Thứ 7, 27/04/2024, 13:19[GMT+7]

Đồng chí Trương Thị Mai dự Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc tại Thái Nguyên

Thứ 6, 17/11/2023 | 08:34:58
1,881 lượt xem
Ngày 16/11, đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương dự Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc tại khu dân cư Mỏ Gà, xã Phú Thượng, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên.

Đồng chí Trương Thị Mai phát biểu ý kiến tại Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân khu dân cư Mỏ Gà.

Cùng dự, có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Nguyễn Quang Dương, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Nguyễn Thanh Hải, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên; đại diện lãnh đạo Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên.

Phát biểu ý kiến tại Ngày hội, đồng chí Trương Thị Mai cùng các đại biểu và nhân dân các dân tộc khu dân cư Mỏ Gà ôn lại truyền thống vẻ vang của Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam, Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, đây là dịp phát huy cao độ tinh thần đại đoàn kết toàn dân, đoàn kết ở khu dân cư, khơi dậy tiềm năng, khát vọng của cả dân tộc phát triển đất nước.

Đồng chí Trương Thị Mai và lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên tặng 10 nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo tại địa phương. 

Đồng chí nhấn mạnh, Ngày hội Đại đoàn kết của các thôn, xóm, tổ dân phố trong cả nước năm nay diễn ra trong bối cảnh toàn Đảng, toàn dân đi qua nửa nhiệm kỳ đại hội đảng các cấp với nhiều khó khăn, thách thức nhưng đất nước vẫn phát triển, đạt được những thành tựu to lớn, toàn diện. Đạt được kết quả này, có sự nỗ lực, đại đoàn kết của toàn Đảng, toàn dân.

Đồng chí Trương Thị Mai ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao truyền thống yêu nước, lịch sử, văn hóa và thành tích mà khu dân cư Mỏ Gà đã đạt được thời gian qua. Đó là nơi ra đời tổ chức đảng đầu tiên của huyện Võ Nhai, có nhiều di tích lịch sử, văn hóa, danh thắng, nơi đùm bọc nhiều đồng chí lãnh đạo tiền bối của Đảng trong thời kỳ vận động cách mạng.

Phát huy truyền thống cách mạng và đại đoàn kết toàn dân, 178 gia đình với 755 nhân khẩu, đồng bào các dân tộc Kinh, Tày, Nùng ở khu dân cư Mỏ Gà đã không ngừng củng cố khối đại đoàn kết, ra sức thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, nhất là phong trào xây dựng nông thôn mới, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc; chuyển dịch cơ cấu cây trồng, ứng dụng khoa học, kỹ thuật vào sản xuất, mở rộng ngành nghề mộc, vận tải, du lịch cộng đồng, buôn bán nhỏ... nên đã đạt được thành tích toàn diện.

Tại khu dân cư Mỏ Gà, thu nhập bình quân đầu người đạt 60 triệu đồng/người/năm, đời sống không ngừng được cải thiện, chỉ còn 3 hộ nghèo và cận nghèo, tất cả các hộ đều có nhà ở kiên cố, được sử dụng điện lưới quốc gia, giữ vững khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu.

Đồng chí Trương Thị Mai và lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên với người dân khu dân cư Mỏ Gà.

Đồng chí đề nghị, thời gian tới các cấp ủy đảng tỉnh Thái Nguyên hướng mạnh về cơ sở, nơi thực hiện và phản ánh kết quả cụ thể đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước để phấn đấu xã Phú Thượng không còn khu dân cư đặc biệt khó khăn, Võ Nhai sớm trở thành huyện nông thôn mới. Tỉnh Thái Nguyên cần phát huy cao độ tiềm năng, lợi thế để có tăng trưởng như kỳ vọng và phát triển đồng đều giữa các vùng để mọi gia đình, khu dân cư đều được hưởng thụ thành quả phát triển.

Nhân dịp này, đồng chí Trương Thị Mai và Đoàn công tác dâng hương tại đình làng Mỏ Gà, tặng 10 triệu đồng cho khu dân cư Mỏ Gà; tặng quà cho 6 gia đình chính sách, 10 nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo, 60 suất học học bổng và quà cho học sinh tại địa phương; thăm gian hàng trưng bày các sản phẩm OCOP, tham gia các hoạt động văn hóa truyền thống trong Ngày hội Đại đoàn kết khu dân cư Mỏ Gà.

Theo: nhandan.vn

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày