Thứ 7, 27/04/2024, 18:47[GMT+7]

Khai mạc lễ hội Vạn Xuân năm 2024

Thứ 3, 19/03/2024 | 15:40:46
15,208 lượt xem
Sáng ngày 19/3, tại khu di tích lịch sử văn hóa quốc gia miếu Hai Thôn (thuộc địa bàn xã Xuân Hòa), UBND xã Xuân Hòa và xã Hiệp Hòa (Vũ Thư) tổ chức khai mạc lễ hội Vạn Xuân năm 2024.

Các đồng chí lãnh đạo Huyện ủy, HĐND, UBND huyện Vũ Thư và đại diện Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh dâng hương lễ Thánh tại di tích miếu Hai Thôn.

Theo truyền thuyết, vào thế kỷ thứ VI, miếu Hai Thôn là nơi thủ lĩnh Lý Bí (còn gọi là Lý Bôn) chiêu mộ nghĩa sĩ, dày công tập luyện để đánh tan quân xâm lược phương Bắc, lên ngôi hoàng đế và lập ra nhà nước Vạn Xuân độc lập năm 544. Cũng tại đây, Lý Nam Đế đã gặp, kết duyên với bà Đỗ Thị Khương. Để tưởng nhớ công lao đấu tranh, dựng nước và giữ nước của vua Lý Nam Đế và hoàng hậu, nhân dân khởi dựng ngôi miếu vào thế kỷ VI, xây dựng lại vào cuối thế kỷ XVII. Miếu Hai Thôn được xếp hạng di tích lịch sử văn hóa quốc gia năm 1986. Hàng năm, nhân dân địa phương tổ chức lễ hội Vạn Xuân theo nghi thức, tục lệ truyền thống.

Nghi lễ rước kiệu của nhân dân địa phương tại lễ hội Vạn Xuân.

Lễ hội Vạn Xuân năm 2024 diễn ra trong 3 ngày, từ ngày 19 - 21/3 (từ ngày 10 - 12/2 âm lịch) với nhiều hoạt động văn hóa dân gian đặc sắc như: Lễ cáo thánh, lễ cầu an, thả đèn hoa đăng, rước kiệu, tế nam quan, tế nữ quan… Ngoài ra còn có các trò chơi dân gian như: đấu vật, kéo co, cờ tướng, đi cầu kiều.

Thông qua lễ hội Vạn Xuân nhằm tưởng nhớ công lao dựng nước, giữ nước của các bậc tiền nhân, đồng thời giáo dục truyền thống, nâng cao ý thức trách nhiệm của cộng đồng trong gìn giữ, bảo tồn các giá trị vật thể, phi vật thể tại miếu Hai Thôn và lễ hội Vạn Xuân.

 Quỳnh Lưu