Chủ nhật, 20/04/2025, 21:10[GMT+7]

Hội Nhà báo Việt Nam - Hành trình “Về nguồn”

Chủ nhật, 20/04/2025 | 17:10:43
600 lượt xem
Nhân kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập Hội Nhà báo Việt Nam (21/4/1950 – 21/4/2025), hướng tới kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 – 21/6/2025), ngày 20/4, Đoàn đại biểu Hội Nhà báo Việt Nam do đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tổng biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam làm trưởng đoàn đã tổ chức hành trình “Về nguồn” tại các khu di tích lịch sử, văn hóa thuộc cụm di tích An toàn khu Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên. Tham gia đoàn có đồng chí Phan Xuân Thủy, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; đại biểu nhà báo lão thành, lãnh đạo Hội Nhà báo Việt Nam qua các thời kỳ; các đồng chí lãnh đạo Hội Nhà báo Việt Nam; đại biểu đại diện thường trực hội nhà báo các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các liên chi hội, chi hội trực thuộc Hội Nhà báo Việt Nam…

Đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tổng biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam cùng đoàn dâng hương, dâng hoa tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nhà tưởng niệm Người ở Đèo De, xã Phú Đình, huyện Định Hóa.

Đoàn đã đến dâng hương, dâng hoa tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nhà tưởng niệm Người ở Đèo De, xã Phú Đình, huyện Định Hóa. Trước anh linh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, tập thể cán bộ, hội viên, nhà báo Hội Nhà báo Việt Nam đã bày tỏ lòng thành kính với Bác - người thầy vĩ đại của báo chí cách mạng Việt Nam và các nhà báo lão thành cách mạng Việt Nam. Đại diện cán bộ, hội viên Hội Nhà báo Việt Nam đã báo công với Người về những thành tựu mà báo chí nước nhà đã đạt được trong thời gian qua đồng thời xin nguyện học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang của các thế hệ hội viên Hội Nhà báo Việt Nam, thực hiện tốt lời dạy của Người: “Nhiệm vụ của báo chí là phục vụ nhân dân, phục vụ cách mạng. cán bộ báo chí cũng là chiến sỹ cách mạng. cây bút và trang giấy là vũ khí sắc bén của họ”, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng, nhà nước và nhân dân giao phó.

Đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tổng biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam dâng hương, dâng hoa tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nhà tưởng niệm Người ở Đèo De, xã Phú Đình, huyện Định Hóa. 

Đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tổng biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam cùng đoàn dâng hương, dâng hoa tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nhà tưởng niệm Người ở Đèo De, xã Phú Đình, huyện Định Hóa.

Đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tổng biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam cùng đoàn thăm Di tích lịch sử quốc gia nơi thành lập Hội Nhà báo Việt Nam tại xã Điềm Mặc, ATK Định Hóa.  

Đoàn dâng hương tại Di tích lịch sử quốc gia Địa điểm Trường dạy làm báo Huỳnh Thúc Kháng tại xã Tân Thái, ATK Đại Từ.

Tiếp đó, đoàn đã tham quan Di tích lịch sử quốc gia nơi thành lập Hội Nhà báo Việt Nam tại xã Điềm Mặc, ATK Định Hóa; Di tích lịch sử quốc gia Địa điểm Trường dạy làm báo Huỳnh Thúc Kháng tại xã Tân Thái, ATK Đại Từ; cùng nhau ôn lại dấu mốc lịch sử và chặng đường 75 năm xây dựng, trưởng thành của Hội thông qua những tư liệu, kỷ vật qua các thời kỳ được lưu giữ tại đây.

Đoàn tham quan không gian trưng bày tại Khu di tích nơi thành lập Hội Nhà báo Việt Nam. Đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tổng biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam cùng đoàn thăm Di tích lịch sử quốc gia nơi thành lập Hội Nhà báo Việt Nam tại xã Điềm Mặc, ATK Định Hóa.

Bày tỏ xúc động được đứng tại Trường dạy làm báo Huỳnh Thúc Kháng, đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tổng biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam khẳng định: Chúng ta hôm nay may mắn hơn thế hệ cha anh, không phải viết báo trong bom đạn nhưng lại đối mặt với một mặt trận mới đầy cam go; mỗi ngày, chúng ta phải vượt qua hàng nghìn, hàng vạn “tin giả”, đối mặt với “bão thông tin” hỗn loạn từ mạng xã hội. Đồng chí đề nghị mỗi nhà báo phải trở thành “chiến sỹ biên phòng” trên không gian mạng”, bảo vệ độc giả khỏi làn sóng xâm lăng văn hóa, những luận điệu xuyên tạc tinh vi từ bên ngoài; phải liên tục chạy đua với tốc độ internet, học cách sử dụng những công cụ mới mỗi ngày đồng thời giữ vững “mắt sáng, lòng trong, bút sắc”; tiếp nối truyền thống “vừa hồng vừa chuyên”, viết tiếp bản hùng ca báo chí cách mạng bằng ngôn ngữ của thời đại số để xứng đáng với niềm tin của Đảng và nhân dân.

Đoàn cùng nhau ôn lại dấu mốc lịch sử và chặng đường 75 năm xây dựng, trưởng thành của Hội tại Di tích lịch sử quốc gia Địa điểm Trường dạy làm báo Huỳnh Thúc Kháng tại xã Tân Thái, ATK Đại Từ.

Việc tổ chức hành trình “Về nguồn” nhằm tôn vinh truyền thống lịch sử, bản sắc và vai trò của Báo chí cách mạng Việt Nam; đồng thời khẳng định vị trí, đóng góp của Hội Nhà báo Việt Nam trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc kể từ khi thành lập đến nay. Ôn lại lịch sử hào hùng của báo chí cách mạng, gắn liền với chiến khu Việt Bắc – nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh và Trung ương Đảng lãnh đạo kháng chiến. Đây cũng là dịp tri ân các thế hệ nhà báo tiền bối, tưởng nhớ công lao của các nhà báo cách mạng đầu tiên, đặc biệt là những người đã học tập và hoạt động tại Trường dạy làm báo Huỳnh Thúc Kháng – cái nôi đào tạo báo chí cách mạng; ghi nhận sự hi sinh, cống hiến của các nhà báo trong suốt 75 năm qua. Giáo dục truyền thống cho thế hệ nhà báo trẻ, tạo cơ hội để các nhà báo trẻ hiểu sâu sắc hơn về lịch sử, tinh thần trách nhiệm và đạo đức nghề nghiệp; khơi dậy niềm tự hào, ý chí tiếp bước truyền thống của báo chí cách mạng; động viên, cổ vũ hội viên nhà báo khắc phục khó khăn, tiếp tục giữ vững tinh thần cách mạng, đấu tranh chống thông tin xây độc, bảo vệ chân lý, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; khẳng định vai trò của báo chí trong thời kỳ mới, đặc biệt trong công tác thông tin, định hướng dư luận và đổi mới sáng tạo.

Lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên tặng quà Hội Nhà báo Việt Nam.

Lãnh đạo xã Điềm Mặc (Định Hóa) đại diện cho các gia đình thương binh liệt sỹ, gia đình chính sách xã hội nhận quà tri ân của Hội Nhà báo Việt Nam.

Trong hành trình “Về nguồn”, Hội Nhà báo Việt Nam tặng quà tri ân cho các gia đình thương binh liệt sỹ, gia đình chính sách xã hội tại xã Điềm Mặc (Định Hóa).

Nhóm PV