Thứ 4, 21/05/2025, 13:54[GMT+7]

Chuyển biến tích cực trong tổ chức và quản lý lễ hội chùa Keo

Thứ 5, 05/11/2015 | 09:44:33
3,121 lượt xem
Khác với mọi năm, du khách dự lễ hội chùa Keo (xã Duy Nhất, huyện Vũ Thư) thường phản ánh một số bất cập liên quan đến giá trông giữ xe, hoạt động mê tín dị đoan, cờ bạc trá hình..., năm nay, công tác tổ chức và quản lý lễ hội có nhiều chuyển biến tích cực, tạo được ấn tượng tốt đẹp trong lòng du khách thập phương.

Du khách trẩy hội chùa Keo mùa thu năm 2015.

 

Lễ hội chùa Keo mùa thu năm 2015 kéo dài trong 6 ngày từ 10 - 15/9 âm lịch. Theo ghi nhận của phóng viên, trong ngày khai hội, từ sáng sớm, lực lượng công an đã túc trực phân luồng giao thông, không để xảy ra tình trạng ùn tắc. Việc trông giữ xe lịch sự, an toàn. Không giống những năm trước, lễ khai hội được tổ chức tại tòa trung đường với phần lễ là chính, lễ khai hội chùa Keo mùa thu năm 2015 được tổ chức trước cổng tam quan ngoại, có không gian rộng rãi với phần lễ và phần hội đan xen, thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân và du khách thập phương. Phần hội với các tiết mục trống hội, hát chèo, múa đậm màu sắc truyền thống của làng quê đồng bằng Bắc Bộ.

 

Những ngày thứ 3, thứ 4 của lễ hội, vào dịp cuối tuần, số lượng du khách đến với lễ hội khá đông. Tuy nhiên, giao thông vẫn thông suốt, các phương tiện để đúng nơi quy định, hàng quán bày bán quy củ, không có người bán hương, đổi tiền lẻ, chèo kéo du khách, không có hoạt động bói toán, cờ bạc trá hình. Tại khu vực đặt bát nhang công đồng thường xuyên có người túc trực, không có tình trạng vứt hương, giấy tiền bừa bãi. Trong chùa, tiền lễ được đặt đúng nơi quy định. Loa truyền thanh bên cạnh việc phát những ca khúc mang đến cho du khách cảm xúc thanh tịnh, trong trẻo như “Hoa xoan đêm hội”, “Vào chùa” còn thường xuyên nhắc nhở du khách thực hiện nếp sống văn minh khi đi lễ hội, nêu cao tinh thần cảnh giác đề phòng mất cắp, thông báo số điện thoại đường dây nóng của lãnh đạo Ban quản lý di tích đến du khách. Phần nội dung bao gồm nhiều hoạt động văn hóa văn nghệ, thể thao dân gian truyền thống, mang đậm nét sinh hoạt của cư dân đồng bằng Bắc Bộ như: du thuyền hát giao duyên, biểu diễn võ cổ truyền, thi chọi gà, thi têm trầu cánh phượng, thi hát văn, thi leo cầu ngô, bắt vịt...

 

 

Du thuyền hát giao duyên tại lễ hội chùa Keo.

 

Theo ông Bùi Văn Thương, Giám đốc Trung tâm Văn hóa Thể thao huyện Vũ Thư, Trưởng Ban quản lý di tích chùa Keo: Lễ hội chùa Keo mùa thu là dịp giới thiệu, quảng bá những nét văn hóa, kiến trúc đặc sắc của tỉnh đến nhân dân và du khách thập phương. Hướng tới mục tiêu đưa chùa Keo trở thành điểm du lịch tâm linh nổi tiếng trong nước, năm nay, công tác chuẩn bị cho lễ hội chùa Keo mùa thu được chuẩn bị từ khá sớm và kỹ lưỡng. Để không xảy ra tình trạng nhân viên trông giữ xe tự ý tăng giá như những mùa lễ hội trước, Ban quản lý di tích đã nhắc nhở chủ bãi xe cần tuyển nhân viên có đạo đức, trách nhiệm, có thái độ lịch sự với du khách. Nếu để một du khách phản hồi về hiện tượng tự ý tăng giá trông giữ xe sẽ dừng ngay hợp đồng. Ban quản lý di tích cũng tổ chức tập huấn, ký cam kết bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm với các chủ hàng quán; quán triệt các chủ hàng quán bày bán đúng nơi quy định, không ép giá du khách, nếu để du khách có phản hồi không tốt sẽ kiên quyết xử lý. Cùng với đó, UBND huyện chỉ đạo Công an huyện phối hợp với công an xã bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, không để hoạt động bói toán, mê tín dị đoan, cờ bạc xuất hiện trong lễ hội. Nhờ sự chuẩn bị chu đáo, thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát nên lễ hội chùa Keo mùa thu năm 2015 diễn ra an toàn, văn minh, nhận được nhiều ý kiến phản hồi tích cực từ du khách.

 

Chùa Keo là di tích quốc gia đặc biệt, ngôi chùa cổ có kiến trúc độc đáo. Lễ hội chùa Keo với nhiều trò chơi, trò diễn tái hiện những nét đẹp văn hóa truyền thống của dân tộc. Công tác tổ chức và quản lý lễ hội có nhiều chuyển biến tích cực, du khách trẩy hội thực hiện nếp sống văn minh. Tin tưởng rằng, trong tương lai không xa, lễ hội chùa Keo sẽ là điểm đến lý tưởng thu hút đông đảo nhân dân và du khách thập phương.

 

Ông Phan Văn Vũ (huyện An Dương, thành phố Hải Phòng), du khách tham dự lễ hội

Tôi đã từng đi đến nhiều danh thắng trong nước song thấy gác chuông chùa Keo có kiến trúc rất độc đáo, có một không hai, xứng đáng là kiệt tác trong lịch sử kiến trúc Việt Nam. Đây thực sự là một nơi đáng đến tham quan, chiêm ngưỡng.

Anh Nguyễn Văn Tuấn, xã Tân Bình, thành phố Thái Bình

Công tác tổ chức và quản lý lễ hội chùa Keo mùa thu năm 2015 thực sự có chuyển biến rõ rệt so với những năm trước. Không thấy hiện tượng bán hương trong khu vực di tích, không thấy hoạt động bói toán ở các hành lang trong chùa. Hoạt động cờ bạc cũng không còn. Hy vọng, những năm tiếp theo, Ban quản lý di tích tiếp tục làm tốt công tác tổ chức, quản lý, giám sát thực hiện nếp sống văn minh trong lễ hội, tạo sự yên tâm cho du khách đi lễ chùa.

 

Vũ Hường

  • Từ khóa