Thứ 2, 03/03/2025, 23:45[GMT+7]

Khai mạc lễ hội truyền thống chùa Trừng Mại

Thứ 2, 03/03/2025 | 15:26:45
625 lượt xem
Sáng ngày 3/3 (tức ngày 4/2 âm lịch), xã Tân Bình (thành phố Thái Bình) tổ chức khai mạc lễ hội truyền thống di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh chùa Trừng Mại.

Trong phần lễ có nhiều chương trình tế, lễ, văn nghệ đặc sắc.

Theo tư liệu để lại, mùa xuân năm Giáp Tý 544, Lý Bí xưng ngôi vương đế lập nước Vạn Xuân. Trong chuyến vi hành vùng Kỳ Bố Hải Khẩu, nhà vua đã dừng chân ở một khu đất cao nơi đầu làng Trường Nhị, cạnh dải Trừng Giang. Nơi đây cây cối sum suê, khí hậu mát mẻ, trong lành. Nhà vua đã hạ chiếu lập đền thờ để nhân dân trong vùng tế lễ nhớ ơn công đức của các bậc tiền bối. Chùa Trừng Mại được hình thành từ đó, có tên là Long Tuyền Tự. Trải qua bao thăng trầm của lịch sử, chùa vẫn được nhân dân, tín đồ Phật tử chăm lo, gìn giữ. Năm 1997, chùa Trừng Mại được UBND tỉnh công nhận là di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh. Hàng năm, địa phương đều mở lễ hội truyền thống nhằm tri ân công đức của các bậc danh nhân, tiền bối có công xây dựng quê hương, đất nước, đồng thời giữ gìn và phát huy giá trị bản sắc văn hóa dân tộc, đáp ứng nguyện vọng của tín đồ, Phật tử, nhân dân và quý khách thập phương.

Phần tế nam quan thôn Trừng Mại, xã Tân Bình. 

Trò chơi dân gian cờ tướng trong lễ hội. 

Năm nay, lễ hội truyền thống diễn ra trong 3 ngày 3 - 5/3, tức ngày 4 - 6/2 âm lịch. Trong phần lễ có nhiều chương trình tế, lễ, văn nghệ đặc sắc của các đoàn tế nam quan, nữ quan, các đoàn văn hóa nghệ thuật trong và ngoài xã. Phần hội có múa lân, múa rồng, rước kiệu du xuân cùng các trò chơi dân gian như cờ tướng, cờ người, kéo co, bắt vịt…

Ngân Huyền