Hưng Hà: Lan tỏa phong trào dân vũ thể thao
Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Hưng Hà tổ chức gặp mặt, giao lưu các câu lạc bộ dân vũ thể thao.
Gác lại những lo toan của cuộc sống và công việc thường ngày, đều đặn vào 20 giờ hàng ngày, chị em phụ nữ xã Độc Lập trong trang phục thể thao gọn gàng lại hòa mình vào những điệu nhạc sôi động để quên đi những khó khăn vất vả. Mặc dù phong trào mới phát triển song đến nay các thôn trên địa bàn xã đã thành lập được 23 câu lạc bộ (CLB) dân vũ thể thao. Đặc biệt, phong trào thu hút đông đảo chị em ở nhiều ngành nghề, lứa tuổi tham gia. Mỗi người có hoàn cảnh sống khác nhau nhưng họ có chung niềm đam mê luyện tập dân vũ.
Chị Trần Thị Nhung, thôn Đồng Phú chia sẻ: Mỗi ngày, sau giờ làm việc, thay vì quanh quẩn ở nhà xem ti vi, lướt điện thoại, tôi thường đến nhà văn hóa thôn để tập luyện bộ môn nhảy dân vũ với các chị em. Đây là bộ môn không quá cầu kỳ, bước nhảy lại đơn giản, trang phục thoải mái nên thu hút đông đảo chị em tham gia luyện tập, giao lưu, học hỏi. Từ lúc tập luyện đến nay, tôi cảm thấy không chỉ khỏe hơn mà tinh thần cũng phấn chấn, lạc quan hơn rất nhiều. Vì vậy, dù công việc có bận rộn như thế nào, tôi cũng cố gắng sắp xếp dành thời gian để đi tập nhảy dân vũ.
Chị Lê Ngọc The, Chủ nhiệm CLB dân vũ thể thao thôn Đồng Phú cho hay: Khi mới hoạt động, các đội dân vũ của phụ nữ đã thu hút khá đông chị em luyện tập. Ban đầu, mọi người tự tìm hiểu bài mẫu trên mạng internet, sau đó người biết dạy người chưa biết, hướng dẫn nhau từng bước chân, từng động tác sao cho thật nhuần nhuyễn. Có những chị năm nay đã 50 tuổi vẫn hăng hái tham gia luyện tập đều đặn. Ngoài tập luyện nâng cao thể lực hàng ngày, các đội dân vũ còn tập hợp những thành viên nòng cốt, luyện tập thuần thục các bài nhảy để đi biểu diễn trong các sự kiện, chương trình, hội nghị. Từ khi có hoạt động dân vũ, chị em có thêm cơ hội thắt chặt đoàn kết, chia sẻ với nhau trong cuộc sống.
Các điệu nhảy dân vũ được cải biên từ điệu valse, cha cha cha, tango... và được lồng ghép qua các bài hát vui nhộn, thể hiện tình yêu quê hương, đất nước, dễ học, dễ nhảy, phù hợp với nhiều lứa tuổi nên có sức thu hút lớn và có sức lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng.
Chị Phạm Thị Tiền, Chủ nhiệm CLB dân vũ thể thao thôn Vị Giang, xã Chí Hòa cho biết: CLB dân vũ thể thao thôn Vị Giang có gần 30 thành viên. Do thấy được lợi ích của dân vũ là giữ vóc dáng, nâng cao sức khỏe, gắn kết tình làng nghĩa xóm nên số người đăng ký tham gia ngày một tăng. Trước kia, ít ai nghĩ rằng những người phụ nữ nông thôn chân lấm tay bùn lại có thể trở thành những “vũ công” linh hoạt, mềm mại, uyển chuyển trong từng bước nhảy dân vũ. Từ khi có CLB dân vũ thể thao, đời sống tinh thần của chị em nâng lên rõ rệt, phong trào văn hóa, thể thao ngày càng phát triển.
Đến nay, toàn huyện Hưng Hà có 280 CLB dân vũ thể thao tại các xã, thị trấn, mỗi CLB có từ 30 - 50 hội viên tham gia, không phân biệt độ tuổi. Các CLB đều đề ra quy chế, phương hướng hoạt động cụ thể, sát với tình hình thực tế, phù hợp với tâm tư, nguyện vọng của chị em. Cũng từ khi có hoạt động này, chị em ngày càng trở nên gắn kết, đời sống tinh thần của người dân được nâng lên rõ rệt. Đây là tín hiệu đáng mừng cho phong trào văn hóa, thể thao của huyện đang ngày một phát triển.
Bà Đinh Thị The, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện khẳng định: Phong trào dân vũ của phụ nữ trong huyện đã trở thành sân chơi bổ ích, khơi dậy tinh thần tập luyện thể dục thể thao, nâng cao sức khỏe cho người dân. Để tạo sân chơi, cơ hội cho hội viên học hỏi, trao đổi kinh nghiệm, thúc đẩy phong trào dân vũ ngày càng phát triển và đi vào chiều sâu, chúng tôi thường xuyên tổ chức hội thi biểu diễn dân vũ giữa các CLB dân vũ thể thao trong huyện để tạo không khí thi đua cho các hội viên. Thời gian tới, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện tiếp tục duy trì và nhân rộng phong trào nhảy dân vũ, góp phần làm phong phú thêm đời sống văn hóa tinh thần, xây dựng hình ảnh phụ nữ Hưng Hà năng động, hiện đại.
Màn trình diễn của Câu lạc bộ Dân vũ thể thao xã Hồng An.
Thanh Thủy
Tin cùng chuyên mục
- Tục làm cá võng ở làng Diệc 24.01.2023 | 09:38 AM
- Đưa văn hóa thực sự trở thành động lực phát triển của tỉnh 05.01.2023 | 20:46 PM
- Tổng kết lớp tập huấn truyền dạy nghệ thuật chèo 20.12.2022 | 16:25 PM
- Công ty Điện lực Thái Bình: Hội diễn văn nghệ chào mừng kỷ niệm 68 năm ngày truyền thống ngành điện Việt Nam 17.12.2022 | 17:18 PM
- Thái Bình giành giải nhì toàn đoàn hội thi “Giai điệu tuổi hồng” toàn quốc năm 2022 06.12.2022 | 17:17 PM
- Công diễn, báo cáo hội đồng nghệ thuật vở chèo "Thiên duyên huyền tích" 29.09.2022 | 15:35 PM
- Quản lý hoạt động tuyên truyền cổ động trực quan và quảng cáo ngoài trời 18.08.2022 | 15:11 PM
- Nghệ sĩ nhiếp ảnh Thái Bình đạt giải nhì tại cuộc thi ảnh “Bảo tồn và sử dụng bền vững các vùng đất ngập nước của Việt Nam” 16.08.2022 | 17:21 PM
- Hưng Hà - Vùng đất địa linh nhân kiệt 08.08.2022 | 10:50 AM
- Đông Hưng: Biểu dương 80 gia đình văn hoá tiêu biểu xuất sắc năm 2022 22.06.2022 | 15:20 PM
Xem tin theo ngày
-
Gặp mặt cán bộ, công chức, viên chức, người lao động các cơ quan thuộc Tỉnh ủy
- Thành phố Thái Bình: Phát động tết trồng cây "Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” xuân Quý Mão năm 2023
- Thư chúc tết của đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
- Đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy kiểm tra, chúc tết các đơn vị, địa phương trong đêm giao thừa
- Đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra tình hình ANTT, chúc tết một số địa phương, đơn vị
- Đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh: kiểm tra, chúc tết các cơ quan, đơn vị, địa phương tối 30 tết
- Các đồng chí lãnh đạo tỉnh thăm, động viên, chúc tết các địa phương, đơn vị đêm giao thừa
- Đoàn kết, nỗ lực hơn nữa, quyết tâm vượt qua mọi khó khăn, thách thức, bứt phá xây dựng Thái Bình nhanh chóng phồn vinh, giàu đẹp
- Đồng chí Trần Thị Bích Hằng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra, chúc tết tại một số địa phương, đơn vị
- Đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy kiểm tra công tác bảo đảm sẵn sàng chiến đấu tết Nguyên đán