Thứ 5, 02/05/2024, 19:12[GMT+7]

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh: Kiểm tra công tác khắc phục hậu quả mưa úng

Thứ 5, 28/09/2023 | 21:53:58
11,175 lượt xem
Chiều ngày 28/9, đồng chí Đặng Thanh Giang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực HĐND tỉnh đã đi kiểm tra công tác khắc phục hậu quả mưa úng tại huyện Vũ Thư.

Đồng chí Đặng Thanh Giang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực HĐND tỉnh kiểm tra việc vận hành tiêu úng tại trạm bơm Tân Phúc Bình (Vũ Thư).

Do ảnh hưởng của mưa lớn liên tục những ngày qua, huyện Vũ Thư có khoảng 143 ha lúa bị đổ ngả, hơn 92 ha rau màu bị ngập, trong đó 70% rau màu vùng ngập bị thiệt hại, hỏng. Kiểm tra thực tế tình hình ngập úng tại cánh đồng thôn Ô Mễ 2, xã Tân Phong và công tác tiêu úng tại trạm bơm tiêu úng Tân Phúc Bình (xã Phúc Thành), đồng chí Phó Chủ tịch thường trực HĐND tỉnh đề nghị huyện Vũ Thư tập trung chỉ đạo, đôn đốc các địa phương khẩn trương tiến hành giải tỏa vật cản, khơi thông dòng chảy, tạo thuận lợi cho việc tiêu thoát nước nội đồng; khoanh vùng, vận hành các trạm bơm tiêu úng để ứng cứu các vùng rốn nước như vùng Tân Phúc Bình (Tân Phong, Phúc Thành), vùng Hà Chóc, Sòi Chóc (Xuân Hòa, Hiệp Hòa), vùng Phù Sa (Tự Tân)... Vận động bà con nông dân khẩn trương thu hoạch rau màu để hạn chế thiệt hại, buộc dựng lúa đổ để tránh hạt thóc bị mọc mầm.

Đồng chí Đặng Thanh Giang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực HĐND tỉnh kiểm tra tình hình ngập úng trên cánh đồng thôn Ô Mễ 2, xã Tân Phong. Nông dân thôn Ô Mễ 2, xã Tân Phong buộc dựng lúa đổ để tránh hạt thóc bị nảy mầm.

* Đồng chí Nguyễn Quang Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh kiểm tra, chỉ đạo công tác chống ngập úng trên địa bàn thành phố. Cùng đi có lãnh đạo thành phố Thái Bình.

Đồng chí Nguyễn Quang Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh kiểm tra chống ngập úng tại khu vực hồ Ty Rượu. Ảnh: Nguyễn Thơi

Do ảnh hưởng của rìa phía Bắc áp thấp nhiệt đới kết hợp với rìa Tây Nam áp cao lục địa tăng cường, từ ngày 25/9 đến ngày 07 giờ 28/9 trên địa bàn tỉnh đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Trên địa bàn thành phố Thái Bình, từ đêm ngày 27/9 đến 9 giờ sáng ngày 28/9 lượng mưa đo được khoảng 110mm. Mưa lớn kéo dài đã một số tuyến phố tại thành phố Thái Bình bị ùn tắc kèo dài, ảnh hưởng đến việc sinh hoạt, đi lại của người dân.

Lãnh đạo thành phố kiểm tra công tác tiêu úng tại trạm bơm Sa Lung, phường Hoàng Diệu. Ảnh: Nguyễn Thơi 

Sau khi kiểm tra việc chống ngập úng cục bộ tại một số trạm bơm và điểm ngập úng trên địa bàn thành phố, đồng chí Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh yêu cầu thành phố Thái Bình cần chỉ đạo các địa phương, phòng, ban liên quan huy động tối đa nhân lực, vật lực, khẩn trương thực hiện các giải pháp tiêu thoát nước, khơi thông dòng chảy, khơi thông hệ thống thoát nước đô thị, sớm giải quyết tình trạng ngập cục bộ; kiểm tra, theo dõi chặt chẽ tình hình mưa ngập để kịp thời có phương án xử lý; chủ động, sẵn sàng các biện pháp ứng phó với diễn biến bất thường của thời tiết.

Mưa lớn gây ngập úng tại khu vực chân cầu Thái Bình.  Ảnh Nguyễn Thơi

Ngoài ra, đồng chí Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh yêu cầu thành phố Thái Bình đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án chống ngập úng; phối hợp với ngành chức năng tổ chức rà soát, nghiên cứu tổng thể quy hoạch toàn thành phố để xây dựng quy hoạch và quản lý phát triển đô thị, trong đó quan tâm đến quy hoạch hệ thống cấp thoát nước, đầu tư đồng bộ hệ thống thoát nước; thực hiện nghiêm công tác quản lý trật tự đô thị, kết hợp tuyên truyền, nâng cao ý thức của người dân trong vấn đề bảo vệ môi trường, tăng cường thực hiện công tác duy tu, nạo vét, khơi thông cống rãnh, bảo đảm khả năng thoát nước khi xảy ra mưa lớn trên địa bàn. Thực hiện quy hoạch các khu đô thị, khu tái định cư trên địa bàn phải gắn với quy hoạch cao độ cốt nền, cao độ thoát nước trong khu vực.

* Chiều ngày 28/9, đồng chí Nguyễn Văn Giang, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy đi kiểm tra công tác phòng, chống ngập úng tại một số xã trên địa bàn huyện Hưng Hà.

Đồng chí Nguyễn Văn Giang, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy và lãnh đạo huyện Hưng Hà kiểm tra trạm bơm Hà Thanh, xã Cộng Hòa. Ảnh: Lâm An 

Theo báo cáo nhanh của Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện, do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài đã làm trên 2.200ha lúa mùa bị ngập úng, trong đó trên 350ha bị đổ; 500ha cây màu bị ảnh hưởng nặng, tập trung ở các xã: Đông Đô, Bắc Sơn, Kim Trung, Minh Tân, Thái Hưng, Duyên Hải...

Tại các nơi đến kiểm tra, đồng chí Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy yêu cầu ngành nông nghiệp huyện và các địa phương tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn nông dân các biện pháp khắc phục, chăm sóc cây màu sau mưa úng, tập trung vào những xã trọng điểm về sản xuất vụ đông; huy động các lực lượng và phương tiện khẩn trương khơi thông dòng chảy, tiêu thoát nước kịp thời cho diện tích lúa mùa và rau màu bị ngập úng, những diện tích lúa mùa bị đổ cần phải buộc dựng ngay. Bên cạnh đó, chỉ đạo Xí nghiệp Khai thác công trình thủy lợi huyện đóng các cống tưới, mở cống tiêu, triệt để tiêu nước mặt ruộng, vận hành các trạm bơm tiêu úng khi có mưa lớn  tiếp tục xảy ra.

Lãnh đạo huyện Hưng Hà kiểm tra công tác tiêu úng tại xã Hồng Minh. Ảnh: Lâm An Nông dân xã Hồng Minh buộc dựng diện tích lúa bị đổ. Ảnh: Lâm An 

Cũng trong chiều ngày 28/9, lãnh đạo huyện Hưng Hà đã thành lập các đoàn đi kiểm tra tình hình sản xuất nông nghiệp và chỉ đạo các biện pháp phòng, chống ngập úng cho lúa mùa và rau màu trong toàn huyện.

* Đồng chí Lại Văn Hoàn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đi kiểm tra công tác tiêu thoát nước phòng, chống ngập úng cho lúa, rau màu tại huyện Kiến Xương.

Đồng chí Lại Văn Hoàn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra công tác tiêu thoát nước tại trạm bơm Lịch Bài (Kiến Xương). Ảnh: Lưu Ngần 

Theo báo cáo của Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Kiến Xương, mưa lớn những ngày qua đã làm khoảng 800ha lúa mùa trên địa bàn huyện bị đổ, 50ha cây màu hè, cây vụ đông mới trồng bị ảnh hưởng. Để hạn chế thấp nhất thiệt hại do ngập úng gây ra, huyện Kiến Xương đã chỉ đạo các đơn vị, địa phương tập trung khơi thông dòng chảy, phân công lực lượng trực tại các cống tiêu, trạm bơm, kịp thời tiêu thoát nước. Hiện, 3 trạm bơm tiêu trên địa bàn huyện đang vận hành gồm: trạm bơm An Quốc, trạm bơm Lịch Bài, trạm bơm Múc.

Đồng chí Lại Văn Hoàn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra ảnh hưởng của mưa lớn với sản xuất nông nghiệp tại xã Vũ Hòa (Kiến Xương). Ảnh: Lưu Ngần

Kiểm tra công tác tiêu thoát nước tại trạm bơm Lịch Bài, ảnh hưởng của mưa lớn với sản xuất nông nghiệp tại xã Vũ Hòa, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị hai công ty khai thác công trình thủy lợi, các địa phương nâng tối đa công suất các trạm bơm tiêu, khẩn trương hạ thấp mực nước trong đồng tiêu úng cho lúa, rau màu; không để xảy ra hiện tượng úng ngập kéo dài. 

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị ngành nông nghiệp tăng cường cán bộ xuống cơ sở hướng dẫn nông dân các biện pháp kỹ thuật chăm sóc, khắc phục lúa, rau màu bị thiệt hại do mưa lớn. Các địa phương tuyên truyền người dân tranh thủ thời tiết tạnh ráo khẩn trương thu hoạch diện tích lúa đã chín, tiếp tục chuẩn bị các điều kiện để trồng cây vụ đông bảo đảm trong khung thời vụ tốt nhất.

Nhóm phóng viên