Chủ nhật, 30/06/2024, 00:47[GMT+7]

Bền vững phong trào xây dựng gia đình văn hóa

Thứ 6, 28/06/2013 | 08:24:38
1,667 lượt xem
Từ sự chung tay vào cuộc của các ban, sở, ngành, đoàn thể, các cấp chính quyền, công tác xây dựng gia đình văn hóa (GĐVH) trên địa bàn tỉnh ngày càng đạt nhiều kết quả, tạo chuyển biến tích cực trong tư tưởng, nhận thức của các tầng lớp nhân dân. Tính bền vững của phong trào xây dựng GĐVH được nâng lên, góp phần xây dựng đời sống văn hóa cơ sở ngày càng vững chắc.

Nhiều cá nhân được nhận Bằng khen của Bộ VHTT và DL vì có thành tích xuất sắc trong xây dựng tổ chức hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch.

Chung tay vào cuộc
Những năm gần đây, phong trào xây dựng GĐVH trên địa bàn tỉnh có nhiều chuyển biến tích cực. Đặc biệt, chương trình xây dựng nông thôn mới được triển khai sâu rộng cùng với phong trào thi đua thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới đã tác động tích cực, thúc đẩy phong trào xây dựng đời sống văn hóa nói chung, xây dựng GĐVH nói riêng cùng phát triển.

Xây dựng GĐVH luôn được xác định là nội dung cơ bản của xây dựng đời sống văn hóa, là hạt nhân để xây dựng thôn, làng, tổ dân phố, khu phố văn hóa; gia đình (GĐ) là nền tảng của xã hội, GĐ có tốt thì mới tạo nền tảng tốt để xã hội phát triển; để làm tốt công tác giữ gìn và phát huy những giá trị tốt đẹp của GĐ Việt Nam truyền thống cần phải xây dựng GĐVH. Vì vậy, cấp ủy, chính quyền các địa phương trong tỉnh chú trọng chỉ đạo, triển khai phong trào xây dựng GĐVH; các ban, sở, ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị cùng chung tay vào cuộc. Việc phát động đăng ký xây dựng GĐVH, thôn làng, cơ quan đơn vị văn hóa được triển khai nghiêm túc, bài bản, đúng quy định, bảo đảm công khai, dân chủ từ cơ sở.

Vào dịp kỷ niệm Ngày Gia đình Việt Nam 28/6 và Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân 18/11 hàng năm, nhiều cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức hội nghị biểu dương, khen thưởng các GĐ đạt danh hiệu GĐVH. Công tác xây dựng GĐVH luôn nhận được sự chung tay vào cuộc của nhiều cơ quan, ban ngành, tổ chức chính trị xã hội, tạo thành phong trào sâu rộng. Điển hình như Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh phát động hội viên thực hiện các phong trào thi đua: "Nuôi con khỏe, dạy con ngoan", "Phụ nữ nông thôn tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới". Liên đoàn Lao động tỉnh phát động nữ cán bộ, công chức, viên chức thực hiện phong trào thi đua "Lao động giỏi, lao động sáng tạo", "Giỏi việc nước, đảm việc nhà”.

Các đơn vị lực lượng vũ trang phát động chị em thực hiện: "Phụ nữ lực lượng vũ trang năng động, sáng tạo vì chủ quyền an ninh biên giới, xây dựng GĐ hạnh phúc"; "Phụ nữ Công an học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh - Kỷ cương, sáng tạo, vì an ninh Tổ quốc - Xây dựng GĐ hạnh phúc"… Mỗi dịp đầu năm, hội nông dân các cấp đều tổ chức cho hội viên đăng ký thực hiện các phong trào thi đua "Phát triển kinh tế, giúp nhau giảm nghèo và làm giàu", thi đua xây dựng "Gia đình nông dân văn hóa", đồng thời đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ hội viên, giúp hội viên thực hiện phong trào thi đua với kết quả cao nhất. Hội người cao tuổi, hội cựu chiến binh cũng phát động nhiều phong trào góp phần xây dựng GĐVH như "Giúp nhau phát triển kinh tế”, "Ông bà, cha mẹ mẫu mực, con cháu thảo hiền", "Gia đình, dòng họ hiếu học"...

Kết quả bền vững
Từ sự chung tay vào cuộc của các cấp, các ngành, phong trào xây dựng GĐVH trên địa bàn tỉnh ngày càng đạt hiệu quả thiết thực. Hàng năm, bình quân tỷ lệ GĐVH của tỉnh tăng từ 2 - 3%. Năm 2011, toàn tỉnh có 385.458 hộ GĐ đạt GĐVH, đạt tỷ lệ 76% trên tổng số hộ; năm 2012, toàn tỉnh có 424.403 hộ GĐ đạt danh hiệu GĐVH, đạt tỷ lệ 78%. Các địa phương có tỷ lệ GĐVH cao như Thành phố Thái Bình đạt 86,7%, Vũ Thư đạt 85,6%, Kiến Xương đạt 84,1%, Tiền Hải đạt 82,5%...

Phong trào xây dựng GĐVH được chú trọng đều ở các lĩnh vực như xây dựng và giữ gìn nền nếp gia phong, phát triển kinh tế, gương mẫu đi đầu trong các hoạt động xã hội, GĐ hiếu học. Nhiều GĐ hiện nay tuy có nhiều thế hệ chung sống song vẫn giữ được nền nếp gia phong, sống đầm ấm, hạnh phúc dưới một mái nhà, nuôi dạy con cháu thành đạt, tình nghĩa thủy chung, thương yêu đùm bọc lẫn nhau. Điển hình như GĐ ông Trần Văn Tho, thôn Đông, xã Tây Giang, huyện Tiền Hải; GĐ bà Nguyễn Thị Thiết, khu Duyên Phúc, Thị trấn Hưng Hà; GĐ bà Bùi Thị Thoa, thôn Bái Thượng, xã Thụy Phúc, huyện Thái Thụy; GĐ ông Phan Văn Bút, tổ 13, phường Kỳ Bá, Thành phố Thái Bình...

Trong lĩnh vực phát triển kinh tế hộ GĐ, làm giàu chính đáng điển hình có GĐ ông Lại Công Hường, thôn Vinh Hoa, xã Trọng Quan, huyện Đông Hưng, 5 năm liền được UBND xã công nhận là GĐVH. Kinh tế GĐ ông luôn phát triển với thu nhập ổn định nhờ tích cực đưa khoa học kỹ thuật vào thâm canh sản xuất. GĐ ông Nguyễn Đình Quê, thôn Khả Tân, xã Duyên Hải, huyện Hưng Hà, 5 năm qua do mạnh dạn đầu tư vào lĩnh vực phát triển chăn nuôi, mở rộng quy mô từ chăn nuôi nhỏ lẻ sang chăn nuôi theo mô hình trang trại, không những mang lại thu nhập cao cho GĐ mà còn giúp cho nhiều lao động có việc làm và thu nhập ổn định. Đã nhiều năm liền, GĐ ông được bà con tín nhiệm bình bầu, được chính quyền cơ sở cấp giấy chứng nhận GĐVH...

Trong phong trào xây dựng GĐVH cũng xuất hiện nhiều GĐ luôn gương mẫu đi đầu trong các hoạt động xã hội, thực hiện tốt cuộc vận động xây dựng nếp sống văn minh, GĐ văn hóa, tích cực tham gia phong trào xóa đói giảm nghèo, đền ơn đáp nghĩa, cuộc vận động "Ngày vì người nghèo" như GĐ ông Vũ Khắc Mão, thôn Nghĩa Hưng, xã Thái Tân, huyện Thái Thụy; GĐ ông Nguyễn Đạt Khánh, thôn Bắc Sơn, xã Quỳnh Thọ, huyện Quỳnh Phụ; GĐ ông Trần Ngọc Tuyền, tổ dân phố số 7, Thị trấn Quỳnh Côi, huyện Quỳnh Phụ… Nhiều điển hình GĐ vượt khó vươn lên phấn đấu đạt danh hiệu GĐVH tiêu biểu như GĐ chị Vũ Thị Thắng, xã Vũ Vinh, huyện Vũ Thư. Nhiều gia đình hiếu học như GĐ ông Phạm Tiến Tuyn, tổ 27, phường Quang Trung, Thành phố Thái Bình đã 2 lần được Hội Khuyến học phường suy tôn là "Gia đình hiếu học tiêu biểu".v.v...

Thực hiện Năm Gia đình Việt Nam 2013 với chủ đề "Kết nối yêu thương" đồng thời đẩy mạnh công tác xây dựng GĐVH, Sở VHTT và DL tiếp tục triển khai các mô hình tuyên truyền đạo đức, lối sống trong GĐ; xây dựng và nhân rộng mô hình phòng, chống bạo lực GĐ trên địa bàn toàn tỉnh; phối hợp với Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh đẩy mạnh công tác vận động, hỗ trợ phụ nữ xây dựng GĐ hạnh phúc, bền vững giai đoạn 2012 – 2015; phối hợp với Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho thanh niên về trách nhiệm xây dựng GĐ no ấm, tiến bộ, hạnh phúc. Đồng thời hướng dẫn các huyện, thành phố triển khai nhiều hoạt động hưởng ứng Năm Gia đình Việt Nam, tổ chức hội nghị biểu dương các GĐVH tiêu biểu nhân Ngày Gia đình Việt Nam 28/6.

Bài, ảnh: Hà Dung

  • Từ khóa