Thứ 6, 19/04/2024, 11:12[GMT+7]

Hơn 300 phụ nữ tham gia giao lưu văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao

Thứ 3, 07/03/2023 | 16:18:13
9,904 lượt xem
Nhân dịp kỷ niệm 113 năm ngày Quốc tế Phụ nữ (8/3/1910 - 8/3/2023) và 1983 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng (40 - 2023), sáng ngày 7/3, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tổ chức giao lưu văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao cấp tỉnh năm 2023.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh tặng cờ lưu niệm, tặng hoa các đơn vị tham dự giao lưu.

Video: 070323_Giao_luu_VHVN_TDTT.mp4?_t=1678188977

 

Các đồng chí: Nguyễn Văn Giang, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy; Phạm Đồng Thụy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Vũ Thanh Vân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Trần Thị Bích Hằng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Vì sự tiến bộ phụ nữ tỉnh tới dự.

Tại buổi giao lưu, các đại biểu đã ôn lại lịch sử ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 và truyền thống vẻ vang của phụ nữ Việt Nam qua các thời kỳ. Kế thừa và phát huy những truyền thống tốt đẹp của phụ nữ Việt Nam, các tầng lớp phụ nữ Thái Bình đã nỗ lực vượt khó, phấn đấu không ngừng trên mọi lĩnh vực; khẳng định rõ vai trò của mình trong gia đình và xã hội, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Các cấp hội đã tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, chăm lo lợi ích thiết thực cho phụ nữ; tổ chức, phát động các phong trào thi đua, xây dựng các mô hình thiết thực, hiệu quả, thu hút đông đảo các tầng lớp phụ nữ tham gia tổ chức hội.

Tham gia giao lưu có hơn 300 phụ nữ của 11 đội là các câu lạc bộ phụ nữ cơ sở, cán bộ, công chức khối nữ công, cán bộ, chiến sĩ khối lực lượng vũ trang đại diện cho hội liên hiệp phụ nữ các huyện, thành phố và các đơn vị. Các đội trình diễn các tiết mục văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao do đội tự biên tập, dàn dựng với nhiều thể loại: trình diễn áo dài, hát chèo, dân vũ, khiêu vũ, yoga, aerobic, hát, múa với nội dung ca ngợi quê hương, đất nước, phụ nữ, con người Việt Nam. Các tiết mục đã được chuẩn bị, tập luyện chu đáo từ lời ca, giai điệu cho đến hình ảnh, trang phục, phong cách biểu diễn, phong phú về hình thức, ý nghĩa về nội dung. Qua đó thể hiện màu cờ sắc áo của đội, thể hiện sự tham gia nhiệt tình, đầy ý thức trách nhiệm của cán bộ, hội viên phụ nữ.

Giao lưu được tổ chức không chỉ tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích cho phụ nữ mà còn nhằm tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, hội viên phụ nữ và nhân dân về lợi ích của các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao; vận động hội viên, phụ nữ lựa chọn một hình thức phù hợp để rèn luyện, nâng cao sức khỏe, đời sống văn hóa tinh thần, góp phần xây dựng hình ảnh người phụ nữ Thái Bình thời đại mới phát triển toàn diện cả về đạo đức, nhân cách, trí tuệ, thể chất và năng lực, có sức khỏe để thực hiện tốt trách nhiệm với bản thân, gia đình, xã hội và đất nước.

Một số hình ảnh tại buổi giao lưu:

Trình diễn dân vũ tại buổi giao lưu.

Trình diễn áo dài tại buổi giao lưu.

Biểu diễn văn nghệ tại buổi giao lưu. 

 

Xuân Phương

Ảnh: Thành Tâm