Chủ nhật, 28/04/2024, 04:51[GMT+7]

Kế hoạch tổ chức Festival Đờn ca tài tử lần 1

Thứ 6, 10/01/2014 | 14:38:10
1,968 lượt xem
Ngày 9/1, tại Hà Nội, UBND tỉnh Bạc Liêu đã tổ chức họp báo công bố kế hoạch tổ chức Festival đờn ca tài tử quốc gia lần thứ nhất-Bạc Liêu 2014 với chủ đề “Đờn ca tài tử, tình người, tình đất phương Nam”.

Đờn ca tài tử là một loại hình âm nhạc truyền thống đặc sắc.

Diễn ra từ 20/4 đến 25/4/2014 tại Bạc Liêu, Festival Đờn ca tài tử quốc gia lần thứ nhất do UBND tỉnh Bạc Liêu và Bộ VHTTDL đồng tổ chức. Festival có sự tham gia phối hợp của 21 tỉnh Nam Bộ, khu vực được coi là miền đất của loại hình âm nhạc truyền thống đặc sắc này.

Những hoạt động chính của Festival gồm: Hội chợ Thương mại-Du lịch; Lễ hội ẩm thực Nam Bộ; Chương trình tôn vinh soạn giả Trọng Nguyễn và soạn giả Yên Lang; Trình diễn xe cổ; Tổ chức không gian đờn ca tài tử Nam Bộ; Triển lãm nhạc cụ dân tộc; Chương trình nghệ thuật khai mạc Festival và Lễ đón nhận Bằng vinh danh của Unesco công nhận nghệ thuật đờn ca tài tử Nam Bộ là di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại.

Có 11 hoạt động trong Festival: Khánh thành dự án khu lưu niệm nghệ thuật đờn ca tài tử Nam Bộ và nhạc sĩ Cao Văn Lầu, Hội thảo và ký kết xây dựng tuyến du lịch kết nối giữa Đông Nam Bộ, các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long; Hội thảo khoa học về Đờn ca tài tử…

Không gian biểu diễn đờn ca tài tử sẽ được diễn ra tại Khu du lịch Sinh thái Hồ Nam, các đội đờn ca tài tử toàn quốc sẽ cùng tham gia biểu diễn trên một số xuồng trên mặt hồ. Khách du lịch có thể cùng các đội đờn ca tài tử giao lưu, hát và cùng nhau tìm hiểu về loại hình nghệ thuật này.

Dự kiến, Festival Đờn ca tài tử toàn quốc sẽ được tổ chức luân phiên các tỉnh, thành phố 3 năm/lần.

Theo chinhphu

  • Từ khóa