chỉ đạo tại buổi kiểm tra, đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND đề nghị các địa phương đẩy nhanh tiến độ thu hoạch lúa đã chín với phương châm “xanh nhà hơn già đồng” để tạo quỹ đất trồng cây vụ đông ưa ấm bảo đảm diện tích, kế hoạch đã đề ra.

Với diện tích lúa mới trỗ, chưa trỗ, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các huyện, thành phố tiếp tục chỉ đạo các cơ quan chuyên môn và các địa phương tăng cường theo sát đồng ruộng; phòng, trừ kịp thời các đối tượng sâu bệnh hại cuối vụ như sâu đục thân hai chấm, sâu cuốn lá nhỏ, bệnh đạo ôn cổ bông… theo hướng dẫn của cơ quan chuyên môn. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo các đơn vị theo dõi sát tình hình, khoanh vùng những diện tích cần phòng, trừ để tổ chức, hướng dẫn nông dân các biện pháp phòng, trừ kịp thời; bảo đảm lúa phát triển tốt, cho năng suất cao. Trên cơ sở cơ cấu, thời vụ, mục tiêu của sản xuất vụ đông, ngành nông nghiệp tham mưu UBND tỉnh tổ chức lễ phát động phong trào trồng cây vụ đông, tạo khí thế sôi nổi tại các địa phương. 

Ngoài chính sách hỗ trợ của tỉnh, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị ngành nông nghiệp và các địa phương nghiên cứu, ban hành cơ chế hỗ trợ nông dân trồng, phát triển diện tích cây vụ đông, giúp tăng thu nhập cho người dân. 

Ngân Huyền