Thứ 5, 25/04/2024, 21:09[GMT+7]

Sẵn sàng cho cuộc thi trắc nghiệm trên internet tìm hiểu “80 năm Đề cương về văn hóa Việt Nam”

Thứ 3, 21/03/2023 | 17:08:08
12,026 lượt xem
Chiều ngày 21/3, Ban Tổ chức cuộc thi trắc nghiệm trên internet tìm hiểu “80 năm Đề cương về văn hóa Việt Nam” tổ chức họp nghe và cho ý kiến về kế hoạch, chương trình tổ chức lễ phát động cuộc thi; nội dung bộ câu hỏi trắc nghiệm. Đồng chí Phạm Đồng Thụy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức cuộc thi chủ trì cuộc họp.

Đồng chí Phạm Đồng Thụy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức cuộc thi phát biểu tại cuộc họp.

Theo kế hoạch, buổi lễ phát động được tổ chức vào sáng ngày 29/3/2023 tại hội trường Bộ CHQS tỉnh với 3 nội dung: phát động cuộc thi trắc nghiệm trên internet tìm hiểu “80 năm Đề cương về văn hóa Việt Nam”; phát động hưởng ứng cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) năm 2023. 

Thông qua lễ phát động nhằm cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng tham gia 2 cuộc thi và Giải Búa liềm vàng; tạo không khí thi đua thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX đã đề ra góp phần xây dựng tỉnh Thái Bình nói riêng, xây dựng đất nước ngày càng phồn vinh, hạnh phúc.

Lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông phát biểu tại cuộc họp. 

Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phát biểu tại cuộc họp. 

Sau khi nghe ý kiến của các đại biểu, phát biểu kết luận, đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức cuộc thi khẳng định: Đến thời điểm hiện tại, mọi công tác chuẩn bị cho cuộc thi trắc nghiệm trên internet tìm hiểu “80 năm Đề cương về văn hóa Việt Nam” đều đã sẵn sàng; đồng chí đề nghị các thành viên Ban Tổ chức cuộc thi tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, bám sát nhiệm vụ được phân công để tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả đóng góp vào thành công chung của cuộc thi.

Về bộ câu hỏi trắc nghiệm, đồng chí thống nhất mỗi đợt thi sẽ có 20 câu hỏi dành cho đối tượng là học sinh; 30 câu hỏi dành cho các đối tượng còn lại. 

Liên quan đến kế hoạch, chương trình tổ chức lễ phát động 2 cuộc thi và Giải Búa liềm vàng, đồng chí đề nghị các tập thể, cá nhân căn cứ nhiệm vụ được phân công tổ chức triển khai thực hiện tốt bảo đảm chương trình lễ phát động diễn ra trang trọng, tiết kiệm, thiết thực, hiệu quả.

Đào Quyên