Thứ 3, 18/03/2025, 13:14[GMT+7]

Say mê sáng tác văn học nghệ thuật

Thứ 3, 18/03/2025 | 07:12:39
379 lượt xem
Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh hiện có hơn 300 hội viên tham gia sinh hoạt ở 8 chi hội chuyên ngành. Trong đó, gần 80 hội viên thuộc các chi hội chuyên ngành trung ương tại tỉnh. Say mê sáng tác văn học nghệ thuật, nhiều hội viên đã đạt giải thưởng trong nước và quốc tế với các tác phẩm thể hiện tính nhân văn, giàu bản sắc văn hóa truyền thống, khắc họa chân thực và sinh động đời sống văn hóa cơ sở. Qua đó góp phần khẳng định văn hóa là động lực trong xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội.

Hội viên Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh biểu diễn nghệ thuật chèo tại ngày Thơ Việt Nam lần thứ XXIII.

Năm 2024 tiếp tục là năm gặt hái nhiều thành công của hội viên Chi hội Văn học thuộc Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh. Theo nhà thơ Đặng Thành Văn, Chi hội trưởng, niềm vui lớn nhất là trong 2 năm qua, hội viên Chi hội đã đạt các giải thưởng cao của Hội Nhà văn Việt Nam. Ngoài ra, các hội viên luôn hăng say sáng tác, đầu tư tâm huyết, trí tuệ, gửi đến công chúng những tác phẩm thơ, văn xuôi chất lượng tốt. Trong bối cảnh việc kết nạp hội viên trẻ ở Chi hội còn gặp khó khăn, có nhiều hội viên đã ở tuổi 70, 80 vẫn tâm huyết lao động nghệ thuật, là tấm gương về tinh thần cần mẫn, đam mê. 

Theo nhà thơ Đặng Thành Văn, thuận lợi của hoạt động sáng tạo nghệ thuật trong giai đoạn hiện nay là các hội viên luôn nhận được sự quan tâm, động viên, định hướng về tư tưởng nghệ thuật của Ban Thường vụ Hội, chủ đề của các tác phẩm là ca ngợi Đảng quang vinh, Bác Hồ vĩ đại; lịch sử, truyền thống văn hóa, tinh thần yêu nước, ý chí tự cường, khát vọng xây dựng và phát triển quê hương... Đã có nhiều tác phẩm ấn tượng của hội viên thể hiện những đề tài lịch sử, những vấn đề thời sự, những thành tựu đổi mới của quê hương, đất nước. Ngoài ra, hội viên đã tích cực hưởng ứng các cuộc vận động sáng tác, tham gia cuộc thi văn học nghệ thuật ở trong và ngoài tỉnh. Hoạt động này tạo không khí sôi nổi trong sáng tác văn học nghệ thuật năm vừa qua. 

Chi hội Âm nhạc và múa hiện có 50 hội viên thuộc 3 chuyên ngành: sáng tác, biểu diễn, đào tạo, trong đó có 12 hội viên thuộc chi hội chuyên ngành trung ương. Trong thời gian qua, Chi hội Âm nhạc và múa có đông hội viên đạt giải thưởng cao của Hội Nhạc sĩ Việt Nam, Hội Nghệ sĩ múa Việt Nam... 

NSND Vũ Đình Chiểu, Chi hội trưởng chia sẻ: Các hội viên luôn hăng say lao động sáng tạo, đạt những kết quả đáng khích lệ, cụ thể như chuyên ngành biểu diễn hiện có lực lượng nghệ sĩ, diễn viên ở các đơn vị nghệ thuật và các trung tâm văn hóa huyện. Hội viên Chi hội đã sáng tạo, dàn dựng nhiều chương trình nghệ thuật phục vụ nhiệm vụ chính trị của tỉnh và các địa phương, tham gia liên hoan, hội diễn của trung ương và các ngành, đóng góp vào thành công của đoàn nghệ thuật 3, Nhà hát Chèo tại liên hoan ca múa nhạc toàn quốc năm 2024. Trong lĩnh vực sáng tác, lực lượng sáng tác của Chi hội rất dồi dào. Năm qua, các hội viên đều có tác phẩm tham gia liên hoan, cuộc thi của toàn quốc, nổi bật là nhạc sĩ Trương Văn Thức đạt giải nhì với tác phẩm “Tình ca trên đất Thái Bình”, nhạc sĩ Thái Dương được tặng bằng khen với tác phẩm “Nhớ lời Bác dạy” tại liên hoan âm nhạc toàn quốc năm 2024; nhạc sĩ Đỗ Anh Văn nhận giải chuyên đề hạng mục sáng tác ca khúc tại cuộc thi sáng tác và biểu diễn ca khúc về ngành y tế năm 2025... 

Lao động sáng tạo nên tác phẩm văn học nghệ thuật là niềm đam mê và là nhu cầu tự thân thôi thúc của mỗi văn nghệ sĩ. Tác phẩm ra đời được công chúng biết tới và thưởng lãm là chất xúc tác để người nghệ sĩ được sống với nghề, sống với đam mê. Bởi vậy, những năm qua, Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh đã triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực hỗ trợ văn nghệ sĩ sáng tác, quảng bá tác phẩm. 

Về hoạt động trọng tâm của các chi hội thời gian tới, bà Nguyễn Thị Thu Hằng, Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh thông tin: Năm 2025 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng với nhiều sự kiện trọng đại của đất nước và của tỉnh; đồng thời, các hoạt động tổng kết 50 năm nền văn học nghệ thuật Việt Nam sau ngày đất nước thống nhất cũng sẽ được tổ chức. Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh sẽ cố gắng tổ chức đa dạng các trại, lớp tập huấn sáng tác, các chuyến đi thực tế, các hoạt động hội thảo, tọa đàm, ra mắt sách, công bố các tác phẩm văn học nghệ thuật với sự tham gia tích cực của hội viên các chi hội... Chúng tôi xác định cần phải phát huy hơn nữa tinh thần đoàn kết, đồng thời phấn đấu để có nhiều tác phẩm đạt chất lượng cao phục vụ nhiệm vụ chính trị và nhu cầu thưởng thức giá trị văn hóa, văn học nghệ thuật của các tầng lớp nhân dân. 

Song song với hành trình sáng tạo bền bỉ, việc đa dạng hóa hình thức quảng bá, chú trọng phổ biến tác phẩm văn học nghệ thuật trên các nền tảng, mở rộng không gian giới thiệu tác phẩm là hoạt động ý nghĩa, cần tiếp tục được Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh nhân rộng và khuyến khích. Từ sự phong phú trong thực tiễn sáng tác và quảng bá, tác phẩm văn học nghệ thuật của hội viên các chi hội chuyên ngành thuộc Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh thiết thực góp phần xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.

Nghệ sĩ các chi hội tham gia biểu diễn tại ngày thơ Việt Nam lần thứ XXIII do Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh tổ chức.

Tú Anh