Thứ 6, 26/04/2024, 10:15[GMT+7]

Vinh danh tài năng độc tấu, hòa tấu nhạc cụ dân tộc

Thứ 3, 06/10/2020 | 14:26:12
6,776 lượt xem
Sau hơn 2 tuần tranh tài sôi nổi, tối 5/10, tại Hà Nội, Cuộc thi độc tấu và hòa tấu nhạc cụ dân tộc toàn quốc - 2020 do Cục Nghệ thuật biểu diễn (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) chủ trì, phối hợp với Hội Nhạc sĩ Việt Nam và các địa phương tổ chức, đã khép lại thành công.

Các đơn vị nhận giải Nhất hòa tấu tại cuộc thi.

Tổng kết cuộc thi lần này, Nghệ sĩ nhân dân Nguyễn Quang Vinh, Quyền Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn, Chủ tịch Hội đồng giám khảo nhận định, với 35 đơn vị, gần 700 nghệ sĩ cùng gần 300 tiết mục biểu diễn vang lên dưới nhiều hình thức khác nhau, Cuộc thi độc tấu và hòa tấu nhạc cụ dân tộc toàn quốc - 2020 đã đem đến bức tranh toàn cảnh về âm nhạc dân tộc Việt Nam. Với cách thức tổ chức mới tại 5 tỉnh, thành phố, đồng thời lần đầu tiên phát trực tiếp trên kênh YouTube Cục Nghệ thuật biểu diễn Việt Nam, cuộc thi đã giới thiệu rộng rãi âm nhạc dân tộc nước ta đến đông đảo người yêu nhạc trong nước và quốc tế.

Theo Nghệ sĩ nhân dân Nguyễn Quang Vinh, cuộc thi đã phát hiện, ghi nhận và tôn vinh nhiều tài năng mới trong biểu diễn nhạc cụ dân tộc. Bên cạnh một số đơn vị, cá nhân mạnh dạn khai thác nhuần nhuyễn các yếu tố kỹ thuật, yếu tố trình diễn khác tạo nên những chương trình, tiết mục công phu, hấp dẫn thì vẫn có đơn vị chỉ tận dụng nội dung có sẵn, ít đầu tư sáng tạo mới hoặc chưa khai thác được thế mạnh của nghệ sĩ. Có đơn vị sử dụng quá nhiều nhạc cụ điện tử hoặc các yếu tố khác làm thay đổi tính chất của nhạc cụ dân tộc và giảm hiệu quả trình diễn của nghệ sĩ...

Các nghệ sĩ đoạt giải Nhất độc tấu tại cuộc thi.

Kết thúc cuộc thi, giải Nhất hòa tấu thuộc về các đơn vị: Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang (thành phố Hồ Chí Minh); Nhà hát Chèo Thái Bình; Đoàn Nghệ thuật Khmer Ánh Bình Minh (Trà Vinh); Nhà hát Ca múa nhạc Biển Xanh (Bình Thuận); Nhà hát Ca múa nhạc Quân đội; Đoàn Ca múa dân tộc tỉnh Đắk Lắk; Đoàn Nghệ thuật tỉnh Hà Giang; Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam. Ban tổ chức cũng trao 19 giải Nhất độc tấu cho các nghệ sĩ xuất sắc cùng nhiều giải Nhì, giải Ba cho các đơn vị và nghệ sĩ trình diễn khác.

Hội Nhạc sĩ Việt Nam tặng Bằng khen cho: Nghệ sĩ ưu tú Hồ Hoài Anh, Nghệ sĩ ưu tú Huỳnh Tú (Nhạc sĩ xuất sắc); Nghệ sĩ ưu tú Trần Quốc Đạt (Chỉ huy xuất sắc); Trịnh Nhật Minh (Ngôi sao hy vọng).

Nhân dịp này, Hội Nhạc sĩ Việt Nam và Cục Nghệ thuật biểu diễn phát động cuộc thi sáng tác cho nhạc cụ dân tộc trên toàn quốc từ nay đến tháng 10-2021.

Theo hanoimoi.com.vn