Thứ 2, 03/03/2025, 20:41[GMT+7]

Phật Quang Thiền Tự: Điểm đến đầu xuân

Thứ 2, 03/03/2025 | 09:10:12
944 lượt xem
Phật Quang Thiền Tự (tên thường gọi chùa Giường), xã Vũ Phúc (thành phố Thái Bình) được phục dựng năm 2024, trở thành điểm đến tâm linh thu hút đông đảo du khách trong, ngoài tỉnh tham quan, vãn cảnh dịp đầu xuân.

Chùa Giường mang dấu ấn kiến trúc kết hợp giữa Việt Nam và Nhật Bản. Không gian thiền định rộng mở, tận dụng ánh sáng tự nhiên và các yếu tố phong thủy để tạo sự thư thái. Không gian trong chùa luôn tĩnh lặng, thanh bình với những tiếng chuông chùa vang vọng, tạo nên bầu không khí linh thiêng, giúp du khách tìm thấy sự thanh thản trong tâm hồn. Phía trong chùa, tượng Phật A Di Đà uy nghiêm, cùng các bức tranh tường miêu tả các câu chuyện Phật giáo, khiến cho không gian thêm phần sâu sắc và mang đậm nét tín ngưỡng Phật giáo. 

Đại đức Thích Thiên Ân, trụ trì chùa Giường cho biết: Cổng chùa được xây dựng theo phong cách “Torii” - cổng chùa Nhật Bản, tạo ấn tượng ngay từ khi đặt chân đến chùa. Chánh điện của chùa được thiết kế với những đường nét tinh xảo, mang nét thanh thoát của kiến trúc Nhật Bản, kết hợp với mái cong truyền thống của chùa Việt Nam. Phật tử có thể đến tu tập tại vườn thiền với nhiều cây xanh mát, đá, cát mang lại không gian thiền định và an lạc. Chùa đang trong quá trình phục dựng nhiều tượng Phật với mong muốn tạo nên không gian linh thiêng cho Phật tử đến lễ bái. 

Ông Hoàng Đình Doãn, Bí thư Chi bộ thôn Cự Phú, xã Vũ Phúc cho biết: Phật Quang Thiền Tự có lịch sử hơn 400 năm, chùa cổ được xây dựng từ thời Trần. Ngày 2/2/2024, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 141/QĐ-UBND về việc giao đất cho chùa Giường tại xã Vũ Phúc để tiến hành trùng tu và xây dựng lại với tổng diện tích 7.975,3m2. Việc phục dựng Phật Quang Thiền Tự nhận được sự đồng thuận cao từ người dân trong xã. Từ khi chùa được phục dựng, nhân dân rất phấn khởi, coi đây là điểm sinh hoạt văn hóa tâm linh. 

Ông Hoàng Văn Đình, thôn Cự Phú chia sẻ: Chúng tôi rất phấn khởi khi chùa Giường được phục dựng. Bà con trong thôn cùng chung tay đóng góp, quyết tâm xây dựng chùa khang trang để khách thập phương có nơi chiêm bái và tham quan. Sau tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, nhân dân cắt cử nhau ra xây dựng, mỗi người một việc quyết tâm phục dựng ngôi chùa đẹp nhất. Các hộ có ruộng xung quanh chùa cũng bảo nhau vệ sinh môi trường xung quanh, mua các loại hoa, cây cảnh nhỏ đến trồng trong khuôn viên chùa nên diện mạo chùa mặc dù đang trong quá trình xây dựng nhưng đã rất đẹp và thu hút đông đảo du khách từ nhiều nơi đến vãn cảnh chùa. 

Cũng bày tỏ niềm vui khi chùa Giường được phục dựng, bà Tống Thị Hoa, thôn Cự Phú cho hay: Từ ngày chùa khánh thành, tôi thường xuyên đến đây quét dọn, giữ gìn vệ sinh để chùa luôn sạch sẽ, thu hút khách du lịch. 

Chị Vũ Thị Minh Nguyệt, thành phố Thái Bình chia sẻ: Tôi thấy trên mạng nhiều bạn trẻ đi nhiều nên quyết định ghé thăm. Không gian chùa rất đẹp, mang phong cách mới lạ, chùa lại tọa lạc giữa khung cảnh đồng quê yên bình, giúp tâm hồn tôi cảm thấy thư thái và nhẹ nhàng. 

Chị Hà Thị Thu Phương, tỉnh Hà Nam cho biết: Gia đình tôi thường hay đi lễ chùa đầu năm, thông qua mạng xã hội tôi biết đến chùa Giường rất đẹp và đã sắp xếp công việc để gia đình đến tham quan, vãn cảnh chùa vào cuối tuần. 

Du khách đến tham quan, lễ Phật tại chùa Giường dịp đầu xuân.

Từ đầu năm đến nay lượng khách về chùa Giường tăng cao, có ngày chùa đón từ 15 - 20 đoàn với khoảng hơn 200 khách trong, ngoài tỉnh đến tham quan, bái Phật và chụp ảnh lưu niệm. Để bảo đảm an ninh trật tự trong những ngày lễ, tết, cấp ủy, chính quyền địa phương cùng các ban, ngành, đoàn thể xã Vũ Phúc đã quan tâm chỉ đạo công tác bảo đảm an ninh trật tự, thường xuyên bố trí lực lượng an ninh cơ sở để bảo đảm du khách du xuân an toàn. 

Ông Hoàng Văn Đức, Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Vũ Phúc cho biết: Việc khôi phục và bảo tồn chùa Giường không chỉ thể hiện sự trân trọng giá trị lịch sử, văn hóa của địa phương mà còn khẳng định tinh thần đoàn kết của người dân thôn Cự Phú trong việc bảo tồn di sản, góp phần thúc đẩy phát triển du lịch xã Vũ Phúc nói riêng, thành phố Thái Bình nói chung.

Chùa Giường được phục dựng mang phong cách giao thoa giữa kiến trúc Việt - Nhật.

Tiến Đạt - Nguyễn Triệu