Phát hành bộ tem chào mừng 70 năm ngày giải phóng Thủ đô
Tròn 70 năm sau ngày Giải phóng, Hà Nội đang chuyển mình vươn lên mạnh mẽ để xứng đáng là trung tâm về kinh tế, văn hoá, giáo dục và khoa học có vị trí hàng đầu và cũng là trái tim của cả nước. Chính quyền và người dân Hà Nội đang ra sức xây dựng "Thành phố vì hòa bình", "Thành phố sáng tạo", Thủ đô "ngàn năm văn hiến".
Nhằm góp phần tuyên truyền về mốc son và ký ức hào hùng, ý nghĩa lịch sử to lớn của ngày giải phóng Thủ đô, những thành tựu Hà Nội đã đạt được trong 70 năm qua, ngày 10/10/2024, Bộ Thông tin và Truyền thông, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam phát hành bộ tem "Chào mừng 70 năm ngày giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024)". Bộ tem gồm 1 mẫu tem và 1 blốc, giá mặt 4.000 đồng và 15.000 đồng.
Với phong cách thiết kế đồ họa, hình ảnh cô đọng, nội dung bộ tem thể hiện quá khứ hào hùng đến tương lai hòa bình và phát triển năng động của Thủ đô Hà Nội.
Hình ảnh chính trên mẫu tem là biểu tượng kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024), nền tem thể hiện hình ảnh đoàn quân trở về tiếp quản Thủ đô và người dân hân hoan chào đón; hình ảnh chim bổ câu - biểu tượng cho thành phố Vì hòa bình. Tổng thể mẫu tem thể hiện sự mạnh mẽ mà không kém phần tinh tế, lãng mạn của Hà Nội.
Mẫu blốc thể hiện thước phim lịch sử ghi lại khí thế hào hùng của ngày giải phóng và hình ảnh Hà Nội sau 70 năm xây dựng, hội nhập và phát triển; nền tem là hình ảnh những di tích lịch sử được bảo tồn, cùng với đó là những tòa cao ốc hiện đại biểu tượng sự phát triển đan xen hài hoà giữa giá trị văn hóa xưa và sự phát triển của Hà Nội hôm nay. Hình ảnh Hoàng Thành Thăng Long - chứng nhân lịch sử cho những cuộc đấu tranh giành độc lập của dân tộc Việt Nam, là nơi lưu giữ giá trị văn hóa, lịch sử của cả dân tộc. Biểu tượng Rồng bay lên là hiện thân của "Đất và hồn thiêng Thăng Long".
Mẫu tem trong blốc thể hiện những công dân Hà Nội đang sống trong không khí chào mừng Ngày Giải phóng Thủ đô; Hình ảnh Khuê Văn Các (Văn Miếu - Quốc Tử Giám), ngôi trường đại học đầu tiên của Việt Nam đã được lựa chọn làm biểu tượng chính thức của Thủ đô vào năm 1997, với ý nghĩa nơi đây là đại diện cho trí tuệ, đồng thời nhấn mạnh chân lý khắc trên văn bia Văn Miếu "Hiền tài là nguyên khí quốc gia".
Bộ tem có khuôn khổ tem 32 x 43 (mm), khuôn khổ blốc 100 x 80 (mm) do họa sĩ Nguyễn Quang Vinh thiết kế, được cung ứng trên mạng lưới bưu chính từ ngày 10/10/2024 đến ngày 30/6/2026.
Theo vtv.vn
Tin cùng chuyên mục
- Khánh thành trùng tu đền thờ Linh Từ Quốc Mẫu 16.11.2024 | 16:47 PM
- Tái hiện chiến thắng Điện Biên Phủ hào hùng bằng 700 drone 06.05.2024 | 08:25 AM
- Lễ hội truyền thống Bổng Điền đón Bằng công nhận Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia 20.04.2024 | 22:23 PM
- Tăng cường quản lý hoạt động du lịch dịp Giỗ Tổ Hùng Vương 03.04.2024 | 15:34 PM
- CLB Thư pháp Hán Nôm huyện Quỳnh Phụ kỷ niệm 10 năm thành lập 17.12.2023 | 17:21 PM
- Đoàn đại biểu chương trình giao lưu văn hóa - kết nối doanh nghiệp Việt Nam - Hàn Quốc “Thai Binh Homecoming Day” thăm di tích quốc gia đặc biệt chùa Keo 02.12.2023 | 19:08 PM
- Khai mạc “Ngày hội Di sản văn hóa Việt Nam lần thứ IV - 2023” 23.11.2023 | 02:46 AM
- Thành phố bình xét thôn tổ dân phố văn hóa năm 2023 09.11.2023 | 19:31 PM
- Tối nay (26/10): Truyền hình trực tiếp lễ kỷ niệm 65 năm ngày Bác Hồ về thăm Thái Bình lần thứ ba 26.10.2023 | 14:28 PM
- Tọa đàm Âm nhạc Thái Bình trong thời kỳ đổi mới 12.10.2023 | 16:30 PM
Xem tin theo ngày
- Đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Bí thư Tỉnh ủy: Thăm, động viên các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh dịp đầu xuân mới
- Đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh: Thăm, động viên một số doanh nghiệp tại huyện Quỳnh Phụ, Đông Hưng
- Đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh: Thăm, động viên một số doanh nghiệp trên địa bàn huyện Thái Thụy
- Khởi công xây dựng nhà máy sản xuất rượu soju tại khu công nghiệp Liên Hà Thái
- Cộng đồng doanh nghiệp thi đua đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh ngay từ đầu xuân mới
- Thủ tướng đôn đốc thực hiện nhiệm vụ trọng tâm sau kỳ nghỉ Tết nguyên đán Ất Tỵ 2025
- Đoàn công tác của Bộ Tài nguyên và Môi trường làm việc với UBND tỉnh
- Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Đỗ Đức Duy và các đồng chí lãnh đạo tỉnh: Dự lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” xuân Ất Tỵ năm 2025
- Đồng chí Đỗ Đức Duy, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường dâng hương tưởng niệm đồng chí Nguyễn Đức Cảnh
- Thành phố Thái Bình: Phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” xuân Ất Tỵ