Chủ nhật, 28/04/2024, 11:34[GMT+7]

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh thăm, chúc mừng các chức sắc và đồng bào Công giáo nhân dịp lễ Giáng sinh

Thứ 4, 20/12/2023 | 15:16:16
5,170 lượt xem

Đồng chí Đặng Thanh Giang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực HĐND tỉnh tặng hoa chúc mừng Linh mục Phạm Văn Thiệu, Chánh xứ Giáo xứ Bồng Tiên, xã Vũ Tiến. Ảnh: Nguyễn Triệu

* Sáng ngày 20/12, đồng chí Đặng Thanh Giang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực HĐND tỉnh đi thăm, chúc mừng các chức sắc và đồng bào Công giáo trên địa bàn huyện Vũ Thư nhân dịp lễ Giáng sinh năm 2023. Cùng đi có đồng chí Lại Văn Hoàn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh, huyện Vũ Thư.

Đồng chí Đặng Thanh Giang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực HĐND tỉnh chúc mừng Linh mục Nguyễn Quang Huy. Ảnh: Nguyễn Triệu 

Đoàn đã đến thăm, tặng hoa chúc mừng Linh mục Phạm Văn Thiệu, Chánh xứ Giáo xứ Bồng Tiên, xã Vũ Tiến và Linh mục Nguyễn Quang Huy, Chánh xứ Giáo xứ Cổ Việt, xã Việt Thuận.

Đồng chí Lại Văn Hoàn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chúc mừng Linh mục Phạm Văn Thiệu. Ảnh: Nguyễn Triệu 

Đồng chí Lại Văn Hoàn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chúc mừng Linh mục Nguyễn Quang Huy. Ảnh: Nguyễn Triệu 

Tại những nơi đến, đồng chí Phó Chủ tịch thường trực HĐND tỉnh đã thông tin tới các linh mục và đồng bào Công giáo về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong năm qua; thăm hỏi đời sống của bà con giáo dân  và  chúc các linh mục, đồng bào Công giáo sức khỏe, đón mùa Giáng sinh an lành, năm mới hạnh phúc.

Lãnh đạo huyện Vũ Thư chúc mừng Linh mục Phạm Văn Thiệu. Ảnh: Nguyễn Triệu 

Lãnh đạo huyện Vũ Thư tặng hoa chúc mừng Linh mục Nguyễn Quang Huy. Ảnh: Nguyễn Triệu 

Đồng chí ghi nhận và đánh giá cao sự tham gia tích cực của các chức sắc, chức việc, giáo dân các giáo xứ trong thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, đặc biệt phong trào thi đua xây dựng “xứ họ đạo 4 gương mẫu”; đồng thời mong muốn các linh mục nêu cao tinh thần trách nhiệm, tiếp tục tuyên truyền, vận động bà con giáo dân thực hiện nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực đóng góp công sức, trí tuệ tham gia phát triển kinh tế - xã hội, cùng cấp ủy, chính quyền và nhân dân xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.

* Đồng chí Nguyễn Quang Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh chúc mừng các vị chức sắc, đồng bào Công giáo trên địa bàn huyện Thái Thụy nhân dịp Giáng sinh năm 2023. Cùng đi có Đại tá Nguyễn Ngọc Tuệ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh tặng hoa chúc mừng Linh mục Phạm Công Dũng. Ảnh: Tiến Đạt Đồng chí Nguyễn Quang Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh tặng hoa chúc mừng Linh mục Nguyễn Văn Kha. Ảnh: Tiến Đạt 

Đồng chí Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh cùng các thành viên trong đoàn đã tặng hoa, tặng quà Linh mục Phạm Công Dũng, Hạt trưởng Hạt Thái Thụy, Chánh xứ Giáo xứ Thượng Phúc, xã Thụy Sơn và Linh mục Nguyễn Văn Kha, Chánh xứ Giáo xứ Vạn Đồn, xã Hồng Dũng; chúc mừng các chức sắc và đồng bào Công giáo trên địa bàn huyện đón một mùa Giáng sinh an lành, hạnh phúc.

Đại tá Nguyễn Ngọc Tuệ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh tặng hoa chúc mừng Linh mục Phạm Công Dũng. Ảnh: Tiến Đạt 

Đồng chí Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh đã thông tin nhanh tình hình phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 của tỉnh đến các linh mục và giáo dân. Đồng chí khẳng định trong sự phát triển chung của tỉnh có những đóng góp tích cực của đồng bào có đạo và mong rằng trong thời gian tới, các linh mục và đồng bào Công giáo chung tay cùng cấp ủy, chính quyền các cấp xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của huyện Thái Thụy nói riêng, tỉnh Thái Bình nói chung.

Huyện Thái Thụy đang tập trung đẩy mạnh việc tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia giải phóng mặt bằng xây dựng nông thôn mới và xây dựng Khu kinh tế cùng các công trình, dự án quan trọng, đồng chí mong muốn các linh mục nêu cao tinh thần, trách nhiệm tích cực hưởng ứng và đồng hành với cấp ủy, chính quyền các cấp vận động nhân dân chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật và địa phương; hăng hái phát triển kinh tế, tham gia giải phóng mặt bằng, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển. Đồng bào có đạo phát huy tinh thần "Kính Chúa yêu nước", sống “Tốt đời đẹp đạo”, tích cực tham gia các phong trào, cuộc vận động do MTTQ các cấp phát động nhằm tạo khí thế thi đua sôi nổi trong các tầng lớp nhân dân, xây dựng huyện Thái Thụy ngày càng văn minh, hiện đại.

* Đồng chí Vũ Thanh Vân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh cùng lãnh đạo huyện Đông Hưng đã đến thăm, chúc mừng Linh mục Nguyễn Ngọc Hinh, Hạt trưởng hạt Đông Hưng, Chánh xứ Giáo xứ An Lập, xã Hồng Giang và Linh mục Nguyễn Thuân, Chánh xứ Giáo xứ Đông Khê, xã Đông Cường.

Đồng chí Vũ Thanh Vân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh chúc mừng Linh mục Nguyễn Ngọc Hinh. Ảnh: Thu Hiền Đồng chí Vũ Thanh Vân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh tặng hoa chúc mừng Linh mục Nguyễn Thuân. Ảnh: Thu Hiền 

Tại các nơi đến, đồng chí Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh đã thăm hỏi và chúc các linh mục, đồng bào Công giáo đón một mùa Giáng sinh an lành, nhiều niềm vui; khẳng định những thành tựu của tỉnh, của huyện thời gian qua có sự đóng góp của các tầng lớp nhân dân, trong đó có đồng bào Công giáo. Đồng chí mong các linh mục và đồng bào Công giáo tiếp tục phát huy truyền thống “Kính Chúa yêu nước”; “lương giáo đoàn kết” thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy định của địa phương; đồng thuận thực hiện các chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội, chung tay xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh, huyện thăm nhà thờ Giáo xứ Đông Khê, xã Đông Cường. Ảnh: Thu Hiền 

Lãnh đạo huyện Đông Hưng chúc mừng Linh mục Nguyễn Ngọc Hinh. Ảnh: Thu Hiền 

Các vị linh mục cảm ơn sự quan tâm của các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ các cấp thời gian qua đã tạo mọi điều kiện nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho bà con giáo dân, tiếp tục thực hiện tốt bổn phận cũng như trách nhiệm công dân, tích cực đóng góp cho sự phát triển chung của tỉnh, của huyện.

* Đồng chí Ngô Thị Kim Hoàn, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đến thăm, chúc mừng Linh mục Vũ Văn Hướng, Hạt trưởng Hạt Bắc Tiền Hải, Chánh xứ Giáo xứ Bác Trạch, xã Vân Trường; Linh mục Trần Văn Thụ, Chánh xứ Giáo xứ Hữu Vy, xã Nam Chính (Tiền Hải). Cùng đi có lãnh đạo Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và huyện Tiền Hải.

Đồng chí Ngô Thị Kim Hoàn, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy tặng hoa chúc mừng Linh mục Vũ Văn Hướng. Ảnh: Xuân PhươngĐồng chí Ngô Thị Kim Hoàn, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy tặng hoa chúc mừng Linh mục Trần Văn Thụ. Ảnh: Xuân Phương

Đồng chí Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã thăm hỏi, chúc các linh mục, chức sắc, chức việc và đồng bào Công giáo dồi dào sức khỏe, đón mùa Giáng sinh an lành, an toàn, năm mới hạnh phúc. Đồng chí ghi nhận, đánh giá cao tinh thần đoàn kết, gắn bó cùng nỗ lực của các linh mục, chức sắc, chức việc và bà con giáo dân huyện Tiền Hải đã đóng góp tích cực, hiệu quả vào sự phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh. Đồng thời tin tưởng với uy tín, trách nhiệm của mình, các linh mục sẽ tiếp tục tuyên truyền, vận động bà con giáo dân chấp hành tốt các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, quy định của tỉnh; đồng thuận, tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước ở địa phương, chung tay, góp sức xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.

Lãnh đạo Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh chúc mừng Linh mục Vũ Văn Hướng. Ảnh: Xuân Phương

Lãnh đạo Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh chúc mừng Linh mục Trần Văn Thụ. Ảnh: Xuân Phương 

Lãnh đạo huyện Tiền Hải chúc mừng Linh mục Vũ Văn Hướng. Ảnh: Xuân Phương 

Lãnh đạo huyện Tiền Hải chúc mừng Linh mục Trần Văn Thụ. Ảnh: Xuân Phương 

Các vị linh mục cảm ơn sự quan tâm của các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ các cấp và khẳng định sẽ tiếp tục tuyên truyền, động viên bà con giáo dân chấp hành tốt chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, quy định của địa phương; phát huy tinh thần sống phúc âm trong lòng dân tộc, “Kính Chúa yêu nước”, đóng góp tích cực cho sự phát triển của quê hương.

* Đại tá Trần Văn Phúc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh đến thăm, chúc mừng Linh mục Bùi Thế Truyền, Hạt trưởng Hạt Nam Tiền Hải, Chánh xứ Trung Đồng (Nam Trung); Linh mục Phạm Văn Thượng, Chánh xứ Giáo xứ Châu Nhai (Nam Thanh) nhân dịp lễ Giáng sinh. Cùng đi có lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy, lãnh đạo UBND huyện Tiền Hải.

Đại tá Trần Văn Phúc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh tặng quà Linh mục Bùi Thế Truyền. Ảnh: Trần Tuấn Đại tá Trần Văn Phúc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh tặng hoa chúc mừng Linh mục Phạm Văn Thượng. Ảnh: Trần TuấnLãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy tặng hoa chúc mừng Linh mục Bùi Thế Truyền. Ảnh: Trần Tuấn 

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Giám đốc Công an tỉnh thăm hỏi đời sống của bà con giáo dân, đồng thời chúc các linh mục và đồng bào Công giáo sức khỏe, đón mùa Giáng sinh an lành, năm mới hạnh phúc. Đồng chí mong muốn các linh mục nêu cao tinh thần trách nhiệm, tiếp tục tuyên truyền, vận động bà con giáo dân thực hiện nghiêm đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; hăng hái thi đua phát triển kinh tế, tích cực tham gia các phong trào xây dựng nông thôn mới, giữ gìn an ninh trật tự góp phần cùng cấp ủy, chính quyền và nhân dân thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội của địa phương.

Lãnh đạo huyện Tiền Hải tặng hoa chúc mừng Linh mục Bùi Thế Truyền. Ảnh: Trần Tuấn 

Nhóm phóng viên 

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày