Thứ 6, 09/08/2024, 01:15[GMT+7]

10 năm liên tục là chùa cảnh 4 gương mẫu

Thứ 3, 07/04/2015 | 08:44:55
5,371 lượt xem
Những năm qua, tăng ni, tín đồ Phật tử chùa Quan Âm (khu Minh Ðức, thị trấn Thanh Nê, huyện Kiến Xương) luôn tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, trong đó có phong trào thi đua xây dựng “Chùa cảnh 4 gương mẫu” do Ủy ban MTTQ tỉnh phát động. Nhờ thực hiện tốt các nội dung của phong trào, 10 năm liên tục (2004 - 2014), chùa Quan Âm đạt danh hiệu “Chùa cảnh 4 gương mẫu”.

Quang cảnh chùa Quan Âm (khu Minh Ðức, thị trấn Thanh Nê, huyện Kiến Xương).

 

Thực hiện phong trào, những người con Phật chùa Quan Âm luôn chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy định của địa phương, tích cực tham gia xây dựng giáo hội, thực hiện Hiến chương của Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Hàng năm, nhà chùa mời cán bộ tuyên giáo của tỉnh, huyện về tuyên truyền Pháp lệnh Tín ngưỡng, tôn giáo, vận động mọi người tham gia bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng chống tệ nạn xã hội, bài trừ các hủ tục, mê tín dị đoan… Hàng tháng, nhà chùa đều đặn tổ chức một kỳ bá tát để các tăng ni trở về sinh hoạt, tu dưỡng bản thân, gặp gỡ và trao đổi kinh nghiệm, ôn lại giáo luật, thực hiện những lời Phật dạy, đồng thời triển khai công tác phật sự. Vào ba tháng hè hàng năm, nhà chùa tổ chức một kỳ an cư kiết hạ, thu hút đông đảo tăng ni về rèn luyện, trau dồi kiến thức, nâng cao trình độ. Trong cuộc sống chốn thiền môn, các tăng ni đã không ngừng học tập, tu luyện để ngày càng hoàn thiện bản thân. Ðối với tín đồ Phật tử hàng ngày đến chùa tụng kinh được Ðại đức trụ trì nhà chùa cùng các tăng ni giảng dạy phật pháp, giúp mọi người nhận thức được giá trị chân, thiện, mỹ, hướng đến lối sống lành mạnh, từ bi, bác ái, cùng nhau xây dựng đời sống văn hóa mới, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân…

 

Thấm nhuần tư tưởng “Siêng năng việc đạo nhưng không sao nhãng việc đời”, cuộc đời tu hành không chỉ thầm lặng trong chốn thiền môn mà còn gắn bó với xã hội, tăng ni chùa Quan Âm tích cực tham gia công tác xã hội, hoạt động nhân đạo, từ thiện. Ðại đức Thích Thanh Vượng, trụ trì chùa Quan Âm hiện là Ủy viên Ban Văn hóa Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Ủy viên Ủy ban MTTQ tỉnh, Phó ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh, Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo huyện Kiến Xương luôn tích cực, gương mẫu thực hiện công tác xã hội, từ thiện, đồng thời tuyên truyền, vận động các tăng ni, tín đồ Phật tử thực hành tiết kiệm để có thêm điều kiện chăm lo cho người nghèo, giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn…  Năm 2014, nhà chùa đã ủng hộ Quỹ “Vì biển đảo” 500.000 đồng; ủng hộ xây dựng Ðài tưởng niệm liệt sĩ huyện Kiến Xương 5 triệu đồng; ủng hộ Quỹ “Khuyến học và trường học miền núi” 2 triệu đồng; nhân dịp lễ, tết tặng người nghèo 240 suất quà trị giá gần 50 triệu đồng; phối hợp với Hội Chữ thập đỏ thị trấn Thanh Nê đặt hòm từ thiện tại nhà chùa, mỗi năm khách thập phương và tín đồ Phật tử quyên góp, ủng hộ gần 10 triệu đồng… Với cương vị là Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo huyện Kiến Xương, Ðại đức Thích Thanh Vượng còn tích cực tuyên truyền, vận động tăng ni, tín đồ Phật tử toàn huyện cùng nhau thi đua xây dựng “Chùa cảnh 4 gương mẫu”, chung tay cùng với các địa phương thực hiện các công tác xã hội, xây dựng nông thôn mới, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư…

 

Bên cạnh việc gương mẫu thực hiện chủ trương, đường lối của Ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy định của địa phương, tham gia công tác xã hội và các hoạt động từ thiện, các tăng ni, tín đồ Phật tử còn tích cực lao động sản xuất, phát triển kinh tế, sản xuất lương thực, thực phẩm phục vụ đời sống và các sinh hoạt của nhà chùa. Nhà chùa đã tận dụng hơn 3 sào đất trong khuôn viên để trồng rau, cây ăn quả, cây xanh tạo cảnh quan xanh - sạch - đẹp nơi thiền tự. Ðón tết cổ truyền của dân tộc, các tăng ni, tín đồ Phật tử còn làm hương phục vụ nhà chùa và cung cấp ra thị trường, tạo thêm nguồn kinh phí cho các hoạt động xã hội.

 

Ðại đức Thích Thanh Vượng cho biết: Thời gian tới, nhà chùa phấn đấu giữ vững danh hiệu “Chùa cảnh 4 gương mẫu”, tích cực truyền giảng những giá trị đạo đức và văn hóa tốt đẹp của nhà Phật vào đời sống cộng đồng, góp phần gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống của dân tộc. Ðồng thời, xây dựng thiền tự ngày càng khang trang, phục vụ du khách thập phương và tín đồ Phật tử, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu sinh hoạt tôn giáo hợp pháp của các tầng lớp nhân dân.

Thanh Huyền

 

  • Từ khóa