Thứ 6, 29/03/2024, 09:01[GMT+7]

Kỷ niệm 200 năm ngày sinh danh nhân Nguyễn Doãn Cử

Thứ 4, 24/03/2021 | 14:35:12
8,041 lượt xem
Sáng ngày 24/3, tại nhà thờ dòng họ Nguyễn Doãn, UBND xã Duy Nhất, huyện Vũ Thư tổ chức lễ kỷ niệm 200 năm ngày sinh danh nhân Nguyễn Doãn Cử (1821 - 2021).

Các đồng chí lãnh đạo huyện Vũ Thư và xã Duy Nhất dâng hương tưởng nhớ công lao của danh nhân Nguyễn Doãn Cử.

Danh nhân Nguyễn Doãn Cử, sinh ra tại làng Hành Dũng Nghĩa, xã Duy Nhất. Từ nhỏ đã nổi tiếng thông minh, năm 43 tuổi ông đỗ Cử nhân khoa thi Giáp Tý 1864. 

Nhờ tài năng, phẩm hạnh, năm 1879, Nguyễn Doãn Cử được mời về làm giảng quan phủ Tôn Nhân, phụ trách việc dạy bảo các hoàng tử. Ông là người có công dạy dỗ, truyền thụ tinh thần yêu nước, nghĩa khí, lòng tự tôn dân tộc cho hoàng tử Ưng Lịch - sau này trở thành vua Hàm Nghi. Năm 1883, khi vua Hàm Nghi hạ chiếu Cần Vương chống thực dân Pháp xâm lược, Nguyễn Doãn Cử tích cực tập hợp lực lượng tại quê nhà, làng Hành Dũng Nghĩa là một trong những nơi phát triển phong trào Cần Vương ở Bắc Kỳ. Ông từng bị thực dân Pháp bắt giam và sau khi được thả tự do lại tiếp tục dạy học. 

Không chỉ là một nhà giáo uyên thâm, phẩm hạnh, ông còn để lại cho hậu thế sự nghiệp thi ca phong phú, tiêu biểu như Bằng Phi thi tập. Nguyễn Doãn Cử mất năm 1890, ở tuổi 69. Hiện nay, tên của ông được đặt cho một đường phố tại Thành phố Thái Bình.

Tại buổi lễ, các đại biểu cùng nhau ôn lại thân thế, cuộc đời, sự nghiệp của danh nhân Nguyễn Doãn Cử. Đây là dịp để người dân tưởng nhớ công lao, tâm, tài của danh nhân Nguyễn Doãn Cử, đồng thời giáo dục con cháu dòng họ Nguyễn Doãn, nhân dân noi gương danh nhân Nguyễn Doãn Cử giữ gìn, phát huy truyền thống văn hiến, yêu nước của quê hương

Quỳnh Lưu