Thứ 6, 03/05/2024, 05:32[GMT+7]

Huy động các nguồn lực để chăm lo, giúp đỡ người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn

Chủ nhật, 12/11/2023 | 08:02:39
1,006 lượt xem
Phát biểu tại Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại Liên khu dân cư xã Suối Trai, huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng nhấn mạnh, đại đoàn kết toàn dân tộc là truyền thống vô cùng quý báu của dân tộc Việt Nam. Nhờ truyền thống đoàn kết đó mà trong suốt chiều dài lịch sử của dân tộc, dân tộc Việt Nam đã vượt qua nhiều khó khăn, thử thách.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại Liên khu dân cư xã Suối Trai, huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên. (Ảnh: TTXVN).

Ngày 11/11, tại xã Suối Trai, huyện Sơn Hòa, trong Lễ Kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam - Ngày Truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2023) và Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại Liên khu dân cư xã Suối Trai, huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng nêu rõ: Một trong những nhiệm vụ quan trọng nhất là bà con nhân dân xã là cần tiếp tục cùng nhau đoàn kết để nỗ lực giảm nghèo bền vững. Các hoạt động lao động sản xuất của bà con cần chú trọng hướng tới hiệu quả cao hơn, tạo nguồn thu lớn hơn cho người dân. Những người lao động giỏi cần chia sẻ kinh nghiệm cho người còn chưa giỏi để cùng nhau thoát nghèo.

Cùng dự Ngày hội, có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Phạm Tất Thắng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương; Phạm Đại Dương, Bí thư Tỉnh ủy Phú Yên; các đồng chí đại diện lãnh đạo Văn phòng Chủ tịch nước, Ban Nội chính Trung ương, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể ở Trung ương, tỉnh Phú Yên.

Xã Suối Trai là xã nằm phía Tây của huyện Sơn Hòa cách trung tâm hành chính huyện khoảng 25km. Có vị trí địa lý: Đông giáp với Thị trấn Củng Sơn; Tây giáp xã Krôngpa; Nam giáp với xã Đức Bình Tây; Bắc giáp xã Eacharang. Tổng diện tích đất tự nhiên của toàn xã là 6.447,18ha (trong đất nông nghiệp: 4.813,12ha, đất phi Nông nghiệp: 1.434,240ha; đất chưa sử dụng 199,82ha). Đời sống kinh tế của người dân chủ yếu là sản xuất nông nghiệp (trồng mía và sắn và chủ yếu).

Hiện nay xã Suối Trai có 3 thôn (Thôn Hoàn Thành, Thôn Thống Nhất và Thôn Xây Dựng), có 558 hộ với 2.579 khẩu; dân tộc Ê-đê chiếm đa số. Tổng số hộ nghèo cuối năm 2022: có 240 hộ, chiếm tỷ lệ 46.97%; hộ cận nghèo: 66 hộ, chiếm tỷ lệ 12.92%. Nhân dân toàn xã sống bằng nghề nông, chủ yếu là trồng cây mía, cây sắn mì và một số dịch vụ buôn bán lẻ. Trên địa bàn xã hiện nay có 728 xe; máy cày các loại lớn nhỏ 40 chiếc, ôtô tải 3 chiếc... Nhờ có các phương tiện trên mà nhân dân giảm bớt khó khăn, nhọc nhằn trong lao động, sản xuất.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng phát biểu tại Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại Liên khu dân cư xã Suối Trai, huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên. (Ảnh: TTXVN).

Tại buổi lễ, các đại biểu cùng ôn lại truyền thống của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam qua các thời kỳ; nghe báo cáo khái quát kết quả thực hiện nhiệm vụ xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc tại địa phương….

Phát biểu tại ngày hội, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng nhấn mạnh, đại đoàn kết toàn dân tộc là truyền thống vô cùng quý báu của dân tộc Việt Nam. Nhờ truyền thống đoàn kết đó mà trong suốt chiều dài lịch sử của dân tộc, dân tộc Việt Nam đã vượt qua nhiều khó khăn, thử thách.

Đây cũng là đường lối chiến lược của Đảng ta và dưới sự sự lãnh đạo của Đảng, nhân dân Việt Nam đã đoàn kết một lòng, làm nên thành công cách mạng Tháng Tám lịch sử, lập nên nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa, nay là nước Cộng hòa XHCN Việt Nam; đánh thắng thực dân Pháp xâm lược với chiến thắng Điện Biên Phủ lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu; đánh thắng Đế quốc Mỹ, giải phóng miền Nam, hoàn thành giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, đưa đất nước bước vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội.

Nhờ truyền thống đại đoàn kết dân tộc, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân bước vào sự nghiệp đổi mới, đạt nhiều thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử, làm cho đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế, uy tín quốc tế như ngày nay. Trong bối cảnh thế giới và khu vực diễn biến phức tạp, đại đoàn kết toàn dân tộc vẫn là yếu tố quan trọng nhất, là cội nguồn sức mạnh để đất nước vững bước tiến lên.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng


Chủ tịch nước khẳng định: Nhờ truyền thống đại đoàn kết dân tộc, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân bước vào sự nghiệp đổi mới, đạt nhiều thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử, làm cho đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế, uy tín quốc tế như ngày nay. Trong bối cảnh thế giới và khu vực diễn biến phức tạp, đại đoàn kết toàn dân tộc vẫn là yếu tố quan trọng nhất, là cội nguồn sức mạnh để đất nước vững bước tiến lên.

Vui mừng trước sự thay đổi đáng khích lệ của xã Suối Trai, huyện Sơn Hòa và tỉnh Phú Yên, Chủ tịch nước đánh giá cao bà con nhân dân xã Suối Trai đã nỗ lực cố gắng trong làm ăn, phát triển kinh tế xã hội, gia tăng sản lượng trồng mía, trồng sắn, chăn nuôi giống bò mới, qua đó nâng cao thu nhập và đời sống ngày càng cải thiện.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại Liên khu dân cư xã Suối Trai, huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên. (Ảnh: TTXVN).

Bày tỏ ấn tượng sâu sắc về các tiết mục văn nghệ đặc sắc do bà con nhân dân của xã biểu diễn mở đầu ngày hội, trong tiếng cồng chiêng hòa tiếng hát vút cao, Chủ tịch nước đánh giá cao Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã luôn đoàn kết một lòng, cùng nhau giữ gìn được bản sắc văn hóa rất độc đáo của dân tộc, qua đó thể hiện niềm tin sâu sắc vào Đảng, nhà nước; chứa đựng tinh thần đại đoàn kết, cùng nhau nỗ lực vươn lên trong cuộc sống.

Chủ tịch nước vui mừng nhận thấy, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã đã chăm lo cho việc học tập của con em, tỷ lệ đến trường của trẻ em các lứa tuổi đều đạt tỷ lệ cao. Cùng với đó, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, phát huy tốt các giá trị văn hóa tốt đẹp của địa phương. Nhất là thời gian qua, dưới sự chỉ đạo của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, cuộc vận động xây dựng nông thôn mới, xây dựng đô thị văn minh đã mang lại kết quả rất tốt đẹp.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng mong muốn, nhân dân xã đã đoàn kết và cần tiếp tục đoàn kết hơn nữa để phát triển mọi mặt của xã, của huyện, đạt được các mục tiêu đề ra. Một trong những nhiệm vụ quan trọng nhất là phải đoàn kết để xóa đói giảm nghèo bền vững. Bà con nhân dân cần cùng nhau nâng cao diện tích trồng mía, trồng sắn với hiệu quả kinh tế cao hơn; tích cực phát triển, mở rộng chăn nuôi, qua đó mang lại nguồn thu quan trọng cho người dân. Người làm ăn giỏi chia sẻ với người làm ăn chưa giỏi, người có điều kiện, có cách làm thì giúp đỡ người chưa biết cách làm, để mỗi năm giảm tỷ lệ hộ nghèo.

Chủ tịch nước đề nghị, huyện, xã, các gia đình cần tiếp tục quan tâm việc học tập của con em mình. Cần cố gắng hơn nữa để các em được đến trường, an tâm học tập, bởi đây là con đường vươn lên thoát nghèo bền vững. Tiếp tục vun trồng, nuôi dưỡng và phát huy những nét đẹp truyền thống văn hóa của dân tộc mình. Chú trọng giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội để thôn xóm bình yên, người dân an tâm sản xuất, học hành, vui chơi; đấu tranh với những hành động phá hoại tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc.

Chủ tịch nước lưu ý, lãnh đạo tỉnh và huyện cần hỗ trợ xã đào tạo bồi dưỡng, huấn luyện cán bộ. Cán bộ xã mà giỏi thì những mong muốn, nguyện vọng của bà con mới được giải quyết hiệu quả. Quan tâm, chăm lo phát triển hạ tầng và các thiết chế cần thiết cho hoạt động của xã, của buôn làng, đặc biệt là đầu tư để hoàn thành các chỉ tiêu trong xây dựng xã nông thôn mới.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cùng Đoàn công tác Trung ương đã cùng tham gia các hoạt động lễ hội sôi động, đầy mầu sắc và thắm tình đoàn kết của bà con nhân dân tại xã Suối Trai.

Nhân dịp này, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và lãnh đạo tỉnh trao quà tặng cán bộ quản lý giáo dục, giáo viên tiêu biểu, đồng bào uy tín và các em học sinh tiêu biểu.

Trước đó, Chủ tịch nước cùng Đoàn công tác Trung ương đã đến dâng hương, dâng hoa, dự lễ tưởng niệm các Anh hùng, Liệt sĩ tại Đài tưởng niệm Anh hùng liệt sĩ Núi Nhạn, thành phố Tuy Hòa, Phú Yên.

Dịp này, Chủ tịch nước đã đến thăm gia đình ông Ka Sô Liễng, sinh năm 1936, (dân tộc Chăm Hroi), 45 năm tuổi Đảng, tại thôn Kiến Thiết, xã Ea Chà Rang, huyện Sơn Hòa.

Theo: nhandan.vn

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày