Thứ 3, 16/12/2025, 04:29[GMT+7]

Hưng Hà xây dựng quần thể Đền thờ liệt sĩ, văn hóa tâm linh

Thứ 6, 24/07/2015 | 09:01:46
6,728 lượt xem
Kỷ niệm 68 năm ngày Thương binh Liệt sĩ và chào mừng đại hội đảng bộ các cấp, Huyện ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ huyện Hưng Hà tiến hành xây dựng Đền thờ liệt sĩ, quần thể văn hóa tâm linh ở trung tâm thị trấn Hưng Hà. Công trình sẽ được hoàn thành vào dịp Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Hưng Hà lần thứ XV.

Nhà bia ghi danh các anh hùng liệt sĩ, Bà mẹ Việt Nam anh hùng huyện Hưng Hà. Ảnh: Thành Tâm

Quần thể gồm ba hạng mục chính: Đền thờ liệt sĩ, Nhà truyền thống và Quảng trường Long Hưng. Trong Đền thờ liệt sĩ, ở gian trung tâm thờ Bác Hồ với câu nói nổi tiếng của Người với Đại đoàn Quân Tiên phong tại đền Hùng: “Các Vua Hùng đã có công dựng nước, Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước”. Bên phải gian trung tâm đặt linh vị công đồng các Bà mẹ Việt Nam anh hùng đã mất; bên trái đặt linh vị công đồng các liệt  sĩ. Hai bên là 36 ban thờ các liệt sĩ của 35 xã, thị trấn và một ban dành để thờ các liệt sĩ quê ở các địa phương khác hy sinh trên đất Hưng Hà. Hai dãy nhà tả vu và hữu vu có 52 bia, đặt trên 52 cụ rùa; trên các tấm bia khắc tên 6.178 liệt sĩ, 538 Bà mẹ Việt Nam anh hùng (bao gồm các mẹ đã mất và hiện còn sống). Nhà truyền thống, nơi trưng bày các hiện vật, di vật, hình ảnh về đất và người Hưng Hà qua nghìn năm văn hiến. Cùng với đó là một sa bàn lớn, khắc họa toàn cảnh  huyện  Hưng Hà. Phía sau sa bàn đặt chiếc trống đồng khai quật được ở xã Minh Tân, theo các nhà khảo cổ Việt Nam xác định thì trống đồng này có niên đại 2.500 năm. Dành một gian với chủ đề: Long Hưng - Hưng Hà - vùng quê cách mạng, trưng bày hình ảnh liên quan đến các phong trào cách mạng từ những năm 1927 - 1929 nổ ra ở 3 huyện Duyên Hà, Hưng Nhân và Tiên Hưng, cả 3 huyện này đều thuộc phủ Tiên Hưng xưa. Ở vị trí trang trọng là tượng Bác Hồ, 5 lần về thăm Thái Bình thì hai lần Bác về thăm Hưng Hà. Tượng Bác Hồ mô phỏng Bác cầm bó lúa, dưới chân Bác là sóng thủy bạc tượng trưng cho kỷ niệm ngày Bác về thăm Hưng Hà khi đê Đìa bị vỡ.

Không gian thứ ba có chủ đề: Long Hưng thuở trước - Hưng Hà ngày nay, trưng bày các hình ảnh tiêu biểu nhất, sinh động nhất, thể hiện tính lôgic, liên tục suốt chiều dài lịch sử đất và người Hưng Hà. Một nội dung cũng rất quan trọng có chủ đề: Hưng Hà - tiềm năng - hội tụ - phát triển, trưng bày, giới thiệu tiềm năng kinh tế, địa lý, văn hóa, tài nguyên khoáng sản của Hưng Hà như: nước khoáng Duyên Hải, đất sét trắng ở Hòa Tiến…, đặc biệt là tiềm năng du lịch văn hóa tâm linh: Đền thờ các vị vua triều Trần, đền Tiên La, Khu lưu niệm nhà bác học Lê Quý Đôn, những hình ảnh về thành tựu xây dựng nông thôn mới. Ngoài ra, nơi trang trọng còn dành để trưng bày hình ảnh các tập thể anh hùng, 8 cá nhân được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân  dân và Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới, hình ảnh các Bà mẹ Việt Nam anh hùng...

Cuối cùng là không gian rộng lớn - Quảng trường Long Hưng, nơi dành cho các hoạt động ngoài trời, các hoạt động văn hóa ở quy mô vừa phải, nơi vui chơi của các cháu thiếu niên, nhi đồng, nơi tập thể dục thể thao của người cao tuổi…

                         Phạm viết Thanh
(Báo Công Thương) 


  • Từ khóa