Thứ 6, 26/04/2024, 19:20[GMT+7]

Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Thái Bình: Khai giảng năm học 2022-2023

Thứ 5, 27/10/2022 | 15:54:06
16,739 lượt xem
Sáng ngày 27/10, Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Thái Bình tổ chức lễ khai giảng năm học 2022-2023. Đồng chí Trần Thị Bích Hằng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tới dự.

Đồng chí Trần Thị Bích Hằng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và các đại biểu cắt băng khai mạc triển lãm tranh của thầy và trò Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Thái Bình.

Năm học 2021-2022, Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Thái Bình có hơn 600 học sinh, sinh viên và học viên, đào tạo ở các trình độ: cao đẳng, trung cấp, sơ cấp và bồi dưỡng, liên kết đào tạo đại học với các hình thức: chính quy, liên thông vừa làm vừa học. Công tác tuyển sinh cơ bản bảo đảm về số lượng, chất lượng, chất lượng đào tạo được nâng lên. Tỷ lệ học sinh, sinh viên có học lực khá, giỏi đạt 66,6%; tỷ lệ tốt nghiệp đạt 100%, trong đó tốt nghiệp loại giỏi đạt 32%; tỷ lệ học sinh, sinh viên có việc làm đúng ngành, nghề đào tạo đạt trên 80%; tỷ lệ học sinh, sinh viên xếp loại rèn luyện tốt trở lên đạt trên 70%. Về công tác nghiên cứu khoa học và sáng tạo, nhà trường đã nghiệm thu 3 đề tài cấp trường; 3 sáng kiến kinh nghiệm được áp dụng vào thực tiễn công tác giảng dạy. Nhiều thầy cô giáo của Trường đã tham gia đề tài nghiên cứu cấp bộ, cấp tỉnh. Trong đó, nhiều thầy cô đạt thành tích về sáng tác nghệ thuật cấp tỉnh, liên tỉnh, nhiều thầy cô được mời tham gia vào các hội đồng nghệ thuật cấp tỉnh, quốc gia và quốc tế.

Năm học 2022-2023 với chủ đề “Thực học, thực hành, vững khởi nghiệp, sáng tương lai”, toàn thể cán bộ, giáo viên, học viên, học sinh, sinh viên Trường Cao đẳng Văn hóa nghệ thuật Thái Bình đoàn kết, quyết tâm thi đua giảng dạy, học tập, sáng tạo và nghiên cứu khoa học, tập trung vào các nhiệm vụ chủ yếu: Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống cho cán bộ, giáo viên và học sinh, sinh viên; tiếp tục đổi mới nâng cao hiệu quả công tác tuyển sinh, đa dạng hóa các ngành nghề và hình thức đào tạo, đặc biệt là mở mã ngành đào tạo nghệ thuật múa rối nước, các mã ngành đào tạo sơ cấp để tìm kiếm tài năng nghệ thuật; đổi mới toàn diện công tác quản lý giáo dục, tiếp tục triển khai công tác kiểm định chất lượng đào tạo; tăng cường mua sắm trang thiết bị, phương tiện hoàn thiện cơ sở vật chất của trường đáp ứng yêu cầu hoạt động giảng dạy...

Đồng chí Trần Thị Bích Hằng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Thái Bình.Đồng chí Trần Thị Bích Hằng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao tặng danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc và Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh.Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Thái Bình trao tặng giấy khen và phần thưởng cho các học sinh có thành tích cao trong học tập.Chương trình nghệ thuật với sự tham gia của thầy và trò nhà trường trong lễ khai giảng năm học mới.

Tại lễ khai giảng năm học 2022-2023, tập thể Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Thái Bình đã được trao tặng bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh. Các tập thể, cá nhân xuất sắc của trường đã được trao tặng danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc và Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh; các em học sinh đạt thành tích cao trong học tập đã được tặng giấy khen của nhà trường và phần thưởng của đơn vị tài trợ.

Trong khuôn khổ lễ khai giảng năm học mới đã diễn ra lễ khai mạc triển lãm tranh nghệ thuật của các thầy cô giáo, học sinh, sinh viên nhà trường.

Tú Anh