Thứ 5, 01/08/2024, 09:11[GMT+7]

Việt Thuận- Điểm sáng xây dựng đời sống văn hóa

Thứ 6, 30/10/2015 | 08:51:02
1,973 lượt xem
Nhờ làm tốt công tác chỉ đạo, triển khai thực hiện phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa", những năm qua, đời sống vật chất, tinh thần của người dân Việt Thuận (Vũ Thư) có nhiều chuyển biến rõ nét, trở thành điểm sáng xây dựng đời sống văn hóa của huyện.

Trường Tiểu học Việt Thuận đầu tư xây dựng sân tập đa năng, tạo điều kiện cho học sinh rèn luyện thể chất, nâng cao sức khỏe.

Việt Thuận là xã có dân số đông với trên 10.000 nhân khẩu, trong đó đồng bào Công giáo chiếm gần 30%. Địa bàn xã có 3 đình, chùa, nhiều nhà thờ, từ đường dòng họ và 2 xứ, 4 họ giáo. Đồng bào lương, giáo sống đan xen tạo nên sự phong phú trong đời sống văn hóa, tuy nhiên cũng gây khó khăn cho công tác quản lý, triển khai thực hiện các phong trào.

Đồng chí Nguyễn Minh Hùng, Chủ tịch UBND xã cho biết: 15 năm qua, phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" được địa phương triển khai thực hiện gắn với phong trào thi đua "Toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới". Xã thành lập ban chỉ đạo, các thôn xây dựng hương ước, quy ước, tập trung tuyên truyền, vận động nhân dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, xóa đói giảm nghèo, tương thân tương ái, phát huy dân chủ ở cơ sở, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc và xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Kết quả xây dựng thôn làng, gia đình văn hóa được các đơn vị, cơ sở bình xét công khai hàng năm. Cán bộ, đảng viên là lực lượng gương mẫu đi đầu thực hiện phong trào và giải quyết các vấn đề phát sinh.

Lấy công tác tuyên truyền làm trọng tâm, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị làm then chốt, 15 năm qua, phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" ở Việt Thuận đạt nhiều kết quả tích cực: hàng năm có 80% số hộ trong tổng số 3.400 hộ đạt gia đình văn hóa, 7 - 8 thôn trong 9 thôn liên tục đạt thôn văn hóa, 100% trường học đạt tiêu chí trường văn hóa. Xã huy động các nguồn lực ủng hộ trên 1 tỷ đồng xây dựng 55 nhà tình nghĩa cho gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn, đầu tư trên 1 tỷ đồng xây dựng, nâng cấp bảo đảm 7/9 nhà văn hóa thôn đạt tiêu chuẩn quy định. 3/3 trường học, trạm y tế đạt chuẩn. Nhân dân đoàn kết hỗ trợ nhau phát triển kinh tế gia đình, thu nhập bình quân đạt 25,5 triệu đồng/người/năm. Tỷ lệ sinh con thứ ba trở lên giảm dần qua các năm. Đến nay, 100% việc cưới, việc tang được tổ chức theo nếp sống văn hóa. Thực hiện phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" gắn với "chương trình xây dựng nông thôn mới", Việt Thuận đã vận động nhân dân đóng góp, ủng hộ trên 5 tỷ đồng, cùng với các nguồn lực khác cứng hóa trên 45km đường giao thông nông thôn, nội đồng, đến nay đã đạt 14/19 tiêu chí.

Trung Hòa là thôn loại I với trên 333 hộ và 1.000 nhân khẩu. Đồng chí Nguyễn Mạnh Kiểm, Bí thư Chi bộ, Trưởng ban Công tác mặt trận thôn cho biết: Triển khai phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa", hàng năm, Chi bộ đều xây dựng nghị quyết, đề ra chỉ tiêu cụ thể về tỷ lệ gia đình văn hóa, tỷ lệ sinh con thứ ba trở lên, tỷ lệ hộ nghèo… Ban Công tác mặt trận thôn gồm 8 thành viên là những người gương mẫu, tiên phong thực hiện phong trào. Các đoàn thể chính trị - xã hội tích cực vào cuộc tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên tham gia. Thôn tổ chức khen thưởng kịp thời các gia đình văn hóa tiêu biểu. Nhờ đó, 8 năm vừa qua, thôn không có người sinh con thứ ba trở lên, hàng năm gần 90% số hộ đạt gia đình văn hóa, thôn là địa bàn "sạch" về ma túy. 10 năm liền, Trung Hòa là thôn văn hóa, được Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, UBND tỉnh khen thưởng.

Đồng chí Nguyễn Thanh Tâm, Trưởng ban Văn hóa, Thông tin, Thể thao xã cho biết, ngoài thuận lợi, trong quá trình triển khai thực hiện phong trào, địa phương còn gặp không ít khó khăn. Trước hết, cơ sở vật chất, thiết chế văn hóa như nhà văn hóa thôn, khu vui chơi thể thao chưa đồng bộ. Kinh phí đầu tư đòi hỏi cao, xã và các thôn khó có thể đáp ứng kịp thời. Nhận thức và ý thức chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước ở một bộ phận nhỏ người dân còn hạn chế, đặc biệt trong việc giữ gìn vệ sinh môi trường, thực hiện công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình. Địa bàn dân cư đan xen giữa bà con lương giáo tạo ra sự khác biệt về tập quán, tín ngưỡng, gây khó khăn cho công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện các phong trào thi đua. Nắm rõ đặc thù này, mỗi cán bộ, đảng viên địa phương đã linh hoạt trong triển khai vận động ở từng nhóm đối tượng và thực sự là cầu nối của nhân dân. Nhờ đó, những năm qua, Việt Thuận đã biến khó khăn thành điểm mạnh, tạo sự đồng thuận, đoàn kết, bó bện của người dân trong thực hiện các phong trào thi đua yêu nước. Bà Trần Thị Xoa, 84 tuổi, thôn Việt Cường chia sẻ: Trước kia, người dân đói khổ, đường làng ngõ xóm lầy lội, nhiều hủ tục lạc hậu. Nhưng bây giờ đời sống vật chất khấm khá, đời sống tinh thần được cải thiện, văn minh hơn rất nhiều, nhờ vậy bà con cũng có điều kiện quan tâm giúp đỡ nhau, tình làng nghĩa xóm bền chặt hơn, không phân biệt tôn giáo.

Mặc dù có nhiều khó khăn nhưng những năm qua Việt Thuận đã từng bước vươn lên trở thành điểm sáng trong phong trào xây dựng đời sống văn hóa của huyện Vũ Thư. Đây là điểm tựa quan trọng để xã tiếp tục giữ vững ổn định an ninh chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, sớm về đích nông thôn mới.

Quỳnh Lưu

 

  • Từ khóa