Thứ 7, 27/04/2024, 05:25[GMT+7]

Nhà văn - Đạo diễn Minh Chuyên được trao kỷ lục châu Á

Thứ 4, 28/12/2022 | 17:05:22
11,048 lượt xem
Tại thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên, Hội Kỷ lục Việt Nam đã tổ chức hội ngộ kỷ lục gia lần thứ 51 và trao kỷ lục châu Á cho hai công dân Việt Nam gồm một nhà khoa học, một nhà văn và trao 10 kỷ lục quốc gia.

Nhà văn Minh Chuyên nhận bằng kỷ lục gia châu Á về nhà văn viết nhiều nhất, có ảnh hưởng nhất về đề tài hậu chiến tranh.

Ông BiswaRoop Chowdhury, Chủ tịch Tổ chức Kỷ lục châu Á đã trao bằng kỷ lục cho tác giả Minh Chuyên. Nội dung: “Nhà văn, đạo diễn Minh Chuyên là người sáng tác các tác phẩm văn học, điện ảnh, truyền hình nhiều nhất châu Á về đề tài hậu chiến tranh”.

Bộ tác phẩm được xác lập kỷ lục của Minh Chuyên gồm 145 tác phẩm. Trong đó có 65 tác phẩm văn học gồm tiểu thuyết, truyện ngắn, bút ký và 80 tác phẩm điện ảnh, truyền hình. Một số tác phẩm tiêu biểu gồm các tập sách truyện và ký như: “Cha con người lính”, “Di họa chiến tranh”, “Linh hồn da cam”, “Nước mắt thời bình”, “Vết thương trận mạc”, “Người lang thang không cô đơn”, “Thủ tục làm người còn sống”, “Vào chùa gặp lại”, “Chiếc cũi trần gian” và tiểu thuyết “Người lạc về đâu”...

Tác giả Minh Chuyên là kỷ lục gia Việt Nam từ năm 2018. Năm 2021 được Tổ chức Hội đồng kỷ lục Trung ương tuyển chọn gửi hồ sơ đi Tổ chức Kỷ lục châu Á tại Ấn Độ. Sau hơn 1 năm thẩm định, 6 nước thành viên của Tổ chức Kỷ lục châu Á đã ký vào bằng xác lập. Bằng xác lập kỷ lục châu Á được trao cho nhà văn, đạo diễn Minh Chuyên, là người Việt Nam đầu tiên được xác lập kỷ lục sáng tác văn học, điện ảnh, truyền hình nhiều nhất về đề tài hậu chiến tranh. Đó là bộ tác phẩm văn học nghệ thuật lên án cuộc chiến tranh đẫm máu do đế quốc Mỹ gây ra và để lại hậu quả hết sức nặng nề cho nhân dân Việt Nam. Bộ tác phẩm còn nói lên nghị lực phi thường của người lính thời bình vượt lên nỗi đau do hậu quả chiến tranh gây ra mà họ đang phải gánh chịu.

Nguyễn Công Liêm
(Thành phố Thái Bình)