Thứ 7, 27/04/2024, 16:17[GMT+7]

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ làm việc với Thành ủy Cần Thơ

Thứ 4, 11/10/2023 | 07:44:48
952 lượt xem
Ngày 10/10, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cùng Đoàn công tác của Trung ương có buổi làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy và các cán bộ chủ chốt thành phố Cần Thơ về kết quả phát triển kinh tế-xã hội; thực hiện Nghị quyết số 59 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Cần Thơ đến năm 2030, tầm nhìn 2045; Nghị quyết số 45 của Quốc hội thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Cần Thơ trong giai đoạn hiện nay.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và đoàn công tác Trung ương làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ. (Ảnh: DUY LINH).

Cùng tham dự có đồng chí Lê Minh Khái, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ.

Phát biểu ý kiến tại buổi làm việc, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đánh giá rất cao quyết tâm chính trị, nỗ lực phấn đấu của Cần Thơ đã đưa nền kinh tế thành phố vượt qua khó khăn, tiếp tục phục hồi và tăng trưởng.

Giai đoạn 2021-2023, trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, tăng trưởng kinh tế (GRDP) của Cần Thơ bình quân đạt 5,91%/năm. Quy mô nền kinh tế tăng từ 91.590 tỷ đồng năm 2021 lên 107.781 tỷ đồng năm 2022 và ước đến cuối năm 2023 đạt 118.872 tỷ đồng, gấp 10,2 lần so năm 2004.

GRDP bình quân đầu người ước đến cuối năm 2023 đạt 94,52 triệu đồng, gấp 9,2 lần so năm 2004. Năng suất lao động tăng qua các năm. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, phát triển thương mại-dịch vụ, công nghiệp và giảm tỷ trọng khu vực nông nghiệp; từng bước phát triển kinh tế xanh, tăng cường sử dụng năng lượng tái tạo thay cho năng lượng truyền thống.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu kết luận buổi làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ. (Ảnh: DUY LINH).

Các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, xã hội có chuyển biến tích cực và phát triển cả chiều rộng lẫn chiều sâu. Thành phố Cần Thơ tích cực vận động nhân dân hưởng ứng, tham gia các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, xây dựng người Cần Thơ “Trí tuệ-Năng động-Nhân ái-Hào hiệp-Thanh lịch”...

Các chính sách xã hội, an sinh xã hội được quan tâm thực hiện; hoạt động đền ơn đáp nghĩa, chăm lo đời sống người có công, đối tượng chính sách, bảo trợ xã hội, hộ nghèo… được triển khai kịp thời.

Quốc phòng, an ninh được giữ vững, an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội được bảo đảm. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh được quan tâm.

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái phát biểu ý kiến tại buổi làm việc. (Ảnh: DUY LINH).

Hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội Cần Thơ và Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp của thành phố ngày càng thực chất, hiệu quả, chất lượng được nâng cao. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị-xã hội của thành phố phát huy tốt vai trò tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, tập hợp, vận động nhân dân, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân.

Để phát triển kinh tế-xã hội nhanh trong thời gian tới, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ yêu cầu các cấp ủy Đảng, chính quyền thành phố Cần Thơ tiếp tục phát huy mạnh mẽ tinh thần đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện hiệu quả hơn nữa Nghị quyết số 59 của Bộ Chính trị; Nghị quyết số 45 của Quốc hội.

Thành phố Cần Thơ khẩn trương hoàn chỉnh hồ sơ, trình Chính phủ phê duyệt và tổ chức thực hiện hiệu quả Quy hoạch thành phố Cần Thơ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, bảo đảm phù hợp với các Nghị quyết của Trung ương Đảng, Quốc hội và quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng.

Sau khi Quy hoạch được phê duyệt, thành phố cần nhanh chóng tập trung các giải pháp để triển khai thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, chương trình, dự án trong Quy hoạch.

Nâng cao chất lượng công tác quy hoạch phát triển đô thị theo hướng đồng bộ, hiện đại, đô thị thông minh và đô thị sinh thái gắn với phát triển du lịch, thích ứng với biến đổi khí hậu; gắn công tác quy hoạch với liên kết vùng theo tinh thần Nghị quyết số 13-NQ/TW ngày 2/4/2022 của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và các đại biểu chứng kiến trao hỗ trợ xây nhà “Đại đoàn kết” của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam cho thành phố Cần Thơ. (Ảnh: DUY LINH).

Chủ tịch Quốc hội đề nghị lãnh đạo thành phố Cần Thơ bám sát các nội dung đã nêu trong các Nghị quyết của Trung ương, tích cực, chủ động phối hợp các bộ, ngành tháo gỡ vướng mắc, thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết này. Quốc hội sẽ giám sát và cùng với thành phố xử lý những khó khăn phát sinh trong quá trình thực hiện.

Dịp này, Đoàn công tác tặng 5 tỷ đồng cho công tác an sinh xã hội của thành phố Cần Thơ.

Theo: nhandan.vn

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày