Thứ 4, 24/04/2024, 10:45[GMT+7]

Họp Hội đồng nghệ thuật Tượng đài mẹ Việt Nam anh hùng và phù điêu thuộc dự án Đền thờ mẹ Việt Nam anh hùng

Thứ 4, 25/05/2022 | 17:43:30
16,760 lượt xem
Chiều ngày 25/5, UBND tỉnh tổ chức họp Hội đồng nghệ thuật hạng mục công trình Tượng đài mẹ Việt Nam anh hùng và phù điêu thuộc dự án đầu tư xây dựng Đền thờ mẹ Việt Nam anh hùng. Đồng chí Nguyễn Quang Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng nghệ thuật chủ trì cuộc họp.

Đồng chí Nguyễn Quang Hưng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng nghệ thuật chủ trì cuộc họp.

Đền thờ mẹ Việt Nam anh hùng dự kiến được xây dựng tại phường Hoàng Diệu (thành phố Thái Bình). Dự án Tượng đài mẹ Việt Nam anh hùng và phù điêu thuộc dự án Đền thờ mẹ Việt Nam anh hùng với ý nghĩa ghi nhớ công ơn, lòng thành kính, biết ơn vô hạn với công lao to lớn của các bà mẹ Việt Nam anh hùng trong sự nghiệp giải phóng đất nước; thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, khơi dậy lòng yêu nước, tinh thần tự hào dân tộc cho thế hệ hôm nay và mai sau, góp phần vào công cuộc bảo vệ và xây dựng đất nước. 

Các phương án tượng đài được đưa ra tại cuộc họp.

Tại cuộc họp, đã có 3 phương án tượng đài và phù điêu được đưa ra xin ý kiến Hội đồng nghệ thuật. Sau khi thảo luận, đánh giá từng phương án, các thành viên Hội đồng đã tiến hành bỏ phiếu chọn phương án hợp lý nhất.  

Kết luận cuộc họp, đồng chí Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng nghệ thuật đánh giá cao ý kiến đóng góp tâm huyết của các thành viên Hội đồng nghệ thuật. Đồng chí mong muốn Tượng đài mẹ Việt Nam anh hùng sẽ thể hiện được sự hy sinh cao cả của người mẹ Thái Bình đã có nhiều đóng góp to lớn trong các cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc, qua đó góp phần giáo dục truyền thống cách mạng của quê hương, đất nước, khơi dậy truyền thống yêu nước của nhân dân tỉnh Thái Bình nói riêng, cả nước nói chung.

Tú Anh