Chủ nhật, 28/04/2024, 13:40[GMT+7]

Chương trình Xuân Quê hương năm 2024 sẽ được tổ chức tại Thành phố Hồ Chí Minh

Thứ 5, 14/12/2023 | 09:32:04
2,273 lượt xem
Theo Ủy ban Nhà nước về Người Việt Nam ở Nước ngoài, dự kiến, chương trình Xuân Quê hương năm 2024 sẽ được tổ chức tại Thành phố Hồ Chí Minh từ ngày 1-2/2/2024 (tức ngày 22-23 tháng Chạp năm Quý Mão).

Tiết mục biểu diễn dân ca ba miền chào mừng tại Chương trình Xuân Quê hương 2023. (Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN)

Theo thông tin từ Ủy ban Nhà nước về Người Việt Nam ở Nước ngoài (Bộ Ngoại giao), Chương trình Xuân Quê hương năm 2024 sẽ được tổ chức tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, Ủy ban Nhà nước về Người Việt Nam ở Nước ngoài, Bộ Ngoại giao sẽ chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức Chương trình Xuân Quê hương 2024.

Đây là chương trình thường niên dành cho người Việt Nam ở nước ngoài, sẽ có sự tham dự của các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo Bộ Ngoại giao, các ban, bộ, ngành Trung ương và địa phương.

Dự kiến, chương trình Xuân Quê hương năm 2024 sẽ được tổ chức tại Thành phố Hồ Chí Minh từ ngày 1-2/2/2024 (tức ngày 22-23 tháng Chạp năm Quý Mão).

Chương trình gặp gỡ, chiêu đãi Kiều bào và Chương trình giao lưu nghệ thuật với chủ đề “Thành phố Hồ Chí Minh-Viết tiếp thiên anh hùng ca ngời sáng” được tổ chức vào tối 2/2/2024, tại Dinh Thống Nhất, Thành phố Hồ Chí Minh.

Từ hội nghị gặp mặt thân mật các Kiều bào nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Dậu năm 1993 để lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của bà con, đến năm 2008, Bộ Ngoại giao chủ trì, phối hợp với các cơ quan và một số địa phương tổ chức Chương trình Xuân Quê hương.

Xuân Quê hương là sự kiện có quy mô lớn, đã thu hút sự tham dự của đông đảo Kiều bào từ khắp nơi trên thế giới về quê hương đón Tết, được cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài chờ đón mỗi dịp Tết đến, Xuân về.

Năm 2023, chương trình giao lưu nghệ thuật “Xuân Quê hương” với chủ đề “Đất nước niềm tin và khát vọng” diễn ra tối 14/1/2023 (tức ngày 23 tháng Chạp năm Nhâm Dần), tại Hà Nội, đã thu hút sự tham gia của hơn 3.000 đại biểu, trong đó có 1.000 đại biểu là người Việt Nam ở nước ngoài./.

Bà con người Việt Nam ở nước ngoài đăng ký tham dự Chương trình qua đường link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeohnl-_S4fiEmrLCfNqKo48GA_TQDvdvfSVcK1ez3iH3kHNw/viewform?usp=sf_link. Thời hạn đăng ký trước ngày 15/1/2024.

Theo Vietnam+