Thứ 7, 27/04/2024, 19:28[GMT+7]

Tổ chức lễ cầu an tại di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia miếu Hai Thôn

Thứ 2, 18/03/2024 | 23:08:19
15,371 lượt xem
Tối ngày 18/3, tại di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia miếu Hai Thôn, xã Xuân Hòa (Vũ Thư) đã diễn ra lễ cầu an. Đến dự có đồng chí Trần Thị Bích Hằng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Đồng chí Trần Thị Bích Hằng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dâng hương tại di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia miếu Hai Thôn.

Lễ cầu an là hoạt động trong khuôn khổ lễ hội Vạn Xuân tại miếu Hai Thôn - di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia. Đây là ngôi miếu cổ hơn 300 năm tuổi, thờ vua Lý Nam Đế và hoàng hậu Đỗ Thị Khương. Lễ hội Vạn Xuân diễn ra từ ngày 10 - 12/2 âm lịch hàng năm nhằm tưởng nhớ người anh hùng dân tộc Lý Bí (còn gọi là Lý Bôn) đã từng dừng chân trên mảnh đất này lập đồn lũy, chiêu mộ binh sĩ và phất cờ phởi nghĩa đánh tan quân xâm lược, dựng nước Vạn Xuân năm 544. Lễ hội với nhiều hoạt động mang đậm bản sắc văn hóa dân gian như rước kiệu, tế nam quan, tế nữ quan, múa kiếm và các trò chơi truyền thống như kéo co, đấu vật, đánh cờ tướng.

 Lễ cầu an tại miếu Hai Thôn.

Những năm qua, từ nguồn kinh phí xã hội hóa, miếu Hai Thôn được trùng tu, tôn tạo ngày càng tôn nghiêm, tương xứng với giá trị di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia.

Di tích miếu Hai Thôn.

Tú Anh