Chủ nhật, 28/07/2024, 17:26[GMT+7]

Thấm sâu lời Bác dặn "Tuổi cao chí càng cao"

Thứ 2, 27/12/2010 | 09:44:32
5,058 lượt xem
Sáu mươi chín năm trước, trong bài Kính cáo đồng bào kêu gọi cả nước đứng lên cứu nước, Bác Hồ đã đặt người cao tuổi lên vị trí hàng đầu trong các tầng lớp nhân dân, mong mọi người hãy: “... noi gương phụ lão đời Trần trước họa giặc Nguyên xâm lấn, nhiệt liệt hô hào con em tham gia sự nghiệp cứu nước”.

Đồng chí Nguyễn Đức Nhạ, ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, trao bằng khen của UBND tỉnh cho các điển hình “Tuổi cao, gương sáng”.

Đáp lại lời kêu gọi của Bác, trong những năm qua NCT Thái Bình đã đem hết nhiệt tình cách mạng cống hiến cho sự nghiệp đấu tranh giành độc lập, tự do, thống nhất đất nước, góp phần xây dựng Thái Bình ngày càng giầu mạnh, xứng đáng 18 chữ vàng  T.Ư Đảng trao tặng: “Tuổi cao chí càng cao, nêu gương sáng vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”. 

Theo gương Bác “lụa tặng già”, phát huy truyền thống “Kính lão đắc thọ”, nhiều năm qua, các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ, các ban, ngành, đoàn thể và nhân dân tổ chức nhiều hoạt động chăm sóc NCT,  tạo mọi điều kiện để NCT phát huy phẩm chất, trí tuệ, đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Bà Nguyễn Thị Hoa, phó ban đại diện Hội NCT tỉnh cho biết: Vì có uy tín cao, mẫu mực về phẩm chất chính trị, đạo đức, giàu kinh nghiệm sống... nên trên 24 nghìn hội viên NCT được tín nhiệm giữ nhiều chức vụ chủ chốt trong hệ thống chính trị ở địa phương, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh.

Trong các cuộc họp nhân dân, tiếp xúc cử tri,  các bậc cao niên luôn gương mẫu dự, đóng góp trên 14 nghìn ý kiến vào dự thảo báo cáo chính trị Đại hội Đảng các cấp; tham gia công tác nhân sự, góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ cơ sở.

Sau 4 năm tích cực hưởng ứng cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, xuất hiện nhiều điển hình NCT như: Hội NCT xã Thái Sơn (Thái Thụy), Hội NCT Thái Hưng (Hưng Hà), ông Hoàng Công Vườn (Quỳnh Phụ), ông Nguyễn Văn Thuần (Thành phố Thái Bình)...

Với sự nghiệp phát triển giáo dục địa phương, NCT cũng có tiếng nói và đóng góp quan trọng. Bởi gần 100 nghìn NCT toàn tỉnh đang dành tất cả tâm huyết và tiền bạc xây dựng quỹ khuyến học, khuyến tài ở 286 xã, phường, thị trấn; và chính họ là những tấm gương mẫu mực cho con cháu noi theo.

Qua bình xét, có trên 25 nghìn gia đình hội viên NCT được công nhận “Gia đình hiếu học” và hơn 1.700 dòng họ khuyến học tiêu biểu. Trên mặt trận phòng chống ma túy, tệ nạn xã hội, cảm hóa, giáo dục, vận động người lầm lỗi hoàn lương tại cộng đồng, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, đặc biệt là hoạt động hiệu quả của hàng ngàn tổ tự quản, tổ hòa giải...

NCT giữ vai trò nòng cốt, tiên phong. Chỉ tính riêng năm 2010, có hơn 158 nghìn gia đình NCT đạt “Gia đình văn hóa” (chiếm 91% tổng số gia đình NCT đăng ký).
Nhằm khơi gợi và phát huy tinh thần “Tuổi cao, chí càng cao”, các cơ sở hội phối hợp cùng các cấp, các ngành ở địa phương quan tâm, động viên, tạo mọi điều kiện để NCT tham gia phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo.

Đã có trên 113 nghìn NCT hăng hái trực tiếp tham gia lao động sản xuất; 610 cụ là chủ trang trại, cơ sở sản xuất kinh doanh giỏi. Điển hình như các ông: Phạm Văn Thám, xã Phúc Thành (Vũ Thư); Vũ Đình Lập- giám đốc công ty xây lắp Vũ An; Hoàng Công Vườn (Quỳnh Lâm - Quỳnh Phụ)...

Song song với việc phát huy vai trò, tiềm năng của lớp người cao tuổi, năm qua, các cấp, các ngành, MTTQ, các cấp Hội tiếp tục thực hiện tốt mọi chính sách chăm sóc đời sống vật chất, tinh thần với NCT, nhất là NĐ 67 của Chính phủ về trợ cấp hàng tháng cho 35 ngàn cụ từ 85 tuổi trở lên không có lương hưu, nghèo, tàn tật, cô đơn.

Bên cạnh đó, các cấp Hội thành lập và duy trì hoạt động 1.279 CLB: TDTT, khí công dưỡng sinh, cầu lông, văn hóa văn nghệ, thơ ca... làm sân chơi bổ ích, thu hút trên 240 ngàn NCT tham gia vui chơi, rèn luyện sức khỏe, sống vui, sống có ích. Ban đại diện Hội NCT tỉnh phối hợp với ngành y tế, các công ty dược Traphaco, Sao Thái Dương, Trường ĐH Y Thái Bình... mở nhiều lớp truyền thông chăm sóc sức khỏe, tư vấn cách phòng tránh một số bệnh thường gặp của người già, cách sơ cấp cứu tại nhà, hướng dẫn trồng, sử dụng cây thuốc nam chữa bệnh cho trên 56 nghìn hội viên và trao thuốc miễn phí cho hàng ngàn NCT.

Các cấp ủy, chính quyền, đoàn thể và nhân dân thường xuyên quan tâm, chú trọng công tác thăm hỏi, động viên NCT nhân dịp lễ, tết, các ngày truyền thống NCT, tổ chức trọng thể lễ chúc thọ, mừng thọ cho gần 31 nghìn cụ chẵn 70 tuổi trở lên vào dịp đầu xuân. 70% xã, phường, thị trấn xây dựng được quỹ “Toàn dân chăm sóc NCT”, với số tiền 5 tỷ 200 triệu đồng, giúp cho hoạt động chăm sóc NCT đạt kết quả tốt hơn.

Năm 2010- một năm đem nhiều niềm vui đến với NCT: Luật NCT chính thức có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7; chủ tịch NCT xã, phường, thị trấn được nâng phụ cấp từ 200.000 lên 540.000 đồng; năm diễn ra hội nghị điển hình “Tuổi cao, gương sáng” và Đại hội NCT nhiệm kỳ 2010- 2015 cấp cơ sở...

Điều đó khẳng định NCT đã và đang nhận được sự quan tâm sâu sắc của toàn Đảng, toàn dân, cũng là đối tượng cần phát huy tối đa tiềm năng, kinh nghiệm góp phần xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh, xây dựng tư tưởng, đạo đức lối sống, môi trường văn hóa lành mạnh ở các khu dân cư.

Đỗ Hiền

 

  • Từ khóa