Thứ 5, 02/05/2024, 14:50[GMT+7]

Khoa học công nghệ - động lực phát triển

Thứ 2, 20/11/2023 | 21:00:38
10,556 lượt xem
Xác định khoa học công nghệ giữ vai trò động lực phát triển, nhất là trong thời kỳ hội nhập quốc tế sâu rộng như hiện nay, Công ty Cổ phần Tập đoàn ThaiBinh Seed đã “đi trước, đón đầu” bằng cách xây dựng chiến lược phát triển dựa trên trụ cột chính là khoa học công nghệ.

Viện Nghiên cứu cây trồng của ThaiBinh Seed với quy mô trên 170ha là nơi khảo nghiệm, chọn tạo, trình diễn hàng trăm giống lúa/vụ.

Là giống lúa thuần được công nhận giống quốc gia năm 2016, giống lúa TBR225 của ThaiBinh Seed được nhiều nông dân trong cả nước ưa chuộng, chiếm tỷ trọng cao trong cơ cấu giống tại nhiều địa phương. Giai đoạn 2016 - 2018, ThaiBinh Seed thực hiện thành công chuyển gen kháng bệnh bạc lá trên giống TBR225 đã làm giàu cho nhiều nông dân gắn bó với giống lúa này. 

Ông Nguyễn Văn Hoàng, xã Thụy Ninh (Thái Thụy) cho biết: Nhà tôi cấy giống lúa TBR225 từ nhiều năm nay, giống lúa này rất dễ chăm, ít sâu bệnh, phát triển rất tốt. Kỹ thuật chăm bón cũng như các giống lúa khác nhưng cho năng suất vượt trội hẳn. Giờ chúng tôi lại bị chinh phục bởi giống TBR225 có gen kháng bệnh bạc lá. Tôi nhận thấy trong quá trình sản xuất, giống lúa này có 5 đặc điểm nổi bật là hạt lúa nảy mầm tốt và rất đều; cây lúa sinh trưởng và phát triển rất tốt; lúa đẻ nhánh khỏe, cây to và cứng cây; khi cây lúa giai đoạn làm đòng đến giai đoạn trỗ bông đều đồng loạt, tập trung chứ không trỗ lác đác từng gié và đặc biệt, giống lúa mới này rất sạch sâu bệnh.

Giai đoạn 2017 - 2020, ThaiBinh Seed tham gia dự án sản xuất lúa bền vững và giảm phát thải khí nhà kính do Tổ chức Phát triển Hà Lan, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với UBND tỉnh tổ chức. Vượt qua nhiều đơn vị tham gia, hiệu quả của gói công nghệ sản xuất lúa bền vững, giảm phát thải khí nhà kính của ThaiBinh Seed thể hiện ở các tiêu chí đánh giá: giảm phát thải khí CO2 từ 5,1 - 54,4%; năng suất lúa tăng so với đối chứng từ 11,98 - 93,66%; giảm lượng giống, công lao động; số hộ nông dân hiểu quy trình công nghệ đạt từ 63,2 - 81,1%... đã giúp ThaiBinh Seed giành giải nhất với tiền thưởng 750.000 USD. Đã có 13 HTX và gần 14.500 hộ nông dân áp dụng gói công nghệ giảm phát thải khí nhà kính của ThaiBinh Seed. Kết thúc dự án, ThaiBinh Seed tiếp tục ứng dụng công nghệ sản xuất lúa bền vững, giảm phát thải khí nhà kính vào sản xuất tại các HTX có liên kết sản xuất lúa giống, lúa hàng hóa với công ty ở cả trong và ngoài tỉnh; trong đó, tại Thái Bình, vụ xuân năm 2022 triển khai tại 18 HTX với diện tích trên 1.500ha, vụ mùa 1.000ha.

Chuyển gen kháng bệnh bạc lá trên giống TBR225 hay giải nhất dự án sản xuất lúa bền vững và giảm phát thải khí nhà kính chỉ là hai trong rất nhiều hoạt động khoa học công nghệ (KHCN) mà ThaiBinh Seed triển khai thời gian qua. Là doanh nghiệp KHCN đầu tiên của tỉnh (năm 2012), trong chiến lược phát triển doanh nghiệp, từ năm 2002 ThaiBinh Seed đã xác định KHCN là 1 trong 3 trụ cột chính. Những năm qua, Công ty đã nỗ lực nghiên cứu, ứng dụng KHCN và hợp tác với nhiều trường đại học, viện nghiên cứu khoa học trong và ngoài nước để có thể tiếp cận, đưa được những công nghệ tiên tiến nhất, mới nhất vào sản xuất, kinh doanh. Mỗi năm, ThaiBinh Seed duy trì trên 3.000 nguồn vật liệu lai tạo và chọn lọc; tổ chức lai thành công 20 - 60 tổ hợp lai/năm. Từ năm 2007 - 2021, ThaiBinh Seed đã thu thập được trên 5.500 nguồn gen, lai tạo được trên 650 tổ hợp và hơn 27.000 nguồn vật liệu chọn lọc. 

Anh hùng Lao động Trần Mạnh Báo, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc ThaiBinh Seed cho biết: Trong 20 năm qua, ThaiBinh Seed đã khảo nghiệm hơn 5.300 giống lúa, trong đó gần 2.000 giống lúa thuần và hơn 3.300 giống lúa lai. Trong quá trình lai tạo, chọn lọc và khảo nghiệm, ThaiBinh Seed đã tuyển chọn được một số giống lúa có năng suất cao, chất lượng gạo ngon, thời gian sinh trưởng ngắn, khả năng chống chịu với điều kiện ngoại cảnh và sâu bệnh khá tốt. Trong 15 năm qua, Tập đoàn đã chọn tạo được 56 giống có triển vọng gửi khảo nghiệm quốc gia. Hiện nay, ThaiBinh Seed sở hữu 21 giống cây trồng bản quyền; mỗi năm cung cấp 15 - 20% lượng giống lúa cho cả nước, riêng tại Thái Bình, các giống lúa của ThaiBinh Seed chiếm trên 70% cơ cấu sản xuất. Diện tích liên kết sản xuất giống lúa trên cả nước của ThaiBinh Seed đạt 8.000ha/năm; sản lượng giống thu mua cho nông dân đạt khoảng 25.000 tấn, tăng thu nhập và xóa đói giảm nghèo cho nông dân, đem lại lợi nhuận cho nông dân cả nước hàng nghìn tỷ đồng/năm. ThaiBinh Seed cũng là doanh nghiệp giống cây trồng đầu tiên có phòng kiểm nghiệm quốc gia mã số Vilas 110 theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17025 - 2005. Chúng tôi đã thực hiện 3 hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001: 2008, ISO/IEC 17025-2005 và TQM, chất lượng sản phẩm của ThaiBinh Seed đạt tiêu chuẩn quốc tế.

ThaiBinh Seed cũng luôn “đi trước, đón đầu” xu hướng nghiên cứu mới của thế giới và Việt Nam những năm gần đây bằng việc đổi mới công nghệ, ứng dụng chỉ thị phân tử, công nghệ chỉnh sửa hệ gen... Với hiệu quả thiết thực trong nghiên cứu, ứng dụng KHCN vào sản xuất, kinh doanh giúp ThaiBinh Seed duy trì tốc độ tăng trưởng bình quân đạt từ 10 - 15% trong 10 năm qua. Để nhanh chóng tiếp thu được tiến bộ KHCN mới, thời gian tới ThaiBinh Seed tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; tăng cường thiết lập quan hệ với các cơ quan nghiên cứu trong và ngoài nước; mở rộng quan hệ hợp tác để có cơ hội tiếp cận tiến bộ KHCN của các nước trong khu vực, các cơ quan nghiên cứu chuyên ngành...

BC15 có gen kháng đạo ôn của ThaiBinh Seed là giống lúa chủ lực tại nhiều địa phương. 

Ngân Huyền

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày