Chủ nhật, 28/04/2024, 04:15[GMT+7]

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh thăm, chúc mừng các chức sắc và đồng bào Công giáo nhân dịp lễ Giáng sinh tại huyện Hưng Hà

Thứ 4, 20/12/2023 | 15:19:46
7,724 lượt xem
Sáng ngày 20/12, đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đi thăm, chúc mừng các chức sắc và đồng bào Công giáo nhân dịp lễ Giáng sinh năm 2023 tại huyện Hưng Hà. Cùng đi có đồng chí Nguyễn Văn Giang, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy.

Đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tặng hoa chúc mừng Linh mục Mai Trần Nga.

Video: 201223_-CHU_TICH_THAM_TANG_QUA_GIANG_SINH.mp4?_t=1703068140

 

Thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tặng hoa, tặng quà và gửi những lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới Linh mục Mai Trần Nga, Chánh xứ Giáo xứ Mỹ Đình, xã Văn Cẩm và Linh mục Nguyễn Đình Tân, Chánh xứ Giáo xứ Việt Yên, xã Điệp Nông cùng các chức sắc và đồng bào Công giáo huyện Hưng Hà đón mừng Giáng sinh an lành, ấm áp và hạnh phúc.

Đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tặng quà chúc mừng Linh mục Mai Trần Nga. 

Thông báo những nét khái quát về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định những thành tựu vượt bậc của tỉnh đạt được trong thời gian qua, ngoài sự tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành của cấp ủy, chính quyền các cấp trong tỉnh còn có sự đồng thuận, ủng hộ rất tích cực của nhân dân, đồng bào Công giáo trên địa bàn tỉnh, trong đó có bà con giáo dân huyện Hưng Hà.

Đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tặng hoa chúc mừng Linh mục Nguyễn Đình Tân. 

Đồng chí mong muốn các chức sắc và đồng bào Công giáo phát huy truyền thống “Kính Chúa yêu nước”, sống “tốt đời đẹp đạo”; tiếp tục đồng hành với địa phương tuyên truyền, vận động bà con giáo dân chấp hành tốt chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước; tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện các chương trình an sinh xã hội chia sẻ với người nghèo, người khó khăn... cùng với các cấp, các ngành và nhân dân chung tay xây dựng quê hương ngày càng phát triển. Trước mắt, tập trung phối hợp cùng cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện tốt các nhiệm vụ lao động sản xuất, xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, bảo đảm an ninh trật tự trong dịp tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

Trịnh Cường

 


Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày